Phụ nữ Thái Nguyên đẩy mạnh "3 có" góp phần đẩy lùi Covid-19

Trần Lê
15/02/2020 - 13:55
Phụ nữ Thái Nguyên đẩy mạnh "3 có" góp phần đẩy lùi Covid-19
"Tích cực ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, đẩy mạnh phong trào "3 có" trong phân loại, xử lý rác thải tại nguồn gắn với chống rác thải nhựa” là hoạt động thiết thực của các cấp hội phụ nữ Thái Nguyên, góp phẩn đẩy lùi Covid-19.

Thực hiện theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã phát động đồng loạt nhiều chương trình tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Từ ngày 7/2 đến ngày 14/2/2020, Hội LHPN tỉnh đã thành lập 17 đoàn công tác trực tiếp đến các cơ sở để chỉ đạo, nắm tình hình, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ Hội triển khai phòng chống dịch. 490.000 bản tài liệu truyền thông và phòng chống dịch bệnh, 20.000 khẩu trang và 500 lọ nước diệt khuẩn được phát đến cán bộ Hội và gia đình phụ nữ.

Đặc biệt, nhận thức được vai trò quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc góp phần quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện "Tuần cao điểm (từ ngày 7-14/2) phụ nữ Thái Nguyên ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, góp phần đẩy lùi virus Corona" (Covid 19).

Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Quỳnh Hương (áo hồng) trao đổi nội dung hướng dẫn thực hiện mô hình 3 có trong ohaan loại và xử lỷ rác thải tại hộ gia đình

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Quỳnh Hương (áo hồng) trao đổi nội dung hướng dẫn thực hiện mô hình "3 có" trong phòng chống dịch Covid-19

Các buổi hoạt động ra quân đã được triển khai trong toàn bộ các cấp Hội phụ nữ của tỉnh. Cụ thể: có 9/9 đơn vị Hội LHPN cấp huyện, 178/178 cơ sở Hội xã/phường/thị trấn (đạt 100%) và 2.286/3.022 chi hội phụ nữ (đạt 75,65%) đã tổ chức ra quân thực hiện vệ sinh nơi ở và tổng vệ sinh tại địa bàn. Riêng trong ngày 14/2, có 4 xã và 109 chi hội thuộc Hội LHPN huyện Đại Từ, Phú Lương và Đồng Hỷ tổ chức thực hiện.

Phụ nữ Thái Nguyên đẩy mạnh phong trào ‘3 có’ góp phần đẩy lùi Covid-19 - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN trong tỉnh Thái Nguyên ký cam kết vận động, tuyên truyền, vận động hội viên phòng chống Covid-19 và cam kết "3 có"

Điểm nhấn của Tuần cao điểm là hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện mô hình "3 có" trong phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Theo mô hình này, mỗi gia đình cần tuân thủ: Có hố rác gia đình, Có túi đựng rác tiết kiệm, Có túi đựng rác nilon. Xử lý rác thải trong gia đình và nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh cũng là nội dung được các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên chú trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Phụ nữ Thái Nguyên đẩy mạnh phong trào ‘3 có’ góp phần đẩy lùi Covid-19 - Ảnh 3.

Phụ nữ Thái Nguyên đẩy mạnh phong trào "3 có" góp phần đẩy lùi Covid-19

Song song đó, các cấp Hội tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương. Một số hoạt động tiêu biểu là: tham gia hỗ trợ các điểm chốt phun hóa chất khử trùng để phòng, chống dịch; rà soát tổng hợp, kịp thời tình hình lao động nữ đi Trung Quốc trở về…

Phụ nữ Thái Nguyên đẩy mạnh phong trào ‘3 có’ góp phần đẩy lùi Covid-19 - Ảnh 4.

Hoạt động vệ sinh môi trường của hội viên phụ nữ chi hội Quán Vã, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Tình hình diễn biến của Covid-19 còn nhiều phức tạp. Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên dọn dẹp nơi ở, tổng vệ sinh nơi công cộng. Các cấp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào "3 có" trong phân loại, xử lý rác thải tại nguồn gắn với chống rác thải nhựa", góp phẩn đẩy lùi Covid-19. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm