Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/08/2026 - 22:39 (GMT+7)

Sơn La: Đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên, phụ nữ

Quàng Vân
Sơn La: Đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên, phụ nữ

Chị Lò Thị Toàn (giữa) hướng dẫn chị em phụ nữ bán hàng trên Facebook. Ảnh: Trần Long

Thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số", các cấp Hội LHPN Sơn La đang từng bước đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua phương châm "người biết hướng dẫn người chưa biết". Trong đó, mỗi gia đình lựa chọn một thành viên, ưu tiên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân làm hạt nhân, trực tiếp hướng dẫn các thành viên khác sử dụng công nghệ.

Tiêu biểu tại bản Phương Quỳnh xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, những chiếc điện thoại thông minh đã trở thành công cụ học tập trực quan của hội viên phụ nữ. Điển hình là hội viên Lò Thị Toàn đã biết sử dụng công nghệ số trong việc kinh doanh bán rau, quả trực tuyến. Từ đó, chị vừa làm mẫu vừa giải thích để chị em cùng thực hiện. Qua quá trình thực hành, nhiều chị em đã dần tự tin hơn khi sử dụng mạng xã hội để quảng bá và tiêu thụ nông sản. 

Sơn La: Đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên, phụ nữ - Ảnh 1.

Buổi livestream diễn ra sôi nổi với nhiều kiến thức bổ ích. Ảnh: Trấn Long

Việc thay đổi phương thức tiêu thụ nông sản đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Nếu trước đây rau, quả chủ yếu được bán cho thương lái, thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng mỗi năm/hộ thì khi kết hợp bán hàng qua mạng xã hội, nguồn thu có thể tăng lên khoảng 90->100 triệu đồng/năm/hộ. Từ hiệu quả bước đầu, nhiều hộ gia đình trong bản đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Kỹ năng số cũng được áp dụng vào hoạt động của Chi hội Phụ nữ bản Phương Quỳnh. Với 170 hội viên, việc trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ được thực hiện thông qua các nhóm Zalo từ Ban Chấp hành đến các tổ trưởng…Cách làm này giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời giảm thời gian dành cho những cuộc họp và thông báo trực tiếp.

Từ những mô hình nhỏ tại gia đình và chi hội, việc phổ cập kỹ năng số đang từng bước tạo ra những "hạt nhân số" trong cộng đồng. Người được hướng dẫn sau khi thành thạo lại trở thành người hỗ trợ cho người thân, hàng xóm, góp phần hình thành phương thức lan tỏa kỹ năng số phù hợp với điều kiện thực tế ở vùng cao.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn nhất định. Xã Yên Sơn có 15 bản, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số; điều kiện tiếp cận thiết bị và internet giữa các hộ dân chưa đồng đều. Một số hộ nghèo, hộ cận nghèo còn hạn chế về khả năng trang bị máy tính, điện thoại thông minh cũng như kỹ năng sử dụng công nghệ.

Sơn La: Đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên, phụ nữ - Ảnh 2.

Hội viên tìm hiểu và thực hành trên không gian mạng. Ảnh: Trấn Long

Từ sản xuất, tiêu thụ nông sản đến trao đổi công việc Hội, thực hiện thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến, công nghệ đang dần hiện diện trong nhiều hoạt động của đời sống người dân Yên Sơn, trong đó có hội viên phụ nữ. Điểm đáng chú ý là người dân không chỉ tiếp nhận kiến thức mà từng bước trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi số, chủ động học hỏi, thực hành và hỗ trợ lẫn nhau.

"Bình dân học vụ số" vì vậy không chỉ là việc phổ cập một số thao tác trên điện thoại hay máy tính, mà còn hướng tới hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống. Khi kỹ năng số được lan tỏa từ mỗi gia đình đến từng bản, công nghệ sẽ trở thành công cụ thiết thực giúp người hội viên phụ nữ vùng cao nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ và từng bước thu hẹp khoảng cách số.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận