Phụ nữ và thị trường chứng khoán: Đầu tư hay chơi?

Minh Anh
13/10/2023 - 18:02
Phụ nữ và thị trường chứng khoán: Đầu tư hay chơi?

Chị Ly (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) theo dõi thị trường chứng khoán. Ảnh: Minh Anh

Hiện nay, số phụ nữ tham gia thị trường chứng khoán khá đông nhưng tư duy đầu tư lại ở 2 chiều cạnh khác nhau: một bên coi là đầu tư, bên còn lại coi đó là chơi. Đương nhiên, với tư duy khác nhau thì cách thực hiện cũng như kết quả sẽ có sự khác biệt.
Tham gia theo lời rủ rê

Nhiều chị em phụ nữ tham gia thị trường chứng khoán nhưng với quan niệm khác nhau, dẫn đến hành động và kết quả khác nhau. Chị Trần Thu Phượng (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), tham gia thị chứng khoán theo em gái. Chị đã bỏ ra 200 triệu đồng làm vốn, sau 2 tháng thì bị lỗ 70 triệu đồng. 

Quá lo lắng, chị Phượng đã bán cắt lỗ và thu hồi số vốn còn lại về. Chị Phượng cho hay: "Em gái rủ chơi thì mình chơi theo rồi ngày nào cũng vào theo dõi xem lãi hay lỗ nhưng được vài hôm thấy nó cứ xuống giá liên tục, đến mức lỗ hơn 70 triệu đồng thì tôi không chịu nổi nữa, đành cắt lỗ, rút tiền về".

Chị Lê Thị Thu Hoài (Q.Đống Đa, Hà Nội) theo bạn bè tham gia thị trường chứng khoán từ hơn 2 năm nay. Thời gian đầu, chị "lướt sóng" cổ phiếu liên tục trúng. Chị đã thế chấp tài sản vay thêm 2 tỷ đồng làm vốn đầu tư. Chị liên tục bán ra, mua vào theo chiều lên xuống của thị trường. 

Nhưng rồi bất ngờ thị trường lao dốc, tất cả những cổ phiếu chị đã đầu tư bị mất giá trị 30%-40%, khiến cho nguồn vốn đầu tư của chị bị thiệt hại nặng nề. Khi thị trường ảm đạm, chị không thể "lướt sóng" nữa. Trong khi tiền lãi hàng tháng vẫn phải chi trả, nguồn tiền lưu động không còn. Kết quả, chị đã phải bán nhà để thoát gánh nợ. 

"Mình không hiểu nhiều về chứng khoán. Khi bạn rủ tham gia thì mình mở tài khoản chơi. Lúc đầu, mình đánh đâu thắng đấy, đâm ra ham quá, mới vay vốn để chơi. Đến khi chơi lớn thì giá lại sụt nặng. Mình đặt lệnh bán cũng không bán được. 

Hằng ngày nhìn nó xuống mà sợ quá, mỗi tháng mình vẫn phải trả lãi vay, nên bị "cháy" cả 2 đầu. Không chịu được áp lực, mình phải bán nhà để giải thoát nợ vay. Nhóm bạn bè mình cùng chơi chứng khoán và bị dính như vậy hết", chị Hoài cho biết.

Chia sẻ tại talk show "Phố Tài chính", bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF), cho biết số liệu tại VCBF cho thấy, có khoảng 48,5% tổng số nhà đầu tư là nữ.
Tiếp cận thị trường dựa trên kiến thức

Không tham gia thị trường chứng khoán để chơi như một canh bạc, dựa phần nhiều vào may rủi, nhiều nhà đầu tư nữ đã tham gia với kiến thức đầy đủ, nghiêm túc và vạch ra chiến lược rõ ràng. Chị Minh Ngọc (Q.Đống Đa, Hà Nội) đã tham gia thị trường này được hơn 3 năm. 

Mặc dù thị trường chứng khoán hiện tại khá khó đoán và gặp nhiều biến động nhưng chị Ngọc vẫn đang đầu tư trên thị trường này. "Trước khi tham gia hay quyết định lựa chọn một mã cổ phiếu nào đó, tôi luôn tìm hiểu kỹ những thông tin về kinh tế vi mô, vĩ mô trong nước, thế giới để lên chiến lược đầu tư phù hợp, hạn chế rủi ro nhất có thể".

Còn đối với chị Hải Ly (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), chiến lược của chị trong đầu tư chứng khoán là thường xuyên theo dõi các thông tin về tình hình kinh tế, báo cáo tài chính, chu kỳ các ngành để đưa ra quyết định, lựa chọn mã cổ phiếu phù hợp. 

Nhắc đến rủi ro, chị Ly cho rằng, mỗi nhà đầu tư sẽ có "khẩu vị" rủi ro khác nhau nhưng với cá nhân chị, mã cổ phiếu đang nắm giữ có xu hướng tăng dù chỉ trong một thời gian ngắn, chị sẽ chốt lãi trong khoảng 14%-20% và cắt lỗ là 8%.

Thiết nghĩ, dù mang quan niệm thế nào, việc trang bị cho mình những kiến thức sâu, rộng là điều cần thiết với bất kỳ người nào trước khi quyết định bước chân vào thị trường chứng khoán.

FBNC Vietnam, kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính - Thị trường chứng khoán, đã đưa ra khái niệm như sau: "Đầu tư chứng khoán" là khi nhà đầu tư tiếp cận thị trường với phương pháp và chiến lược rõ ràng, việc lãi lỗ đến từ việc tự tìm hiểu dựa trên tích lũy kiến thức. Còn "chơi chứng khoán" là nhà đầu tư tham gia khi không chuẩn bị kiến thức, phương pháp hay chiến lược gì.

Theo ông Lê Thành Nam (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), người có thâm niên kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán: "Những người mang quan niệm "đầu tư chứng khoán" thì họ là người có tư duy chiến lược dài hạn, nguồn vốn dài hạn, từ đó tiết giảm được những rủi ro khi đầu tư. Còn những người quan niệm "chơi chứng khoán" thường là đầu tư ngắn hạn, nguồn vốn ngắn hạn, với mong muốn có kết quả tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Hay còn có thể nói đó là tư duy chộp giật, phần nhiều dựa trên sự may rủi khi tham gia thị trường".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm