Podcast: Khoảng cách vô hình với con trong thời đại số
Giữa nhịp sống hối hả, chúng ta vẫn thường nói gia đình là nơi ấm áp nhất để trở về. Thế nhưng, có khi nào bạn chợt nhận ra, ngay trong chính ngôi nhà thân thuộc, những chiếc màn hình lặng lẽ tạo nên khoảng cách? Công nghệ len lỏi vào từng bữa cơm, từng phút giây sum vầy, để rồi lời trò chuyện vơi đi, sự sẻ chia thưa dần và khoảng cách vô hình giữa cha mẹ và con cứ thế lớn dần…
Trong kỷ nguyên số, tình yêu thương thôi đôi khi chưa đủ để giữ gia đình gần lại với nhau.
Cha mẹ vẫn yêu thương, vẫn lo lắng cho con, nhưng đôi khi lại để cho công nghệ, công việc và những màn hình làm dày thêm khoảng cách vô hình trong chính ngôi nhà của mình.
Vậy cha mẹ có thể bắt đầu từ đâu để thực sự "hiện diện", để kết nối và đồng hành cùng con?
Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ về vấn đề này từ Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ, GIA ĐÌNH VÀ THƯ VIỆN - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN
Email: