Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/10/2025 - 15:50 (GMT+7)

Phụ nữ Thủ đô trong khối đại đoàn kết: Chung tay xây dựng Hà Nội hạnh phúc

Trần Lê
Phụ nữ Thủ đô trong khối đại đoàn kết: Chung tay xây dựng Hà Nội hạnh phúc

Phụ nữ Thủ đô trong một hoạt động đồng diễn dân vũ

Trong hành trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và hạnh phúc, dưới "mái nhà chung" Hội LHPN thành phố Hà Nội, cán bộ, hội viên phụ nữ đã không ngừng nỗ lực, biến các phong trào thi đua thành hành động cụ thể, góp phần làm rạng danh văn hóa Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng.

Trong những năm qua, phụ nữ Hà Nội đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch, thực hiện các cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch"; "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh"; "Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"…, góp phần trong khối đại đoàn kết, chung tay xây dựng Hà Nội hạnh phúc. 

Phụ nữ Thủ đô trong khối đại đoàn kết: Chung tay xây dựng Hà Nội hạnh phúc- Ảnh 1.

Phụ nữ Thủ đô chung tay xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại - Ảnh minh họa

Lan tỏa phong trào thi đua

Thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025, Hội LHPN thành phố Hà Nội đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, không chỉ là khẩu hiệu thi đua mà đã trở thành kim chỉ nam trong cách sống, cách nghĩ, cách ứng xử của phụ nữ Hà Nội.

Đến nay, toàn thành phố có 8.293 đoạn đường phụ nữ tự quản, hơn 4.200 đoạn đường tuyến phố xanh - sạch - đẹp do phụ nữ tự quản, trong đó trồng mới và duy trì 2.034 đoạn đường, tuyến phố bích hoạ nở hoa, 115 mô hình "Nhà văn hóa xanh - sạch - đẹp và thân thiện với môi trường". 

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động, mô hình hay được nhân rộng như: Cuộc thi "Khu dân cư xanh - sạch - an toàn - văn minh"; mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; mô hình "Nhà thu gom rác nhựa", "Tuyến đường không rác thải", "Chi hội không rác thải nhựa", "Thu gom, xử lý rác hữu cơ dễ phân hủy thành phân bón", "Thùng rác thân thiện"; duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình "Sống xanh", "Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh-sạch-đẹp, thân thiện với môi trường", "Biến chân rác thành vườn hoa", "Đổi phế liệu giữ màu xanh", "Cổng nhà có hoa", "Ngõ hoa"..., góp phần gìn giữ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng.

Phụ nữ Thủ đô trong khối đại đoàn kết: Chung tay xây dựng Hà Nội hạnh phúc- Ảnh 2.
Phụ nữ Thủ đô trong khối đại đoàn kết: Chung tay xây dựng Hà Nội hạnh phúc- Ảnh 3.

Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả được các cấp Hội LHPN thành phố Hà Nội triển khai

Không chỉ nơi phố thị, ở các phiên chợ ngoại thành, phụ nữ Hà Nội cũng trở thành lực lượng đi đầu trong xây dựng văn hóa tiêu dùng xanh. Mô hình "Tổ ngành hàng nói không với túi nilon", "Chi hội phụ nữ dùng làn đi chợ" được nhân rộng tại 100% cơ sở Hội, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa. Tại các chợ dân sinh, các cấp Hội đã xây dựng 37 mô hình "Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả". Những mô hình này góp phần không nhỏ trong thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy về "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh".

Bảo vệ môi trường hiện nay là nhiệm vụ của toàn dân, trong đó có hội viên phụ nữ. Thời gian qua, các cấp Hội LHPN thành phố đã tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào "Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác phế thải ra đường, nơi công cộng". Trong đó, việc hạn chế sử dụng túi ni lon, thay bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường như: Túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi nilon tự phân hủy, đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, doanh nghiệp do nữ làm chủ, phụ nữ khối chợ hưởng ứng nhiệt tình. Chúng tôi cũng kịp thời tuyên dương những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Hội LHPN TP. Hà Nội Lê Kim Anh

Xây dựng gia đình hạnh phúc - nền tảng của Thủ đô phát triển bền vững

Thực hiện sự chỉ đạo của TƯ Hội LHPN Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, những năm qua, Hội LHPN TP Hà Nội luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn việc triển khai Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" với các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Thủ đô. Từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN thành phố đã thí điểm và triển khai nhân rộng mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch" tại địa bàn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Nhờ đó, Cuộc vận động đã được lan tỏa rộng khắp, trở thành phong trào hành động thiết thực, có sức hút đối với đông đảo hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

Kết quả nổi bật trong triển khai Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Hằng năm có trên 92% hộ gia đình đăng ký thực hiện Cuộc vận động. Cuối năm bình xét có trên 91% hộ gia đạt tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch" và "Gia đình văn minh, hạnh phúc".

Trong 15 năm (2010-2025), toàn Thành phố đã giúp 26.044 hộ đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch"; 1.928 hộ đạt "Gia đình 5 có, 3 sạch" (vượt chỉ tiêu đề ra từng giai đoạn).

Mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch" (trong đó "5 có" gồm: Có sức khỏe, tri thức, trách nhiệm, kinh tế, hạnh phúc) được thí điểm ở vùng nông thôn mới nâng cao, tạo bước phát triển bền vững về xây dựng gia đình hiện đại.

Bên cạnh đó, nền tảng cho hạnh phúc của Thủ đô còn được xây dựng từ những mô hình không bạo lực, không vô cảm. 

Tại xã Phượng Dực, mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" và Câu lạc bộ (CLB) "Gia đình hạnh phúc" đã trở thành nơi nương tựa của nhiều mảnh đời. Chị Hoàng Thị Mai từng bị bạo lực gia đình, xúc động chia sẻ: "Nếu không có CLB "Gia đình hạnh phúc", chắc tôi không đủ dũng cảm lên tiếng".

Phụ nữ Thủ đô trong khối đại đoàn kết: Chung tay xây dựng Hà Nội hạnh phúc- Ảnh 4.

Lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Nội thăm hỏi, tri ân cán bộ lão thành có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và phát triển Thủ đô

Chuỗi mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" hoạt động hiệu quả tại các xã chính là sự thể hiện rõ nét về ý nghĩa và sự cần thiết của việc tạo dựng môi trường sống an toàn để phụ nữ và trẻ em được phát huy tối đa năng lực, khả năng sáng tạo, được đối xử công bằng… Nhiều mô hình, câu lạc bộ gắn với việc xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc được thành lập và nhân rộng, như: "Tổ dân phố an toàn cho phụ nữ, trẻ em", các CLB "Gia đình hạnh phúc", "Giới và gia đình"... 

Việc duy trì hoạt động 27 CLB "Gia đình văn minh, hạnh phúc", duy trì sinh hoạt 635 CLB "Xây dựng gia đình hạnh phúc", 36 CLB "Giới và gia đình"… đã tạo môi trường sinh hoạt bổ ích, nơi hội viên, phụ nữ Thủ đô được chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.

Phụ nữ Thủ đô trong khối đại đoàn kết: Chung tay xây dựng Hà Nội hạnh phúc- Ảnh 5.

Một không gian đọc sách dành cho trẻ em do Hội LHPN TP Hà Nội thực hiện

Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp

Phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong thực hiện Chương trình "Phát triển văn hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025", Hội LHPN TP Hà Nội đã chủ động tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch 210-KH/UBND về tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Không chỉ dừng ở tuyên truyền, Hội đã phát động các mô hình tại 122 di tích lịch sử, 190 tổ dân phố kiểu mẫu, góp phần lan tỏa nét đẹp "người Hà Nội nói năng có chuẩn, đi đứng có duyên".

Phụ nữ Thủ đô trong khối đại đoàn kết: Chung tay xây dựng Hà Nội hạnh phúc- Ảnh 6.
Phụ nữ Thủ đô trong khối đại đoàn kết: Chung tay xây dựng Hà Nội hạnh phúc- Ảnh 7.
Phụ nữ Thủ đô trong khối đại đoàn kết: Chung tay xây dựng Hà Nội hạnh phúc- Ảnh 8.

Phụ nữ Thủ đô giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế

Trong thời kỳ hội nhập, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức các hoạt động văn hóa quy mô lớn như: Tuần lễ Áo dài, Festival Phụ nữ hội nhập, Liên hoan Dân vũ, cùng các chương trình "Hà Nội - Đến để yêu". Những sự kiện này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ mà còn quảng bá bản sắc văn hóa Hà Nội đến bạn bè quốc tế.

Với sự chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm cao, thời gian qua, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyền truyền, triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện Cuộc vận động gắn với việc triển khai phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch" và các quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Khẳng định vai trò trong khối đại đoàn kết 

Từ thực tiễn triển khai, Hội LHPN TP Hà Nội đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng. Trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Đây là yếu tố quyết định để các phong trào, Cuộc vận động được triển khai đồng bộ, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, phương châm "hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm của hoạt động" đã giúp Cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống. Việc gắn nội dung Cuộc vận động với các phong trào thi đua, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng tạo nên tính thiết thực, bền vững.

Những đóng góp của cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô đã góp phần tạo nên những dấu ấn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây sẽ là tiền đề để trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ thành phố thực hiện những định hướng, mục tiêu mang tính đột phá: Xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, hội nhập sâu rộng.

Trong khối đại đoàn kết toàn dân, phụ nữ Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình - là những người gìn giữ nếp nhà, xây dựng cộng đồng đoàn kết, chung tay vì một Hà Nội phát triển, hạnh phúc.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận