Quảng Bình: Triệu tập một phụ nữ đưa tin sai sự thật về Covid-19 lên mạng xã hội

Nguyên Khôi
11/05/2021 - 14:07
Quảng Bình: Triệu tập một phụ nữ đưa tin sai sự thật về Covid-19 lên mạng xã hội
Cơ quan công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập một người phụ nữ để xử lý về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh Covid-19 lên mạng xã hội gây hoang mang cho người dân và cản trở công tác phòng chống dịch của cơ quan chuyên môn.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa tiến hành xử lý vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Trường hợp vừa bị cơ quan công an mời lên làm việc là Hồ Thị Minh H. (38 tuổi), trú tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới.

Quảng Bình: Triệu tập một phụ nữ đưa tin sai sự thật về Covid-19 lên mạng xã hội - Ảnh 1.

Người phụ nữ làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh CA cung cấp)

Theo đó, vào sáng ngày 10/5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin trường hợp ở xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới) dương tính với SARS-CoV-2 gây hoang mang dư luận. Ngay sau khi thông tin được lan truyền, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình và bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc CDC Quảng Bình đã lên tiếng đó là thông tin thất thiệt.

Ngành Y tế Quảng Bình cũng khẳng định, đến thời điểm này, Quảng Bình chưa ghi nhận có ca mắc Covid-19 (ngoại trừ 1 trường hợp ở huyện Minh Hoá tái dương tính sau khi điều trị Covid-19 ở một bệnh viện TP Hồ Chí Minh).

Sau khi nhận thông tin không đúng sự thật lan truyền trên mạng xã hội, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ và xác định bà Hồ Thị Minh H. (SN 1983, tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) là người đã đăng tải thông tin trên lên nhóm Zalo của một lớp học trên địa bàn TP Đồng Hới. Nội dung bà H. đăng là: "Đồng Hới nghi nhận một trường hợp DƯƠNG TÍNH ở Bảo Ninh rồi cả nhà ơi".

Sau khi triệu tập làm việc với cơ quan chức năng, H. thừa nhận việc đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm