pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ xã Tả Phìn và cơ hội đột phá trong phát triển kinh tế sau sáp nhập

Dịch vụ tắm thuốc của người Dao ở Tả Phìn nổi tiếng khắp trong nước và quốc tế
Xã Tả Phìn mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng xã Trung Chải và xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai (cũ), đây là hai xã có một số điểm tương đồng về tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tiềm năng phát triển du lịch dịch vụ ở địa phương, trong đó, chị em phụ nữ là những nhân tố chủ đạo trong lĩnh vực này.
Với vị trí là cửa ngõ vào trung tâm Khu du lịch Quốc gia hiện đang được đầu tư nhiều về cơ sở hạ tầng tại Khu vực cầu Móng Sến, đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai giai đoạn 2 nối từ cầu Móng sến đi Trung tâm Sa Pa đang được nâng cấp mở rộng lên 2 làn xe.
Cùng với đó, dự án đường kết nối khu vực Trung Chải cũ đến Tả Phìn đang được hoàn thiện kết nối 2 khu vực xã cũ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương, đi lại, giải quyết thủ tục hành chính với bộ máy chính quyền mới và trụ sở trung tâm đặt tại xã Tả Phìn.

Không gian phát triển du lịch ở Tả Phìn được mở rộng sau sáp nhập
Khu vực Tả Phìn đã có tiềm năng đang được khai thác từ nhiều đời nay về phát triển du lịch cộng đồng với 48 cơ sở lưu trú homestay, có 1 cơ sở kinh doanh du lịch cộng đồng được chứng nhận OCOP; cơ sở vật chất đang được đầu tư đồng bộ; người dân có truyền thống tương thân tương ái, cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt xã Tả Phìn xưa nay vốn nổi tiếng trong và ngoài nước với loại hình dịch vụ tắm lá thuốc dân tộc người Dao đỏ được du khách đánh giá cao về chất lượng và phục vụ.
Với những tiềm năng, thế mạnh đặc biệt này mở ra kỳ vọng về phát triển kinh tế, du lịch sau sáp nhập của xã Tả Phìn mới.
Bà Giàng Thị Rể, Công chức Văn hoá và Xã hội xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp tôi tin rằng thu nhập, đời sống của người dân sẽ được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đi để cho xã ngày càng phát triển”.
Nhận thức được những tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhiều chị em phụ nữ ở xã Tả Phìn cũng nỗ lực phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch lên một tầm cao mới, tầm không gian phát triển trải rộng hơn xưa kia.
Bà Lý Tả Mẩy, chủ cơ sở du lịch Homestay ở thôn Tà Chải, xã Tả Phìn, chia sẻ: Sau Khi mà xã Trung Chải và xã Tả Phìn được sáp nhập,sẽ tạo ra không gian phát triển rộng hơn, kết nối các nhóm dân tộc Mông, dân tộc Dao ở 2 địa bàn cùng nhau kết nối, định hướng phát triển kinh tế dịch vụ du lịch, cây trồng hàng hóa. Từ đó sẽ tạo ra điểm thị trường đồng nhất cả về chất lượng lẫn giá cả, góp phần cạnh tranh lành mạnh cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, thông qua đó tiếp tục cùng nhau phát huy gìn giữ văn hóa, giới thiệu được nét đẹp truyền thống dân tộc đến với du khách trong nước và Quốc tế”.

Nghề sản xuất hàng lưu niệm đa sắc màu độc đáo ở Tả Phìn
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đó, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai sau khi sáp nhập sẽ còn nhiều những khó khăn, thách thức cần bộ máy chính quyền mới nghiên cứu, đưa ra giải pháp để khắc phục và vươn lên, chẳng hạn xã Tả Phìn mặc dù du lịch cộng đồng phát triển nhưng khách lưu trú chưa nhiều một phần do khá gần với khu trung tâm, chưa có nhiều dịch vụ trải nghiệm, tạo thành chuỗi sản phẩm để níu chân du khách lưu trú; chưa khai thác được hết tiềm năng của từng vùng.
Bên cạnh đó, địa hình đồi núi phức tạp, đặc biệt là khu vực Trung Chải cũ đất canh tác ít, đất dốc thường xuyên xảy ra thiên tai sạt lở đất, chưa có sản phẩm đặc trưng của vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; một bộ phận người dân còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tự mình vươn lên.
Với những khó khăn, thách thức đặt ra trong kỷ nguyên mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tả Phìn sẽ chủ động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tiễn, kịp thời và khả thi, tập trung vào việc phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh.