Điểm sáng trong xây dựng “Mái ấm tình thương” ở Bắc Giang

PV
13/10/2020 - 16:21
Điểm sáng trong xây dựng “Mái ấm tình thương” ở Bắc Giang

Chị Đỗ Thị Hải Yến (áo xanh) - Chủ tịch Hội LHPN huyện - trao nhà MATT cho gia đình chị Nguyễn Thị Lan (thôn Bình Minh, xã Lan Giới)

Hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả phần giúp hội viên phụ nữ vơi bớt những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Để cuộc vận động đạt kết quả cao, hàng năm, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi đua và triển khai đến 100% cơ sở Hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm ủng hộ. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát, thống kê lập danh sách phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở gửi về Hội LHPN huyện. Trên cơ sở đó, Hội LHPN huyện tiến hành thẩm định, họp Ban thường vụ để lựa chọn, ra quyết định hỗ trợ đồng thời khuyến khích các cơ sở Hội tự vận động đủ xây dựng 01 nhà mái ấm sẽ ưu tiên hỗ trợ cho hội viên phụ nữ tại địa phương. 

Với sự chỉ đạo tập trung, sáng tạo, Hội LHPN huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã huy động sự chung tay, góp sức của nhiều tổ chức và cá nhân trong cộng đồng. 5 năm qua, toàn huyện đã vận động được 78 nhà mái ấm tình thương với số tiền hỗ trợ 1,56 tỷ đồng, tặng 78 xuất quà trị giá 39 triệu đồng. Đồng thời, vận động anh em, họ hàng, các ban ngành đoàn thể, hội viên phụ nữ ủng hộ quà, tiền, ngày công giúp đỡ, trị giá trên 1,4 tỷ đồng.

Có thể nói, Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng "Mái ấm tình thương" giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do Hội phụ nữ huyện Tân Yên triển khai đã phát huy được truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong và ngoài huyện. Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp Hội phụ nữ nói riêng và toàn thể cộng đồng nói chung đến các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Giúp phụ nữ nghèo có thêm động lực vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…. Góp phần xây dựng quê hương Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm