Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/07/2026 - 11:45 (GMT+7)

Phú Thọ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026

Trần Lê
Phú Thọ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh Phú Thọ cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện nghi thức cam kết chung tay phòng, chống mua bán người.

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, sáng 16/7, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026, kêu gọi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm ngăn chặn loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, bảo vệ quyền con người, nhất là phụ nữ và trẻ em trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người.

Chương trình được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người năm 2026 và Kế hoạch số 22/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" cấp tỉnh năm 2026.

Chung tay bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước hiểm họa mua bán người

Phát động chương trình, bà Nguyễn Hồng Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh, ngày 30/7 hằng năm được Chính phủ chọn là Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền thường niên mà còn là dịp để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và mỗi người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cùng hành động vì mục tiêu bảo vệ quyền con người, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và địa phương, công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm; nhiều mô hình phòng ngừa tại cộng đồng được xây dựng và phát huy hiệu quả; việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân từng bước được thực hiện đồng bộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Phú Thọ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ phát động

Chủ động ứng phó với những thủ đoạn ngày càng tinh vi

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tội phạm mua bán người vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và mạng xã hội đã tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội thay đổi phương thức hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.

Các đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động, kết hôn với người nước ngoài; lợi dụng sự thiếu hiểu biết, hoàn cảnh khó khăn của người dân để dụ dỗ bằng những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", môi giới hôn nhân, đưa người ra nước ngoài trái phép; thậm chí thực hiện các hành vi mua bán trẻ em, mua bán bào thai, mua bán bộ phận cơ thể người và tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Đáng lo ngại hơn, nhiều hành vi phạm tội hiện được thực hiện trên không gian mạng, gây khó khăn cho công tác phát hiện và phòng ngừa. Đối tượng dễ bị tác động nhất vẫn là phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, mua bán người là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp quyền con người, quyền tự do, danh dự, nhân phẩm và hạnh phúc của mỗi gia đình, để lại những hậu quả nặng nề đối với nạn nhân và tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của xã hội. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống mua bán người không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Với chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với các ngành triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Hàng nghìn cuộc truyền thông, tập huấn, tọa đàm, hội thi, diễn đàn đã được tổ chức, thu hút hàng trăm nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Nhiều mô hình như "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng", "Tổ truyền thông cộng đồng", Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi", Chi hội "không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội"... tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ hoặc là nạn nhân bị mua bán.

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và các cấp Hội tập trung thực hiện ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, tăng cường truyền thông trên môi trường số, thường xuyên cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để người dân chủ động phòng ngừa; phát huy vai trò của các cấp Hội trong nắm bắt tình hình phụ nữ, trẻ em, nhất là các nhóm yếu thế, tăng cường tư vấn, kết nối các dịch vụ hỗ trợ để mọi nạn nhân được tiếp cận kịp thời các dịch vụ cần thiết; đồng thời tăng cường phối hợp giữa Hội LHPN với Công an, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhân rộng các mô hình cộng đồng an toàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Phú Thọ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026 - Ảnh 2.

Tiểu phẩm truyền thông "Bảo vệ những mầm xanh" của Tổ truyền thông cộng đồng xã Thượng Cốc truyền tải những tình huống thực tế, giúp người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ của tội phạm mua bán người, đồng thời trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân và gia đình trước những nguy cơ trên không gian mạng cũng như ngoài xã hội.

Lan tỏa thông điệp bằng những hành động thiết thực

Trong khuôn khổ chương trình, thượng tá Đinh Văn Nghĩa, Phó trưởng phòng PC02, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người; ông Hoàng Châu Khôi, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Bình và đại diện hội viên phụ nữ phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, tích cực phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng hàng trăm cán bộ, hội viên phụ nữ và lực lượng Công an đã tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026 trên các tuyến đường trung tâm phường Hòa Bình, lan tỏa thông điệp nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm mua bán người.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận