Doanh nghiệp - Doanh nhân

Podcast: Để phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin phát triển kinh tế từ tài nguyên bản địa

Nhóm PV 06/10/2023 - 02:23 PM
Phát triển kinh tế từ tài nguyên bản địa đang là ưu tiên hàng đầu trong các chính sách khuyến khích khởi nghiệp ở nhiều địa phương, đặc biệt đối với chị em phụ nữ.

Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023" được Hội LHPN Việt Nam phát động vào ngày 17/3/2023 với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa". Sau rất nhiều vòng thi, 66 dự án xuất sắc đã lọt vào vòng chung kết cấp Vùng tại 3 miền Bắc, Trung Nam. 

Đây đều là thành quả của các nhóm hợp tác/tổ chức do phụ nữ làm chủ/tham gia quản lý, góp phần gìn giữ, phát triển và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa trên cơ sở phát huy sức mạnh nội lực, tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ và khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ của địa phương, phục vụ đắc lực trong thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ. 

Đặc biệt, năm nay số lượng thí sinh tham gia là phụ nữ dân tộc thiểu số rất đông, trong đó có nhiều chị mang đến cuộc thi những sản phẩm độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc mình.

Để cùng tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện khởi nghiệp của các chị em, chương trình Podcast "Để phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin phát triển kinh tế từ tài nguyên bản địa" sẽ giao lưu với 2 khách mời là chị Cầm Thị Mòn, người dân tộc Thái đến từ tỉnh Sơn La và chị Hà Thị Thơm, người dân tộc Thái đến từ tỉnh Hoà Bình, để cùng nghe những chia sẻ của họ. Đây là 2 nhân tố điển hình cho việc dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách, mạnh dạn áp dụng các mô hình phát triển kinh tế từ tài nguyên bản địa của địa phương. Mời quý vị cùng theo dõi!

Podcast tiếng Thái: Để phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin phát triển kinh tế từ tài nguyên bản địa

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn