Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/08/2026 - 21:09 (GMT+7)

Phú Thọ khởi công 5 dự án gần 7.600 tỷ đồng: Lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo

Anh Hoa
Phú Thọ khởi công 5 dự án gần 7.600 tỷ đồng: Lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 5 dự án

Ngày 14/8, tỉnh Phú Thọ khởi công đồng thời 5 dự án trọng điểm tại xã Thịnh Minh, quy mô 592ha, tổng vốn đầu tư gần 7.600 tỷ đồng. Không chỉ mở thêm không gian công nghiệp - đô thị, tổ hợp dự án đặt ra một yêu cầu quan trọng: Dòng vốn phải được chuyển hóa thành việc làm, nơi ở, nước sạch và cơ hội phát triển thực chất cho người dân.

Từ một lễ khởi công đến phép thử về chất lượng tăng trưởng

Sáng 14/8/2026, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Liên danh chủ đầu tư gồm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long (Dragon Group) và Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Hợp Long tổ chức lễ khởi công 5 dự án trọng điểm tại xã Thịnh Minh.

Tham dự buổi lễ có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TƯ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Phú Thọ có ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

5 dự án được triển khai gồm Khu công nghiệp Thịnh Minh; Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1; Khu đô thị sinh thái Phú Minh; Nhà ở xã hội, nhà cho thuê Phú Minh và Hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh. Toàn bộ tổ hợp có diện tích 592ha, tổng mức đầu tư 7.596 tỷ đồng và đã hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường.

Nếu chỉ nhìn vào diện tích và vốn đầu tư, đây là một tổ hợp dự án quy mô lớn. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn nằm ở cách 5 cấu phần được đặt cạnh nhau: công nghiệp tạo động lực tăng trưởng, đô thị tạo không gian sống, nhà ở xã hội giải bài toán an cư, còn hệ thống cấp nước bảo đảm một nhu cầu thiết yếu.

Cách tổ chức này cho thấy tư duy phát triển đang dịch chuyển từ việc xây dựng một khu sản xuất đơn lẻ sang kiến tạo một hệ sinh thái có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu của doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng tổ hợp dự án là minh chứng cho tư duy phát triển đồng bộ, kết nối công nghiệp với đô thị sinh thái, chăm lo nhà ở cho người lao động và bảo đảm nước sạch cho người dân.

Theo Phó Thủ tướng, đây cũng là sự thể hiện quan điểm "lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể để phục vụ và kiến tạo phát triển".

Phú Thọ khởi công 5 dự án gần 7.600 tỷ đồng: Lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ

Nhìn từ góc độ ấy, lễ khởi công không chỉ đánh dấu thời điểm máy móc bắt đầu vận hành trên công trường. Đây còn là điểm khởi đầu của một phép thử: Tăng trưởng công nghiệp sẽ đi vào đời sống người dân bằng cách nào?

80ha cây xanh, 432 căn nhà ở xã hội và một hệ thống nước sạch

Trong 5 dự án, Khu công nghiệp Thịnh Minh có quy mô lớn nhất với 429,5ha, tổng mức đầu tư hơn 4.832 tỷ đồng. Khoảng 80ha được quy hoạch dành cho cây xanh và mặt nước. Dự án định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghệ sinh học.

Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1 có diện tích 72,41ha, tổng vốn gần 575 tỷ đồng, tập trung vào công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ và vật liệu mới. Hai dự án được kỳ vọng bổ sung không gian sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng và từng bước đưa Thịnh Minh trở thành một hạt nhân công nghiệp mới ở khu vực phía Tây Nam của tỉnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Khu công nghiệp Thịnh Minh và Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1 phải được phát triển theo mô hình khu, cụm công nghiệp sinh thái; ưu tiên dự án công nghệ tiên tiến, có giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu "kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần".

Phú Thọ khởi công 5 dự án gần 7.600 tỷ đồng: Lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo- Ảnh 2.

Khu công nghiệp Thịnh Minh và Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1 phải được phát triển theo mô hình khu, cụm công nghiệp sinh thái

Đây là yêu cầu cần được nhìn nhận như một nguyên tắc vận hành xuyên suốt, thay vì chỉ là thông điệp tại lễ khởi công. Bởi một khu công nghiệp chỉ có thể được coi là hiện đại khi công nghệ sản xuất, quản trị phát thải, sử dụng năng lượng và trách nhiệm với cộng đồng cùng được đo lường minh bạch.

Cùng với không gian sản xuất, Khu đô thị sinh thái Phú Minh được quy hoạch trên diện tích 87,3ha, tổng mức đầu tư hơn 1.675 tỷ đồng. Dự án kết hợp không gian sinh thái với hệ thống giáo dục, y tế, thương mại, hướng tới phục vụ cộng đồng chuyên gia và dân cư khu vực.

Phó Thủ tướng yêu cầu dự án phải trở thành một đô thị xanh, đồng bộ, hài hòa với cảnh quan tự nhiên; tuân thủ các tiêu chuẩn về giao thông, cây xanh, mặt nước và xử lý nước thải.

"Lấy chất lượng cuộc sống của người dân là thước đo cao nhất cho sự thành công của dự án này", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Thông điệp trên mở rộng cách đánh giá hiệu quả đầu tư. Thành công của một khu đô thị không thể chỉ được đo bằng số sản phẩm hoàn thành hay tốc độ lấp đầy, mà còn phải thể hiện ở khả năng tiếp cận trường học, y tế, không gian xanh, nước sạch và các dịch vụ thiết yếu của cư dân.

Trong khi đó, dự án Nhà ở xã hội, nhà cho thuê Phú Minh có diện tích 2,79ha, tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, dự kiến cung cấp 432 căn hộ. Dự án hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở để bán, cho thuê của người lao động, chuyên gia và một bộ phận cán bộ, công chức địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc quản lý, vận hành dự án phải bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, qua đó giúp người lao động an cư, ổn định cuộc sống.

Hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh có tổng mức đầu tư 114,5 tỷ đồng, công suất dự kiến đạt 20.000m³/ngày đêm vào năm 2030 và 29.900m³/ngày đêm vào năm 2035. Công trình sẽ cấp nước cho các dự án trong tổ hợp và khu vực dân cư.

Nước sạch và nhà ở xã hội có thể là những cấu phần nhỏ hơn nếu xét theo tỷ trọng vốn, nhưng lại trực tiếp chạm đến đời sống hằng ngày của các gia đình. Đặc biệt với lao động nữ và những gia đình trẻ, nơi ở ổn định, nguồn nước an toàn, trường học và dịch vụ y tế thuận tiện là điều kiện quan trọng để họ có thể gắn bó lâu dài với công việc.

Không để người dân đứng ngoài tiến trình phát triển

Một dự án quy mô hàng trăm hecta luôn kéo theo những thay đổi lớn về đất đai, sinh kế và cấu trúc việc làm. Vì vậy, bên cạnh câu chuyện thu hút dòng vốn, vấn đề quan trọng không kém là bảo đảm quyền lợi của người dân trong vùng dự án.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự trân trọng đối với người dân đã đồng thuận, chia sẻ và nhường đất đai, hoa màu cho sự phát triển chung của địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư đúng quy định; đồng thời hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững.

"Nơi ở mới, cuộc sống mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đây có lẽ là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chất lượng của quá trình phát triển. Bởi đằng sau mỗi phần diện tích được bàn giao không chỉ là giá trị đất đai mà còn có nếp sống, công việc, ký ức gia đình và mạng lưới cộng đồng được hình thành qua nhiều thế hệ.

Tăng trưởng chỉ thực sự bao trùm khi người dân không bị đặt bên lề các dự án diễn ra trên chính nơi mình sinh sống. Họ cần được tiếp cận thông tin minh bạch, được bảo đảm quyền lợi, được đào tạo nghề và có cơ hội tham gia vào những việc làm mới do quá trình công nghiệp hóa tạo ra.

Phú Thọ khởi công 5 dự án gần 7.600 tỷ đồng: Lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa công việc thành nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, địa phương sẽ chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo nghề, kết nối cung - cầu lao động; tạo điều kiện để người dân, nhất là người dân trong vùng dự án, chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao thu nhập và trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển công nghiệp, đô thị.

Theo ông Trần Duy Đông, ngay sau lễ khởi công, UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa công việc thành nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư; không để những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện làm chậm quá trình đưa nguồn lực đầu tư vào phát triển.

Chuyển dòng vốn thành việc làm và giá trị gia tăng

Sau hợp nhất, Phú Thọ có không gian phát triển rộng hơn trên cơ sở hội tụ tiềm năng, lợi thế của 3 địa phương: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước đây.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,18%, đứng thứ 7 trong 34 tỉnh, thành phố và tiếp tục dẫn đầu Vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Khu vực công nghiệp - xây dựng hiện chiếm trên 55% GRDP.

Năm 2025, tỉnh thu hút 1,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và gần 10 tỷ USD vốn đầu tư trong nước. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, vốn FDI đạt trên 1,8 tỷ USD, gấp 5 lần cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có hơn 41.000 doanh nghiệp và 750 dự án FDI, tổng vốn đăng ký trên 15 tỷ USD.

Những con số trên phản ánh sức hút của môi trường đầu tư, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển dòng vốn thành năng lực sản xuất, việc làm và giá trị gia tăng thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị việc đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thịnh Minh và Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1 phải gắn ngay với xúc tiến, thu hút nhà đầu tư thứ cấp; rút ngắn thời gian từ xây dựng hạ tầng đến hình thành năng lực sản xuất và đóng góp cho tăng trưởng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Liên danh chủ đầu tư công bố các biên bản ghi nhớ hợp tác về quản trị ESG, năng lượng tái tạo, điện mặt trời, đào tạo nhân lực, tư vấn pháp lý và xúc tiến đầu tư. Đồng thời, 14 nhà đầu tư tiên phong đăng ký đầu tư gần 50ha tại Khu công nghiệp Thịnh Minh và Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1.

Trong số đó, Tập đoàn Meiko Nhật Bản dự kiến mở rộng đầu tư nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại Khu công nghiệp Thịnh Minh, quy mô khoảng 24-30ha. Đây được xem là tín hiệu ban đầu cho định hướng hình thành hệ sinh thái điện tử, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ tại khu vực.

Phú Thọ khởi công 5 dự án gần 7.600 tỷ đồng: Lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo- Ảnh 4.

Bà Vũ Thị Hợp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp, cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng quy định

Bà Vũ Thị Hợp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp, đại diện liên danh chủ đầu tư, cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn; đặt yêu cầu bảo vệ môi trường trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành.

"Chúng tôi tin rằng, một hệ sinh thái phát triển chỉ thực sự bền vững khi tăng trưởng kinh tế luôn đi cùng với chất lượng sống của người dân", bà Vũ Thị Hợp khẳng định.

Cam kết ấy sẽ cần được chứng minh bằng những kết quả cụ thể: diện tích cây xanh được bảo toàn, chỉ số môi trường được công khai, nhà ở xã hội đến đúng người cần, lao động địa phương có việc làm ổn định và những gia đình nhường đất có cuộc sống tốt hơn.

Gần 7.600 tỷ đồng là quy mô của dòng vốn. Nhưng giá trị sau cùng của 5 dự án tại Thịnh Minh sẽ nằm ở một thước đo gần gũi hơn: người dân nhận được gì và cuộc sống của họ thay đổi ra sao khi vùng đất bước vào một chu kỳ phát triển mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận