Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc: Từ gây dựng sinh kế đến hội nhập và phát triển

TYM
Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc: Từ gây dựng sinh kế đến hội nhập và phát triển

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cùng các thành viên đoàn công tác với phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Những dấu ấn này được Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) ghi nhận qua chuyến thăm, tìm hiểu một số mô hình kinh doanh của người Việt tại khu vực Tachov, trong chương trình công tác của Đoàn tại Cộng hòa Séc từ ngày 7 - 9/9/2026.

Đoàn công tác do bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI làm Trưởng đoàn, đã đến Asian Market Katerina, khu thương mại gần biên giới Cộng hòa Liên bang Đức, nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh của người Việt và đã hình thành, phát triển qua hơn 30 năm. Đồng hành cùng Đoàn trong chương trình tại Tachov có bà Ngô Thị Thu Hương, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tại đây, Đoàn gặp gỡ, thăm hỏi bà con, tìm hiểu hoạt động kinh doanh và trao đổi với các nữ chủ cơ sở về quá trình gây dựng, duy trì và phát triển sinh kế tại nước sở tại.

Đoàn đã tìm hiểu Monika Shop của chị Tống Thị Liên Hồng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Phụ nữ Tachov, một cơ sở bán lẻ có quy mô tương đối lớn, kinh doanh đa dạng các mặt hàng thiết yếu; Dalens Shop và Nhà hàng Dalens của chị Hoàng Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Phụ nữ Tachov, kết hợp giữa hoạt động bán lẻ và dịch vụ ẩm thực. Qua các mô hình, có thể thấy sự chủ động của phụ nữ Việt Nam trong nắm bắt nhu cầu thị trường, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và từng bước phát triển theo hướng ổn định, chuyên nghiệp hơn.

Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc: Từ gây dựng sinh kế đến hội nhập và phát triển - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (bên phải) trao đổi với phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Đáng chú ý, Đoàn đến thăm Nhà hàng Essence, mô hình ẩm thực châu Á được đầu tư theo hướng hiện đại và do thế hệ thứ hai trong một gia đình người Việt tại Séc trực tiếp quản lý, điều hành. Sự tiếp nối này phản ánh một bước chuyển trong quá trình hội nhập: từ thế hệ đi trước nỗ lực gây dựng cuộc sống, tạo lập sinh kế đến thế hệ trẻ có điều kiện hội nhập sâu hơn, tiếp cận phương thức quản lý mới và tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh trên nền tảng gia đình đã gây dựng. Đây cũng là một nét đáng chú ý trong quá trình ổn định cuộc sống và phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc qua các thế hệ.

Trong khuôn khổ chương trình tại Tachov, Đoàn đã làm việc với các Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Phụ nữ Tachov và phụ nữ Việt Nam tại địa phương. Tham dự cuộc gặp có bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ toàn châu Âu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc; bà Nguyễn Kim Lợi, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Câu lạc bộ Phụ nữ Tachov; cùng các Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc và các Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ.

Thay mặt Câu lạc bộ Phụ nữ Tachov, bà nguyễn Thị Kiến chia sẻ về quá trình hình thành và hoạt động của Câu lạc bộ. Được thành lập từ năm 2010, Câu lạc bộ hiện có 155 hội viên, trong đó 111 hội viên chính thức; là nơi kết nối, chia sẻ, hỗ trợ chị em trong cuộc sống, duy trì các hoạt động cộng đồng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và sự gắn bó với quê hương, đất nước.

Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc: Từ gây dựng sinh kế đến hội nhập và phát triển - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương tìm hiểu thực tế hoạt động kinh doanh của phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Phát biểu tại cuộc gặp, bà Trần Lan Phương khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Bà bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết, hội nhập, phát triển và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đối với xã hội sở tại cũng như đối với quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đánh giá cao sự năng động, nỗ lực vươn lên của phụ nữ Việt Nam tại Tachov cũng như vai trò của Câu lạc bộ Phụ nữ Tachov trong tập hợp, gắn kết chị em, duy trì các hoạt động cộng đồng và kết nối các thế hệ. Bà nhấn mạnh, trong môi trường sinh sống ở nước ngoài, phụ nữ có vai trò đặc biệt trong gìn giữ văn hóa, vun đắp các giá trị gia đình và duy trì sự gắn bó của thế hệ trẻ với quê hương, cội nguồn; trong đó cần chú trọng việc dạy, học và sử dụng tiếng Việt trong gia đình và cộng đồng, giúp các thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên tại Séc hiểu hơn về văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc Việt Nam.

Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc: Từ gây dựng sinh kế đến hội nhập và phát triển - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Qua những mô hình Đoàn trực tiếp tìm hiểu cùng những chia sẻ của phụ nữ Việt Nam tại Tachov, có thể thấy hành trình hội nhập đang được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác: từ gây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống đến từng bước nâng cao chất lượng kinh doanh, chủ động thích ứng và tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng sở tại. Cùng với sự gắn kết trong các tổ chức phụ nữ tại địa phương, những nỗ lực đó góp phần tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tự tin phát huy năng lực, khẳng định mình, đóng góp cho cộng đồng nơi sinh sống và luôn giữ mối liên hệ bền chặt với quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam năng động, bản lĩnh, hội nhập và tỏa sáng.


Ý kiến của bạn
Bình luận