Phụ nữ Triệu Ái chung sức xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phụ nữ nghèo

Hải Linh (thực hiện)
05/08/2023 - 23:00
Phụ nữ Triệu Ái chung sức xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phụ nữ nghèo

Các hội viên ký kết tham gia mô hình "Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa" tại địa phương

“Thực hiện Phong trào “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Thường vụ Hội LHPN xã Triệu Ái đã đăng ký các hoạt động thiết thực như xây dựng tuyến đường hoa yêu thương, hỗ trợ phụ nữ nghèo…”, chị Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Hội LHPN xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), cho biết.

- Được biết, xã Triệu Ái đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2020 và hiện nay đang nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Xin chị khái quát kết quả của địa phương khi Hội Phụ nữ chung tay về đích nông thôn mới trong thời gian qua?

Triệu Ái là xã vùng gò đồi có diện tích tự nhiên hơn 10.211 ha, với 5 thôn và hơn 1.000 hộ dân. Từ một xã chỉ đạt 3 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 chỉ đạt 11 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 16,3%, nhưng sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đời sống của người dân và phụ nữ trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Phụ nữ Triệu Ái chung sức xây dựng nông thôn mới đi đôi với hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo  - Ảnh 1.

Tuyến đường hoa của các Chi hội Phụ nữ góp phần làm đẹp cho diện mạo nông thôn mới của xã Triệu Ái

Theo báo cáo của UBND xã, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của xã đạt 55 triệu đồng/người/năm. Toàn xã Triệu Ái đã có 100% đơn vị được công nhận văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm còn 2,6%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và dân sinh được tăng cường. Hệ thống giao thông thủy lợi, giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, khu dân cư nông thôn, di tích lịch sử... được đầu tư xây dựng khang trang và đưa vào sử dụng hiệu quả, với tổng kinh phí hơn 38 tỷ đồng.

Chị vừa chia sẻ những kết quả nổi bật của địa phương trên chặng đường chung sức về đích nông thôn mới, vậy chị có thể cho biết Hội LHPN xã đã thực hiện những nhiệm vụ, hoạt động cụ thể thế nào?

Để thực hiện kế hoạch hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị "Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã Triệu Ái đã chỉ đạo các Chi hội đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với rà soát việc thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động này đến từng hộ gia đình hội viên, phụ nữ của 5/5 chi hội.

Cụ thể, chúng tôi tập trung tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, hội viên và nhân dân về phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, tái chế sử dụng, rồi tái chế rác thải… nhằm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình phải vận chuyển đến nơi xử lý.

Phụ nữ Triệu Ái chung sức xây dựng nông thôn mới đi đôi với hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo  - Ảnh 2.

Nhờ có nguồn quỹ từ việc đem bán rác thải tái sử dụng, Hội đã có thêm nguồn quỹ để thực hiện hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên đều phải hiểu rõ tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy khi được sử dụng một lần trong sinh hoạt và kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống như thế nào. Từ đó, chị em sẽ thay đổi nhận thức đến hành động, hạn chế dần việc sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm túi thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, chúng tôi cũng tuyên truyền cho chị em tận dụng tối đa chất thải hữu cơ phát sinh để tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng. Điều này vừa giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường và các dịch bệnh truyền nhiễm sinh ra từ rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn cho phụ nữ, trẻ em trên toàn địa bàn xã.

Khi ý thức bảo vệ môi trường sống của mỗi gia đình nâng cao sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, phân loại rác, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Đáng mừng là việc thực hiện phân loại rác tại nguồn đến nay đã được phát động trên địa bàn toàn xã, được chị em hội viên đồng tình ủng hộ.

Đặc biệt, nhờ có nguồn quỹ từ việc đem bán rác thải tái sử dụng, Hội đã có thêm nguồn quỹ để thực hiện hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Trong thời gian qua, Hội đã hỗ trợ trao con giống cho 3 hội viên phụ nữ nghèo, tín chấp giúp cho 15 hội viên vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiêu biểu trong số đó có 2 hộ hội viên nghèo, khó khăn là gia đình chị Hồ Thị Mỹ Vân và chị Hoàng Thị Tâm đã được Hội hỗ trợ từ nguồn quỹ này.

Hoàn cảnh của chị Hồ Thị Mỹ Vân ở thôn Tân Kiên vô cùng đặc biệt. Chị Vân bị bệnh xuất huyết não, đã nằm liệt giường nhiều năm qua, chồng chị Vân không có việc làm ổn định, nên không thể lo đủ tiền thuốc cho vợ, cả hai vợ chồng đều rất chật vật nuôi 2 con còn nhỏ.

Còn gia đình chị Hoàng Thị Tâm, ở thôn Ái Tử cũng rất éo le. Chị là hội viên khuyết tật, bị cụt 1 tay. Chị Tâm có 2 con, nhưng một con nhỏ bị thiểu năng trí tuệ, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều dựa vào con lớn vừa học xong cấp 3.

Phụ nữ Triệu Ái chung sức xây dựng nông thôn mới đi đôi với hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo  - Ảnh 3.

Hội viên phụ nữ xã Triệu Ái thu gom rác thải phế liệu tái chế sử dụng

Ngoài hộ gia đình chị Vân và chị Tâm, Hội còn hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh éo le, khó khăn khác của địa phương từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, giúp chị em vượt qua khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống như chị Thương, chị Loan, chị Thu…

Với thành công và những việc làm rất ý nghĩ đã đạt được, thời gian tới cán bộ, hội viên phụ nữ xã Triệu Ái sẽ tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương về đích nông thôn mới kiểu mẫu như thế nào?

Có 2 hoạt động mà Hội LHPN xã Triệu Ái đăng ký thực hiện tại địa phương trong giai đoạn hiện nay, đó là hỗ trợ mô hình làm kinh tế giỏi và xây dựng tuyến đường hoa yêu thương.

Thực tế, cho đến nay Hội đã hỗ trợ thành lập được 1 mô hình làm kinh tế giỏi và xây dựng thêm 3 tuyến đường hoa yêu thương tại 3 Chi hội Phụ nữ. Hiện toàn xã Triệu Ái có 4 tuyến đường hoa yêu thương, góp phần tạo nên vẻ đẹp khang trang, bình yên cho các tuyến đường liên thôn, xóm. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ và trao 120 lá cờ Tổ quốc cho hội viên tại Chi hội thôn Tân Kiên, nhằm góp phần tiến gần hơn đến đích xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu.

Đặc biệt, mới đây, Hội LHPN xã đã ra mắt 2 mô hình "Ngôi nhà xanh" tại thôn Kiên Phước và thôn Nại Hiệp, bước đầu được chị em hưởng ứng cao. Từ đó, duy trì tốt tổ thu gom rác thải trên địa bàn. Hội cũng tổ chức hướng dẫn người dân phân loại rác thải đúng cách, trước khi chuyển rác đến nơi xử lý; tiếp tục tuyên truyền cho hội viên cách phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình. Đồng thời, Hội cũng vừa ra mắt mô hình điểm về xử lý rác hữu cơ tại Chi hội Phụ nữ thôn Hà Xá. Ngay tại buổi ra mắt, Hội đã hỗ trợ 45 hộ gia đình 90  sọt rác, trị giá 7.300.000 đồng.

Phụ nữ Triệu Ái chung sức xây dựng nông thôn mới đi đôi với hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo  - Ảnh 4.

Nhiều mô hình "Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa" của Hội LHPN xã ra mắt trong thời gian qua

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội chỉ đạo các Chi hội ra quân dọn vệ sinh các đoạn đường tự quản vào các ngày lễ, Tết của quê hương, đất nước. Quyết tâm chung sức cùng chính quyền, người dân xã Triệu Ái tiến về đích nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, vào năm 2025.

Xin cảm ơn chị!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm