Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/07/2026 - 16:25 (GMT+7)

Quân chủng Hải quân: Huy động lực lượng đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Hải Linh
Quân chủng Hải quân: Huy động lực lượng đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 131 Hải quân thực hiện nhiệm vụ tại Lễ tưởng niệm nghĩa trang Liệt sĩ phường Hồng An, TP. Hải Phòng.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Quân chủng Hải quân đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, góp phần đẩy nhanh “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sẵn sàng huy động lực lượng 

Ngay từ ngày đầu thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", Cục Chính trị Quân chủng Hải quân đã ban hành Công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Tổng cục Chính trị; yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia thu nhận mẫu sinh phẩm phục vụ đối sánh ADN; sẵn sàng huy động lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Quân chủng Hải quân: Huy động lực lượng đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ- Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169 - Vùng 1 Hải quân và các đại biểu tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Quân chủng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu về liệt sĩ, phục vụ công tác xác định danh tính và số hóa hồ sơ chính sách; tiếp nhận, xác minh các nguồn tin do nhân dân cung cấp, trong đó có thông tin liên quan đến liệt sĩ tại khu vực Bãi Cháy (Quảng Ninh) và đảo Sinh Tồn (nay thuộc Đặc khu Trường Sa).

Đến nay, nhiều đơn vị trong Quân chủng đã tích cực tham gia các hoạt động của "Chiến dịch 500 ngày đêm". Trong đó, Lữ đoàn 131, Tiểu đoàn 20 (Bộ Tham mưu), Lữ đoàn 169 và Tiểu đoàn 158 (Vùng 1 Hải quân) đã huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với địa phương tham gia lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân, góp phần phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

Quân chủng Hải quân: Huy động lực lượng đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ- Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu Hải quân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với cơ quan báo chí mở chuyên mục, tuyến bài "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đăng tải 29 tin, bài, phản ánh các hoạt động của Quân chủng trong triển khai Chiến dịch, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn, tri ân các anh hùng liệt sĩ và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Đẩy mạnh rà soát thông tin 

Trong thời gian tới, Quân chủng Hải quân tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh khai thác thông tin từ các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, rà soát thông tin về mộ liệt sĩ Hải quân tại các nghĩa trang trên địa bàn cả nước, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm mà trước đây các liệt sĩ của Quân chủng Hải quân đã hy sinh; tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự các địa phương nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ nhanh chóng, chính xác, đồng thời phục vụ số hóa dữ liệu liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Quân chủng sẵn sàng huy động lực lượng tham gia lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ theo đề nghị của địa phương và sự đồng ý của cấp có thẩm quyền; tiếp tục kiểm tra, xác minh các nguồn thông tin về liệt sĩ do Nhân dân cung cấp.

Quân chủng Hải quân: Huy động lực lượng đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ- Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân phối hợp lấy mẫu ADN.

Thông qua việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của Chiến dịch, Quân chủng Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; góp phần cùng toàn quân, toàn dân thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và toàn xã hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận