Phụ nữ trại giam công an Hải Dương: Hỗ trợ, động viên phạm nhân nữ nuôi con nhỏ

K.L
06/01/2022 - 12:20
Phụ nữ trại giam công an Hải Dương: Hỗ trợ, động viên phạm nhân nữ nuôi con nhỏ

Phụ nữ công an Hải Dương thăm mẹ con phạm nhân Phượng tại trại giam (Ảnh: PNCAHD)

Thực hiện kế hoạch, chương trình công tác Hội do Phụ nữ Công an tỉnh phát động, Hội phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ phạm nhân nữ nuôi con nhỏ trong trại giam vào những ngày cuối năm với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đó là phạm nhân Nguyễn Thị P., sinh năm 1998, trú tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Phạm nhân P. vào trại giam với án "Mua bán trái phép chất ma túy". P. bị bắt theo quyết định truy nã. Khi bị bắt, P. đang một mình nuôi con nhỏ 9 tháng tuổi. Vì vậy khi P. nhập trại, cháu nhỏ đã phải theo mẹ vào trại giam.

Phụ nữ trại giam công an Hải Dương: Hỗ trợ, động viên can phạm nhân nữ nuôi con nhỏ - Ảnh 1.

Cháu bé hiện sức khoẻ tốt, ngoan ngoãn khi sống trong trại cùng mẹ (Ảnh: PNCAHD)

Dù bận rộn với công việc cuối năm nhưng Hội phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương vẫn tổ chức thăm hỏi mẹ con phạm nhân P. để nắm rõ tình hình sức khỏe của cháu bé.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tấm lòng yêu thương trẻ em của tập thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Hội phụ nữ trại tạm giam mong muốn, tuy phải sống ở một môi trường đặc biệt, nhưng cháu bé vẫn được chăm sóc đủ đầy và nhận được tình cảm yêu thương của mọi người.

Đặc biệt, nữ cán bộ quản giáo vẫn luôn theo sát, vừa động viên, giáo dục người mẹ lỗi lầm hướng thiện, vừa hỗ trợ, kêu gọi mọi người hỗ trợ chăm sóc em bé. Hiện nay cháu bé được 7.5kg, nhanh nhẹn, rắn rỏi. Tuy sống ở trong trại cùng mẹ, nhưng cháu rất ngoan, dễ ăn, dễ ngủ.

Phụ nữ trại giam công an Hải Dương: Hỗ trợ, động viên can phạm nhân nữ nuôi con nhỏ - Ảnh 2.

Dù sống trong môi trường đặc biệt, nhưng cháu bé vẫn nhận được sự yêu thương của mọi người (Ảnh: PNCAHD)

Hội phụ nữ trại tạm giam tỉnh Hải Dương hy vọng phạm nhân P. sẽ nhận thức rõ sai lầm, cố gắng cải tạo thật tốt, để sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, 2 mẹ con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm