Quảng Nam: Chính quyền dùng xe tải đưa học sinh, người dân vượt lũ về nhà

Đình Thức
10/10/2022 - 20:34
Quảng Nam: Chính quyền dùng xe tải đưa học sinh, người dân vượt lũ về nhà

Người dân được chính quyền đưa về nhà bằng xe tải

Nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam nước lũ lên nhanh gây chia cắt giao thông nên chính quyền địa phương đã bố trí xe tải đưa học sinh, người dân vượt lũ về nhà.

Ngày 10/10, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, cho biết mưa lớn khiến một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh như Quốc lộ 14B, 14D, 14H, 40B bị tắc đường do ngập nước, sạt lở taluy dương, đất đá chảy tràn mặt đường, phương tiện qua lại khó khăn.

Ngoài ra, các tuyến đường ĐT 603, 608, 609, 611, 612, 617 cũng bị ngập nước, xói lở, đất đá tràn xuống đường.

Quảng Nam: Chính quyền dùng xe tải đưa học sinh, người dân vượt lũ về nhà - Ảnh 1.

Đất, đá từ núi theo dòng nước lũ đổ xuống đường ĐT 608 khiến việc lưu thông bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi đã và đang chỉ đạo các đơn vị bảo trì đường bộ, phối hợp với các địa phương có tuyến đường đi qua nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở. Cử cán bộ thúc trực ở những tuyến đường ngập sâu, không cho người dân và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn", ông Tuấn nói.

Quảng Nam: Chính quyền dùng xe tải đưa học sinh, người dân vượt lũ về nhà - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương cùng ngành Giao thộng vận tải tỉnh Quảng Nam phải huy động máy xúc để dọn đường nhằm thông tuyến.

Tại tuyến đường ĐH 1 qua địa bàn xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), nước lũ lên nhanh khiến nhiều đoạn đường bị ngập sâu cục bộ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Quảng Nam: Chính quyền dùng xe tải đưa học sinh, người dân vượt lũ về nhà - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường ở Quảng Nam bị ngập nặng. Chính quyền địa phương huy động xe tải đưa người dân vượt lũ về nhà.

Ông Nguyễn Phước Minh, Chủ tịch UBND xã Duy Sơn, cho biết do vào buổi sáng, nước lũ chưa xuất hiện nên người dân vẫn đi làm, học sinh vẫn đến trường. Tuy nhiên đến trưa 10/10, nước lũ chia cắt khiến nhiều đoạn đường bị ngập sâu không thể lưu thông.

Quảng Nam: Chính quyền dùng xe tải đưa học sinh, người dân vượt lũ về nhà - Ảnh 4.

Xe máy của người dân cũng được vận chuyển an toàn.

"Nhằm đảm bảo an toàn, chúng tôi đã dùng 2 xe tải, huy động 15 cán, bộ chiến sĩ công an, đến tại tuyến đường ĐH 1 để đưa người dân, phương tiện về nhà.

Lực lượng chức năng túc trực tại tuyến đường này để đưa đón người dân cho đến khi nước rút", ông Minh cho hay.

Quảng Nam: Chính quyền dùng xe tải đưa học sinh, người dân vượt lũ về nhà - Ảnh 5.

Mưa lũ lớn khiến việc lưu thông qua tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), tuyến đường Quốc lộ 14B qua đã Đại Hồng (huyện Đại Lộc) bị đất đá từ núi đổ xuống chắn ngang khiến các phương tiện tham gia giao thông bị ách tắc.

"Các phương tiện chỉ còn một làn đường để lưu thông, di chuyển khó khăn gây ùn ứ kéo dài khoảng 1km. Lực lượng chức năng địa phương phải ra phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực bị sạt lở. Chúng tôi cũng huy động xe ủi, xe xúc đến để dọn dẹp đất đá trên đường nhằm thông tuyến", đại diện UBND xã Đại Hồng cho biết.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết đợt mưa lớn trong 2 ngày qua khiến nhiều địa phương bị chia cắt như huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Đại Lộc, Núi Thành...

Tại huyện Núi Thành, nước lũ đã cuốn trôi 1 cô giáo khiến nạn nhân tử vong. Cụ thể, ông Phan Đình Dung, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 16h20 ngày 10/10. Vào thời điểm trên, chị L.T.L. (ở thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây) điều khiển xe máy chở theo con gái từ nhà mẹ đẻ về nhà mình.

Đến khu vực nước sâu, chảy xiết, chị L. dắt xe máy thì không may bị nước lũ cuốn trôi ra cánh đồng. Con gái của chị L. lúc này đang đứng trên bờ nên an toàn.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã dùng ghe tìm kiếm và vớt được chị L. nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm