Phú Quốc bàn giao Cảng An Thới cho doanh nghiệp tư nhân khai thác
Các đại biểu chúc mừng lễ bàn giao Cảng An Thới - Ảnh Hoàng Hà
Ngày 7/8, tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đã tiến hành bàn giao Cảng An Thới cho Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long – đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group – chính thức tiếp nhận quyền khai thác vận hành sau khi trúng đấu giá theo quy định.
Theo đó, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long có quyền khai thác Cảng An Thới có thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Cảng An Thới chính thức bàn giao cho Tập đoàn Sun Group khai thác và vận hành - Ảnh Hoàng Tuấn
Hệ thống hạ tầng được bàn giao gồm cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu đến 3.000 DWT, nhà ga hành khách ba tầng cùng hệ thống kho bãi, sân bãi, đường nội bộ và các công trình kỹ thuật phụ trợ hiện hữu.
Trong hệ thống hạ tầng giao thông của Phú Quốc, Cảng An Thới giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là đầu mối vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường biển, là cửa ngõ kết nối Phú Quốc với các địa phương trong khu vực, đồng thời là điểm trung chuyển hàng triệu lượt du khách đến với quần đảo An Thới và các sản phẩm du lịch biển đặc sắc.
Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch Phú Quốc trong những năm gần đây lưu lượng tàu khách, cano và phương tiện thủy tăng nhanh. Điều đó đòi hỏi Cảng An Thới phải được vận hành theo mô hình chuyên nghiệp, hiện đại hơn, bảo đảm các tiêu chuẩn ngày càng cao về an toàn, chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ và bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, khi Phú Quốc đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển mang tầm quốc tế, đồng thời chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, yêu cầu đối với hệ thống hạ tầng giao thông không chỉ là đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn phải đủ năng lực phục vụ sự phát triển trong nhiều năm tới.

Cảng An Thới là nơi neo đậu của nhiều ca nô, tàu thuyền.... - Ảnh Hoàng Tuấn
Ông Nguyễn Thanh Cường – Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang cho biết, việc chuyển giao quyền khai thác, vận hành Cảng An Thới từ quản lý nhà nước sang cho doanh nghiệp tư nhân quản lý là bước đi phù hợp với định hướng phát triển của địa phương và chủ trương của Chính phủ về đổi mới phương thức quản lý kết cấu hạ tầng. Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường khả năng kết nối giữa giao thông đường biển với các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch của Phú Quốc theo hướng đồng bộ và hiện đại.
Ông Cường cũng yêu cầu, sau khi tiếp nhận, tuyệt đối ưu tiên công tác an toàn trong khai thác, vận hành Cảng An Thới; không ngừng nâng cao chất lượng quản trị và chất lượng dịch vụ; phát triển cảng gắn với phát triển bền vững và cộng đồng địa phương. Hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường biển, giữ gìn cảnh quan và bảo tồn các giá trị văn hóa, sinh kế truyền thống của người dân khu vực An Thới.
Ông Ngô Minh Trí – Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - cho biết, sau khi chính thức trở thành đặc khu, Phú Quốc được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và giao thương mang tầm quốc tế. Cùng với đó, việc đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ đưa Phú Quốc trở thành điểm đến của hàng chục nghìn đại biểu, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và bạn bè quốc tế. Đòi hỏi toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông của Phú Quốc phải được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ ở đường hàng không, đường bộ mà cả đường biển.
Nếu Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ đường không, thì Cảng tàu An Thới chính là cửa ngõ quan trọng trên biển, góp phần hoàn thiện năng lực kết nối đa phương thức, giúp du khách và nhà đầu tư có thể tiếp cận Phú Quốc thuận lợi bằng mọi loại hình giao thông, ông Trí nhấn mạnh.