Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng: Phấn đấu "ngày càng ít phụ nữ, trẻ em bị tổn thương"

PV
01/07/2021 - 13:43
Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng: Phấn đấu "ngày càng ít phụ nữ, trẻ em bị tổn thương"

Bà Hoàng Thị Thu Hương (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ngày 30/6/2021, Hội LHPN quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là đơn vị Đại hội điểm đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội đại biểu phụ nữ quận, huyện, đơn vị tiếp theo.

Dự Đại hội có 126 đại biểu chính thức đại diện cho trên 17.000 hội viên phụ nữ trong toàn quận.

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội trên địa bàn quận đã bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ và thực hiện hiệu quả, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt như chỉ tiêu giảm nghèo vượt 5,2%, chỉ tiêu giới thiệu việc làm cho phụ nữ vượt 6,8%; chỉ tiêu về xây dựng và sửa chữa mái ấm tình thương vượt 9,6%,...

Phát biểu tại Đại hội, bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, đề nghị cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN) các cấp trong quận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với từng đối tượng; phát huy tính sáng tạo và vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp vận động các nguồn lực xã hội cho công tác phụ nữ và thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới. Có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho HVPN; phát huy hơn nữa tiềm năng, trí tuệ của lao động nữ trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững. Tập trung nghiên cứu, tham mưu cấp ủy, chính quyền để triển khai có hiệu quả Đề án "Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em" trong thời gian đến, hướng đến Liên Chiểu "ngày càng ít phụ nữ, trẻ em bị tổn thương, ngày càng nhiều phụ nữ, trẻ em hạnh phúc".

Theo bà Hoàng Thị Thu Hương, các cấp Hội cần lựa chọn và đăng ký thực hiện các cử chỉ, hành động, việc làm tốt đẹp, có sức lan tỏa, ý nghĩa, tác động đến nhiều người trên tất cả các lĩnh vực gia đình, đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội.. nhằm thực hiện hiệu quả Công trình thi đua "Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - một hành động ý nghĩa" do Hội LHPN thành phố phát động.

Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng: Phấn đấu "ngày càng ít phụ nữ, trẻ em bị tổn thương" - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ quận Liên Chiểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN quận Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 21 ủy viên; bà Lê Thị Hằng tiếp tục tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN quận, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: Hội LHPN TP Đà Nẵng
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm