Phụ nữ Sơn La đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Hội vững mạnh

31/10/2016 - 11:00
Bà Lò Mai Kiêm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La, cho biết: Tuy còn nhiều khó khăn, song nhiệm kỳ qua, phụ nữ các dân tộc Sơn La đã đoàn kết, phát huy nội lực tích cực học tập, lao động sản xuất, từng bước khẳng định vị thế, vai trò.

Phụ nữ trong tỉnh ngày càng khẳng định và phát huy tốt vị trí vai trò của mình trong gia đình và xã hội, chị em đã chủ động phối hợp chăm lo giáo dục con cháu trở thành công dân có ích cho xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, góp phần nâng tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm lên từ 1% đến 2%.

Bà Lò Mai Kiêm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La

Cùng xây dựng gia đình ấm no, phụ nữ Sơn La chú trọng phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 31,91% năm 2011 xuống 22% năm 2015 (theo tiêu chí mới hiện là 34,13%). Điển hình trong phát triển kinh tế có: Chị Nguyễn Thị Lý, hội viên phụ nữ phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, với mô hình chăn nuôi lợn thịt, lợn nái quy mô trên 800 con, thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 22 lao động; chị Lò Thị Qua, hội viên chi hội bản Co Trặm, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, có 12 lồng cá, nuôi được khoảng 2,2 tấn cá/năm, thu nhập hàng năm khoảng 300-400 triệu đồng...

Bên cạnh những hoạt động trên, trong nhiệm kỳ qua, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã tích cực học tập và tự giác thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Các cấp uỷ Đảng tập trung lãnh đạo sát sao và có những biện pháp tích cực trong việc tạo nguồn cán bộ nữ. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong các lĩnh vực ngày một tăng cả số lượng và chất lượng.

Hiện toàn tỉnh có 90 chị (chiếm 18,3%) là lãnh đạo thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, trong đó có 2/15  ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy là nữ, 1 chị là Phó chủ tịch HĐND tỉnh, 1 chị là Phó chủ tịch UBND tỉnh, 4/12  Bí thư huyện ủy là nữ. Tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội, HĐND và cấp uỷ các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, số nữ tham gia cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 cấp tỉnh là 12/55 đồng chí, chiếm 21,8% (tăng 2,2%)...

Hội viên hội phụ nữ xã Chiềng Lao, huyện Mường La, phát triển kinh tế gia đình

Để tiếp tục hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội phối hợp mở 366 lớp dạy nghề cho 17.370 chị em; xây dựng mới được 103 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế. Ngoài ra, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Trong 5 năm qua, phụ nữ toàn tỉnh giúp đỡ được 76.503 ngày công, 172.388 con, cây giống các loại với tổng trị giá thành tiền 14.796 triệu đồng giúp phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

5 năm qua, dù thuộc lĩnh vực nào, phụ nữ Sơn La cũng đã phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam nỗ lực phấn đấu, tự tin khẳng định mình, đóng  góp  đáng  kể  vào  sự nghiệp phát triển của địa phương và tổ chức Hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị của tỉnh. 

Con số ấn tượng của Hội LHPN tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016

- 399 là số lớp xóa mù chữ được mở, dạy chữ cho 7.709 phụ nữ, trẻ em gái.

- 2.330 là số buổi về bình đẳng giới, lồng ghép tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình... thu hút 139.973 lượt cán bộ, hội viên tham gia.

- 9.570 là số lượt phụ nữ khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế từ số tiền tiết kiệm của các hội viên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm