Phụ nữ Quảng Ninh hưởng ứng "Tết trồng cây" 2026
Cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tham gia Tết trồng cây trên toàn địa bàn
Ngày 23/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quyết tâm thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại không gian linh thiêng của Yên Tử, nơi vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Ngọ 2026. Buổi lễ có sự tham dự của ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành và nhân dân trong tỉnh.
Ý nghĩa của Tết trồng cây năm nay càng trở nên sâu sắc trong bối cảnh Quảng Ninh đang nỗ lực khôi phục diện tích rừng sau thiên tai cực đoan, đặc biệt là cơn bão Yagi lịch sử gây thiệt hại nặng nề, khiến tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh giảm từ 55% xuống còn 38%. Trước thách thức đó, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp phục hồi rừng. Đến nay tỷ lệ che phủ đã nâng lên 45,8% và đặt mục tiêu đạt trên 50% vào năm 2030. Đây là nỗ lực lớn nhằm bảo đảm an toàn môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và sở, ngành, phường Cửa Ông hưởng ứng Tết trồng cây
Hội viên, phụ nữ gieo mầm xanh, bảo vệ môi trường sống từ mỗi mái nhà
Hưởng ứng lời dạy của Bác: "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh cùng Hội LHPN các xã, phường, đặc khu đã đồng loạt tham gia Tết trồng cây trên toàn địa bàn.
Không chỉ trồng cây tại các khu vực di sản, rừng phòng hộ, các tuyến đường đô thị, phụ nữ còn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng nâng cao ý thức chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường.
Cán bộ, hội viên, phụ nữ các xã, phường, đặc khu tại Quảng Ninh đồng loạt tham gia Tết trồng cây trên toàn địa bàn.
Trước yêu cầu phục hồi rừng tại các khu vực trọng điểm, nhất là vùng di sản và rừng phòng hộ, sự vào cuộc của phụ nữ càng có ý nghĩa lâu dài, bởi với đặc trưng gắn bó mật thiết với gia đình và cộng đồng, phụ nữ chính là "cầu nối" lan tỏa thói quen sống xanh, tiết kiệm tài nguyên, yêu thiên nhiên tới từng thành viên trong gia đình.
Theo chia sẻ của lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, với đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh, Tết trồng cây không chỉ là hoạt động đầu xuân mà còn là hành động cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2026, gắn bảo vệ môi trường với xây dựng đô thị văn minh, thể hiện vai trò nòng cốt trong cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an", gieo mầm xanh và bảo vệ môi trường sống từ mỗi mái nhà.



