Qatar san sa mạc làm bãi đỗ xe cho cổ động viên World Cup 2022

Đăng Dương
15/09/2022 - 15:40
Qatar san sa mạc làm bãi đỗ xe cho cổ động viên World Cup 2022

Khung cảnh của dự án bãi đỗ xe cho cổ động viên tại biên giới Salwa của Qatar trước thềm World Cup 2022.

Một trận đấu bóng đá vừa diễn ra tại sân vận động quốc gia Lusail của Qatar với sự có mặt của gần 78.000 khán giả vào sân. Đây được xem là phép thử đối với công tác chuẩn bị của nước chủ nhà cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup sẽ diễn ra vào tháng 11 này.

Từ trận đấu thử trước thềm World Cup

"Dừng lại! Anh không thấy ga tàu đã chật kín rồi sao? Dừng lại!" – người quản lý gắt gỏng hét lên trong khi những cảnh sát lập hàng rào sống để ngăn dòng người với hàng nghìn cổ động viên đang trào ra từ sân vận động Lusail. Đó là thời điểm nửa đêm. Suốt hàng giờ liền, gần 78.000 người rời khỏi sân vận động sau một trận đấu bóng đá để kiểm tra sự sẵn sàng của quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé này cho World Cup sẽ bắt đầu vào ngày 20/11 năm nay.

Trận đấu hồi thứ Sáu tuần trước, được gọi là Siêu Cúp Lusail, là lần đầu tiên sân vận động mới được xây dựng này chứa một lượng khán giả lớn như vậy. Với 80.000 ghế ngồi, Lusail là sân lớn nhất trong 8 sân vận động được Qatar chuẩn bị cho World Cup. Đây là sẽ nơi diễn ra sự kiện khai mạc và bế mạc World Cup 2022 tại Qatar.

Qatar san sa mạc làm bãi đỗ xe cho cổ động viên World Cup 2022 - Ảnh 1.

Trận đấu được xem là phép thử để chuẩn bị cho kỳ World Cup 2022

Qatar sẽ là quốc gia Trung Đông đầu tiên và quốc gia nhỏ nhất đăng cai World Cup. Dù nước này đã chi hàng tỷ USD cho hạ tầng, họ chưa từng tổ chức một sự kiện với quy mô lớn như World Cup. Một điều lạ nữa là World Cup lần này sẽ được tổ chức trong hoặc xung quanh một thành phố duy nhất của Qatar.

Theo kế hoạch, sẽ có 4 trận đấu xung quanh thủ đô Doha của Qatar mỗi ngày trong 12 ngày đầu của giải. FIFA (Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) cho biết rằng 2,45 triệu vé trong tổng số 3 triệu đã được bán ra. Có khoảng 1,2 triệu người nước ngoài sẽ đến Qatar trong dịp diễn ra World Cup. Đây là lượng người nhiều bằng một nửa dân số Qatar – điều chưa từng có tiền lệ.

Trở lại với trận đấu Siêu Cúp Lusail, theo ban tổ chức, số người chính xác đã vào sân vận động là 77.575 người. Nhiều gia đình mang theo con nhỏ đến sân vận động để đón xem màn trình diễn của ca sĩ người Ai Cập Amr Diab. Khi được hỏi về các vấn đề trong trận đấu thử nghiệm này, người phát ngôn của đơn vị tổ chức cho biết, trận đấu được tổ chức để phát hiện ra các vấn đề để chuẩn bị cho việc vận hành một kỳ World Cup "trơn tru".

Qatar san sa mạc làm bãi đỗ xe cho cổ động viên World Cup 2022 - Ảnh 2.

Tình nguyện viên tập luyện tại sân vận động Lusail chuẩn bị cho sự kiện khai mạc World Cup 2022

Qatar Airways thay đổi 70% lịch bay vì World Cup

Cửa vào ga tàu cách sân vận động khoảng 400 mét, nhưng những người đến xem trận đấu phải xếp hàng khoảng 2,5 km theo lối vào gấp khúc trước khi đến cửa soát vé. Các nhà chức trách nói rằng việc làm này là để đảm bảo việc ra vào có trật tự và ngăn chặn việc xảy ra một cuộc giẫm đạp khi đông người bị dồn vào một điểm. Tuy nhiên, việc phải vòng vèo qua hơn 2km theo hàng dài để vào sân vận động khiến nhiều người thấy mệt mỏi. "Tôi không muốn tới World Cup nữa nếu phải xếp hàng vào sân như thế này", Eslam, một cổ động viên Ai Cập đã sống tại Doha từ 2004 bày tỏ.

Hệ thống làm mát của sân vận động, được Qatar nói là hiện đại bậc nhất, gặp khó khăn để làm mát khán đài. Độ ẩm và nhiệt độ sẽ được hạ xuống thấp hơn khi mùa giải bắt đầu, nhưng sẽ lại nảy sinh những vấn đề khác. Trận đấu vừa qua cũng là một phép thử cho an ninh của sân vận động và những công tác chuẩn bị khác.

Qatar san sa mạc làm bãi đỗ xe cho cổ động viên World Cup 2022 - Ảnh 3.

Sân Lusail được thiết kế mô phỏng theo chiếc thuyền, bao quanh là hào nước sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc World Cup 2022.

Để ngăn chặn tắc đường tại đường biên giới với Ả-rập Xê-út, đơn vị tổ chức đang san phẳng một phần sa mạc để các cổ động viên đỗ xe của họ, sau đó di chuyển bằng xe buýt theo đường cao tốc qua sa mạc dài 100 cây số để tới Doha.

Nhà chức trách sẽ hạn chế xe trong thành phố bằng cách lệnh đóng cửa trường học trong khi mùa giải diễn ra, cấm phương tiện ở các khu vực của thành phố và yêu cầu các cơ sở kinh doanh cho nhân viên làm việc từ xa.

Một sân bay cũ đã được đưa vào vận hành trở lại để tiếp nhận các chuyến bay phát sinh và các quầy kiểm tra hộ chiếu mới được đưa vào sử dụng sẽ gấp ba lượng khách Qatar có thể xử lý. Qatar Airways đang thay đổi 70% lịch bay của hãng để có thêm các chỗ hạ cánh trong thời gian mùa giải diễn ra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm