Phú Yên dừng khẩn cấp hai điểm thi do có thí sinh nghi mắc Covid-19

D.H
07/07/2021 - 09:50
Phú Yên dừng khẩn cấp hai điểm thi do có thí sinh nghi mắc Covid-19

Điểm thi THPT Trần Hưng Đạo (TP Tuy ) phải dừng tổ chức thi do có thí sinh nghi ngờ mắc Covid-19

Trường hợp đột xuất xảy ra tại hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Phú Yên khi đầu giờ sáng của ngày thi đầu, tỉnh này buộc phải dừng khẩn cấp hai điểm thi do một số mẫu xét nghiệm của thí sinh nghi ngờ dương tính với Covid-19.

Cụ thể, theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên, 7h20 sáng nay 7/7, hai điểm thi buộc phải dừng tổ chức thi khẩn cấp gồm điểm thi trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa, có 388 thí sinh dự thi) và trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa, có 384 thí sinh dự thi).

Đại diện sở GD&ĐT tỉnh cho biết, trước đề nghị của giám đốc Sở Y tế Phú Yên về việc nhiều mẫu xét nghiệm của thí sinh ở 2 điểm thi này nghi ngờ dương tính với Covid-19 nên không tổ chức thi, Sở GD&ĐT đã quyết định hủy tổ chức thi tại 2 điểm thi nêu trên để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Toàn bộ thí sinh của 2 điểm thi trên sẽ dời sang thi vào đợt 2.

Theo kế hoạch của tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 tại Phú Yên có 27 điểm thi với tổng cộng 10.419 thí sinh. Đây cũng là số thí sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong hai ngày 3 và 4/7.

Do lượng mẫu xét nghiệm quá lớn nên đến tối 6/7 mới có kết quả xét nghiệm của toàn bộ thí sinh và 2.045 cán bộ làm công tác thi.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Hữu Thế - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết ông đã chỉ đạo Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên đối với những điểm thi có nhiều mẫu nghi ngờ mắc Covid-19 thì phải hủy thi, dời sang đợt 2.

"Những điểm thi chỉ có một hay vài mẫu đơn lẻ thì chỉ các thí sinh, cán bộ làm công tác thi có nghi ngờ dương tính được cho nghỉ" – ông Thế cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm