Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba

Trường Hùng
19/11/2020 - 21:15
Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba

Bà Ngô Thị Ngọc Ánh, cán bộ Phái đoàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại La Habana (Cuba) gắn cho đồng chí Fidel chiếc huy hiệu của Mặt trận, thể hiện lòng kính trọng và yêu mến của nhân dân miền Nam tại Hội nghị Đoàn kết nhân dân Á - Phi - Mỹ Latinh. Ảnh: Lê Phúc Nguyên

Trong 60 năm qua, kể từ ngày Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao (02/12/1960), phụ nữ nước ta có vai trò cầu nối quan trọng, góp phần đưa mối quan hệ này trở thành di sản vô giá của 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước.


[Ảnh] Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 1.

Các nữ sinh viên Việt Nam (hàng thứ hai) mặc áo dài, đánh đàn ghi ta, lớp ngoại ngữ Trường Pepito Mendoza (Siboney, Marinanao, La Habana, Cuba), tháng 8/1967. Ảnh: Sách Ký ức Cuba - Memprias

[Ảnh] Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 2.

Nữ sinh viên Việt Nam và cô giáo Articia (Lớp tổng hợp), Trường Ngoại ngữ Pepito Mendoza (Siboney, Marinanao, La Habana, Cuba), năm 1968. Ảnh: Sách Ký ức Cuba - Memprias

[Ảnh] Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 3.

Hai nữ sinh viên Việt Nam (ở giữa) tại Liên hoan Thanh niên thế giới và Ủy viên Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba (UJC) và đồng chí Đại sứ Việt Nam tại Cuba, năm 1968. Ảnh: Sách Ký ức Cuba - Memprias

[Ảnh] Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 4.

Các cán bộ nữ và Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội Trần Duy Hưng cùng Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Raul Valdes Vivo và các cán bộ, chuyên gia, thuyền trưởng các tàu Cuba đang cập Cảng Hải Phòng thăm gia đắp đê tại Hà Nội, tháng 8/1972 (nhân Ngày Đê điều). Ảnh: TTXVN

[Ảnh] Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 4.

Phụ nữ các tầng lớp và nhân dân Thủ đô Hà Nội nồng nhiệt đón đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Cách mạng Cuba do đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba dẫn đầu sang thăm Việt Nam, năm 1973. Ảnh: TTXVN

[Ảnh] Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 5.

Các cán bộ nữ và con em của mình ở Đại sứ quán Việt Nam tại La Habana (Cuba) đón tiếp Chủ tịch Fidel Castro đến dự hoạt động ngoại giao, vui Tết cổ truyền của Việt Nam, tháng 1/1989. Ảnh: Trần Bá Văn Lộc

[Ảnh] Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 6.

Bà Võ Thị Thắng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba và đoàn Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Văn An gặp gỡ Chủ tịch Fidel Castro, tháng 3/2003. Ảnh: Phạm Tiến Tư

[Ảnh] Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 7.

Cán bộ, nhân viên Sứ quán và học sinh, sinh viên Việt Nam tại Cuba tham gia trồng cỏ chăn nuôi tại làng Bến Tre (ngoại thành La Habana, Cuba), nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 5/2003. Ảnh: Lê Duy Truyền

[Ảnh] Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 9.

Ngày 11/8/2018, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba cùng Tập đoàn Thái Bình Dương trao tài trợ cho Trường Tiểu học Tio Hồ (Bác Hồ) tại La Habana (Cuba) trong Lễ Kỷ niệm 40 năm Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 11 tại Cuba. Ảnh: Tập đoàn Thái Bình Dương

[Ảnh] Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 10.

Cán bộ nữ (ở giữa) trong đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba chung vui với các em học sinh Trường Tiểu học Bác Hồ - sau khi các em kết thúc các tiết mục múa hát, đọc thơ về Việt Nam và Bác Hồ. Ảnh: Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba

[Ảnh] Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 10.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba và đoàn đại biểu Việt Nam dự Lễ Thượng cờ tại Hội chợ Sách quốc tế La Habana (Cuba) lần thứ 29 (tháng 2/2020), nơi Việt Nam là quốc gia khách mời danh dự của Hội chợ. Ảnh: TTXVN

[Ảnh] Phụ nữ Việt trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba - Ảnh 11.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba và bà Yolanda Ferrer Gomez, Trưởng Ban Đối ngoại của Quốc hội Cuba, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam ký Thỏa thuận Hữu nghị Hợp tác giữa 2 Hội, ngày 7/2/2020. Ảnh. TTXVN

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm