Tags:

quân cảng cam ranh

Sôi nổi hoạt động ngày đầu năm giúp cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 955 vơi đi nỗi nhớ nhà

Sôi nổi hoạt động ngày đầu năm giúp cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 955 vơi đi nỗi nhớ nhà

Nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ tham gia trực Tết ở đơn vị vơi đi nỗi nhớ nhà, Lữ đoàn 955 - Vùng 4 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động hội xuân sôi nổi chào đón năm Quý Mão thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Không khí đón Tết như ở gia đình của Lữ đoàn 162

Không khí đón Tết như ở gia đình của Lữ đoàn 162

Những hoạt động sôi nổi trong Hội Xuân 2023 chào đón năm mới của Lữ đoàn 162 ngày Mùng 1 tết tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà giúp các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đơn vị cảm nhận được không khí Tết gần gũi, đầm ấm, vui tươi như đang đón Tết cùng gia đình.

Lữ đoàn 162 giao lưu, tìm hiểu về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ, chiến sĩ

Lữ đoàn 162 giao lưu, tìm hiểu về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ, chiến sĩ

Đây là một nội dung quan trọng trong cuộc giao lưu giữa Lữ đoàn 162 và cán bộ, nhân viên Trung tâm dịch vụ Logistics Tân cảng Sài Gòn, vừa được tổ chức tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

Chuyến tàu mang hương vị Tết của đất liền đến Trường Sa

Chuyến tàu mang hương vị Tết của đất liền đến Trường Sa

Chiều ngày 21/12, tại Quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Rộn rã chở quà Tết ra Trường Sa

Rộn rã chở quà Tết ra Trường Sa

Chiều 25/12, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Vùng 4 Hải quân tiễn đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết bộ đội và người dân huyện đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán, xuân Nhâm Dần 2022 đang đến gần.

Mang tình cảm yêu thương của đất liền đến với Trường Sa

Mang tình cảm yêu thương của đất liền đến với Trường Sa

Những ngày cận kề Xuân Kỷ Hợi 2019, tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), ba tàu vận tải lớn mang số hiệu Trường Sa 571, Bệnh viện 561 và KN 491 vượt sóng đến thăm, chúc Tết quân và dân quần đảo Trường Sa.