Quách Tĩnh hết thời Cbiz: 3 lần bỏ vợ theo tình trẻ, đi hát khán giả ít hơn vệ sĩ

Hải Lâm
03/08/2021 - 14:30
Quách Tĩnh hết thời Cbiz: 3 lần bỏ vợ theo tình trẻ, đi hát khán giả ít hơn vệ sĩ
Tôn Hưng từng là Quách Tĩnh đáng yêu, là Dương Tiêu điển trai Cbiz cho đến khi cuộc sống đời tư bị khui trên báo.

Trong tiểu thuyết của Kim Dung, Quách Tĩnh là một trong những nhân vật rất được yêu thích vì vừa khờ vừa vụng về nhưng lại rất thật thà, dũng cảm và ra dáng trượng phu. Từng có rất nhiều nam diễn viên đóng Quách Tĩnh nhưng có lẽ Tôn Hưng là người gây ấn tượng nhất vì ngoại hình nổi bật và diễn xuất xuất thần.

Tôn Hưng từng là nam nghệ sĩ nổi tiếng rất được yêu thích thời quá khứ.

Có thể nói Tôn Hưng thời trẻ chính là anh tài kiệt xuất vừa có vẻ ngoài điển trai vừa có thực lực. Đáng tiếc, người đàn ông này lại sớm dính vào bê bối để rồi nhận cái kết đắng cuối đời. Ở tuổi U60, Tôn Hưng giờ sự nghiệp sa sút trầm trọng. Ông không còn nhận được lời mời đóng phim. Tôn Hưng trở thành ngôi sao hết thời trong giới giải trí.

Từng có nhiều bài báo đăng tải hình ảnh Tôn Hưng đi làm DJ tại các quán bar. Ông còn đi hát tại hội chợ và các trung tâm thương mại. Cách đây không lâu, từng có người bắt gặp nam nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện nhỏ. Trên sân khấu, ông vừa hát vừa bắt tay khán giả nhưng số người xem còn ít hơn cả vệ sĩ có mặt bảo vệ sân khấu. Có thể nói chẳng ai còn biết đến Tôn Hưng hay nhận ra ông chính là Quách Tĩnh năm xưa.

Tôn Hưng hết thời làm DJ tại quán bar.

Ông dùng mọi chiêu trò để gây chú ý.

Hiện tại, Tôn Hưng phải mua sắm tại chợ, các sạp hàng rong trên phố. Ông thậm chí còn phải mặc cả từng đồng với người bán khác hẳn với hình ảnh ăn chơi, vung tiền hồi trẻ. Hơn thế, nam nghệ sĩ ở tuổi U60 sống cô độc 1 mình. Sau scandal ngoại tình, sử dụng ma túy, chẳng còn ai muốn bên cạnh ông.

Tôn Hưng đi hát sự kiện để kiếm thêm thu nhập.

Ông đi chợ bình dân mua đồ giá rẻ.

Tôn Hưng cò kè từng đồng khi mua bán trên phố.

Tôn Hưng từng là chàng Quách Tĩnh nổi tiếng như thế nào?

Sinh năm 1963, Tôn Hưng lớn lên trong gia đình khá giả. Nhưng năm 14 tuổi, bố của ông gặp tai nạn, bị thương trong lúc làm việc. Từ đó, gia đình của Tôn Hưng sa sút vì mất đi nguồn lực kinh tế chính. Cũng từ đây, nam nghệ sĩ từng bước bươn chải kiếm sống.

Tôn Hưng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hong Kong và sau đó là Đài Loan. Khán giả biết đến Tôn Hưng qua các tác phẩm như Hoa Mộc Lan, Rung động bất chợt, Thất hiệp ngũ nghĩa, Thiên sư Chung Quỳ, Tuyệt đại song kiều, Thần điêu đại hiệp, Nữ tuần án, Tiếu ngạo giang hồ, 101 lời cầu hôn, Người vợ điên...

Tôn Hưng từng rất được yêu thích vì điển trai, có tài.

Ngoài vai diễn Quách Tĩnh làm nên thành công của Tôn Hưng, ông còn nhiều lần xuất hiện với hình ảnh những đại hiệp võ nghệ cao cường trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ... Vì gắn liền với hình ảnh đại hiệp nên khán giả quen với hình tượng tốt đẹp về ông.

Tôn Hưng từng là một trong những chàng Quách Tĩnh nổi tiếng của màn ảnh Cbiz.

Ông cũng được yêu thích với vai Dương Tiêu trong Ỷ thiên đồ long ký.

Ngoài vai trò là diễn viên, Tôn Hưng còn được đánh giá là ca sĩ có tài. Ông từng ra mắt nhiều đĩa nhạc và được khán giả yêu thích, trong đó phải kể đến Để anh rời xa, Câu hỏi ngốc nghếch, Rốt cuộc tôi đang chờ ai, Ốc sên tình yêu... Thập niên 90-2000, không ai là không biết đến Tôn Hưng.

3 lần bỏ vợ, lộ bộ mặt thật là "gã trai hư"

Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, được người người tung hô, Tôn Hưng khiến khán giả thất vọng vì bê bối đời tư. Cuộc hôn nhân đầu của ông là với một nhà văn có tên là Phan Dương. Cặp đôi có với nhau 1 cô con gái đáng yêu và xinh xắn. Những tưởng Tôn Hưng sẽ như vậy chuyên tâm cho sự nghiệp thì năm 32 tuổi, nam nghệ sĩ rơi vào lưới tình với Hoa hậu Malaysia xinh đẹp kiều diễm - Lâm Mỹ Trinh.

Cuộc hôn đầu của Tôn Hưng khá êm đềm cho đến khi ông gặp 1 nàng hoa hậu.

Có thông tin Tôn Hưng đã nói về người vợ đang mang bầu của mình rằng: "Tôi muốn ly hôn là vì muốn chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Nếu như tôi rõ ràng đã không còn yêu vợ mà chỉ vì một tờ giấy đăng ký kết hôn mà tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân không có tình cảm này, tôi thấy như vậy sẽ rất đau khổ, tổn thương cho cả hai hơn là việc ly hôn”.

Tôn Hưng bên người vợ thứ 2 - Lâm Mỹ Trinh.

Sau khi bỏ vợ, Tôn Hưng kết hôn với Lâm Mỹ Trinh vào năm 2001 trong lúc vợ cả mới sinh con. Vì chuyện này mà nam nghệ sĩ bị chê bai thậm tệ. Nhiều người cho rằng Lâm Mỹ Trinh sẽ là người vợ cuối cùng của ông thì sau khi nàng hậu này sinh cho ông cậu con trai Tôn Hằng thì nam nghệ sĩ lại mê đắm nhan sắc khác. Đó là nữ diễn viên múa kém ông 12 tuổi Lạc Lị Na.

Tôn Hưng bỏ Lâm Mỹ Trinh để yêu tình trẻ kém 12 tuổi.

Để đến với tình trẻ, Tôn Hưng chấp nhận từ bỏ toàn bộ tài sản ở Đài Loan và quyền nuôi con trai. Nói về người tình trẻ tuổi, ông thẳng thắn: "Vô tình gặp gỡ, tôi đã tìm thấy người mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này”.

Năm 2011, Tôn Hưng bị bắt vì sử dụng ma túy. Đồng phạm của ông chính là cô vợ trẻ Lạc Lị Na. Sau khi được phóng thích, ông mở họp báo xin lỗi người hâm mộ còn Lạc Lị Na cũng biến mất. Lúc này, nam nghệ sĩ quay về tìm vợ cũ Lâm Mỹ Trinh cầu xin tái hợp.

Lạc Lị Na lôi kéo Tôn Hưng sử dụng chất cấm.

Nam nghệ sĩ khóc xin lỗi trong họp báo.

Sau 3 năm theo đuổi lại vợ cũ, năm 2015 Lâm Mỹ Trinh chấp nhận lời cầu hôn của Tôn Hưng. Cả hai lại về chung nhà. Nhiều người cho rằng ông thực sự đã hối cải. Nhưng đáng tiếc, 4 năm sau đó, Tôn Hưng bị bắt gặp tình tứ bên 1 người phụ nữ tóc ngắn bạch kim. Lâm Mỹ Trinh lúc này thẳng thừng tuyên bố không còn là vợ chồng với nam nghệ sĩ.

Tôn Hưng ngựa quen đường cũ bỏ vợ để đến với người phụ nữ khác.

Nói về cuộc đời mình, Tôn Hưng từng chia sẻ: “Tôi có 2 cuộc hôn nhân thất bại, từng tự buông bỏ chính mình, cả ngày chỉ biết uống rượu qua ngày, và rồi bắt đầu dính vào chúng (ma túy). Bản thân tôi không hề muốn hại người khác, chỉ là muốn có một nơi để nương tựa”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm