Yêu

Podcast: Một mái nhà - hai tiếng nói

Nhóm PV 30/05/2025 - 10:05 PM
Vùng dân tộc thiểu số và miền núi được xem là “vùng lõi nghèo” của cả nước, nơi trình độ nhận thức và điều kiện sống của người dân còn nhiều hạn chế, khó khăn. Trong bối cảnh này, tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ DTTS, vẫn còn xảy ra phổ biến.

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê (nay là Cục Thống kê) được thực hiện trong hợp tác với Quỹ hỗ trợ nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Cơ quan hợp tác Phát triển quốc tế Tây Ban Nha và Liên hợp quốc, Việt Nam có 58% số phụ nữ từng kết hôn tiết lộ đã trải qua ít nhất 1 trong 3 loại bạo lực thân thể, cảm xúc và tình dục trong đời.

Kết quả điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho thấy, bạo lực do chồng/bạn tình gây ra trong đời đều có sự khác biệt đáng kể giữa các dân tộc.

Báo cáo tóm tắt chính sách: "Các vấn đề giới trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam" do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc, nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) công bố cũng cho thấy: Phụ nữ ở các nhóm DTTS thường có tỷ lệ bị bạo lực cao hơn so với phụ nữ người Kinh, con số này là 42,36% đối với phụ nữ DTTS và 32% đối với phụ nữ người Kinh.

Trong các nhóm theo dân tộc thì phụ nữ dân tộc Nùng bị bạo lực thể xác và tình dục cao hơn các dân tộc khác. Gần 55% phụ nữ Mông bị kiểm soát, không được nói lên suy nghĩ của mình, không được đi tới nơi mình muốn. Trong khi đó, có tới hơn 70% phụ nữ Dao bị bạo hành về mặt kinh tế, không được nắm giữ tài chính.

Gia đình phải là nơi an toàn nhất, nơi mà người vợ được lắng nghe, được chồng tôn trọng. Mời bà con và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh "Một mái nhà - hai tiếng nói".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn