Phụ nữ thủ đô trao tặng áo dài cho phụ nữ biên cương

PV
14/06/2022 - 19:08
Phụ nữ thủ đô trao tặng áo dài cho phụ nữ biên cương

Đoàn công tác cả Hội LHPN phường Ngọc Khánh đã tới thăm và làm việc, tặng quà cho phụ nữ tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022”, phụ nữ phường Ngọc Khánh, Hà Nội đã cùng chung tay hướng về các xã biên giới; hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động số 03/CTrPH/HLHPHN-BĐBPKT ngày 12/3/2018 giữa Hội LHPN Hà Nội và Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2022; Chương trình công tác năm 2022, Ban Thường vụ Hội LHPN phường Ngọc Khánh xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022" nhằm huy động sự tham gia của phụ nữ phường Ngọc Khánh chung tay hướng về các xã biên giới; hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời đây cũng là một hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết, đồng cảm, chia sẻ khó khăn của người dân vùng biên giới, thực hiện "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của phụ nữ tham gia phong trào "toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Theo chương trình phối hợp năm 2022, Đoàn công tác của Hội LHPN phường Ngọc Khánh đã tới thăm và làm việc tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, tặng 300 bộ áo dài cho tủ áo dài truyền thống của Hội LHPN huyện Sa Thầy; 1.000 khẩu trang, 200 kính chắn giọt bắn cho đội biên phòng; tặng 50 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Mô Rai.

Phụ nữ thủ đô trao tặng áo dài cho phụ nữ biên cương - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Hội LHPN phường Ngọc Khánh đã tới thăm và làm việc tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Cũng trong chương trình làm việc, Đoàn đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Sa Thầy hướng tới 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), ôn lại ký ức hào hùng trong trận đấu mùa hè năm 1972, xúc động nghẹn ngào trước sự hy sinh anh dũng của hơn 300 thanh niên Hà Nội trong mùa hè đỏ ấy. Để bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ cha anh đã cống hiến vì độc lập dân tộc, đoàn công tác đã tặng 01 bộ bàn ghế đá đặt tại khuôn viên đài tưởng niệm.

Phụ nữ thủ đô trao tặng áo dài cho phụ nữ biên cương - Ảnh 2.

Đoàn dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Sa Thầy

Trên cả nước, những năm vừa qua, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã tạo sự đổi thay tích cực cho nhiều gia đình phụ nữ ở vùng biên giới. Chương trình không chỉ tạo động lực, tiếp sức để phụ nữ có ý chí vươn lên, mà còn tạo cơ hội cho phụ nữ vùng biên giới có sinh kế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo... góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên giới.

Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, trong thời gian từ 28/2/2022 đến ngày 28/4/2022, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đã phát động các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nhắn tin ủng hộ phụ nữ biên cương. Mục tiêu của chương trình là phát động cộng đồng chung tay xây dựng được ít nhất 130 mô hình sinh kế với tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ biên giới trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm