Quảng Ngãi: Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác khắc phục bão số 9

N.A
28/10/2020 - 21:24
Quảng Ngãi: Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác khắc phục bão số 9

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác khắc phục bão số 9. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Chiều 28/10, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã đi kiểm tra công tác khắc phục bão số 9 tại các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên chia sẻ những mất mát với bà con nhân dân ở những nơi trú bão.

Tại hiện trường kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các huyện nhanh chóng rà soát kiểm tra thiệt hại của bão số 9 gây ra để kịp thời báo cáo về tỉnh vào sáng 29/10.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân khẩn trương chỉ đạo các xã, phối hợp các các lực lượng bộ đội, điện lực, môi trường... xử lí khắc phục nhanh những sự cố sau bão, bố trí lực lượng để hỗ trợ giúp người dân dọn dẹp nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Về công tác phòng chống lũ, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng lưu ý, hiện mực nước ở các sông đang lên nhanh. Tại một số địa phương Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, nước đã tràn qua đường và vào nhà dân. Chính vì vậy, các địa phương phải nhanh chóng thực hiện công tác di dời dân đến nơi an toàn.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ đạo, mọi công tác khắc phục bão và chống lũ phải thực hiện song song và hết sức khẩn trương, nhanh chóng.

Tại thành phố Quảng Ngãi, bão số 9 càn quét để lại cảnh tượng điêu tàn, đổ nát. Hàng trăm cây cối, mái tôn, biển quảng cáo, cột điện... bị bão phá nát.

Tại huyện đảo Lý Sơn, gió rít mạnh, mưa lớn, sóng biển từ 4 - 6 mét. Mưa, gió ở cường độ mạnh cũng làm tốc mái nhiều nhà dân và cả trụ sở các cơ quan. Nhiều tàu thuyền neo đậu bị hư hỏng nặng. Hiện, toàn bộ đảo Lý Sơn đã mất điện.

Quảng Ngãi: Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác khắc phục bão số 9 - Ảnh 1.

Thành phố Quảng Ngãi tan hoang do ảnh hưởng của bão số 9. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Chiều 28/10, theo thống kê ban đầu của tỉnh Quảng Ngãi, bão số 9 đã khiến 8 nhà dân bị sập; hơn 38.000 nhà tốc mái, hư hỏng; 1 trụ BTS ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ bị ngã đổ; 31 trụ sở cơ quan tốc mái, hư hỏng; 28 trường học bị tốc mái, hư hỏng; chợ Sông Vệ, chợ Nghĩa Phú bị tốc mái, nhiều ca nô, thuyền neo trú tại cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm. Bão làm mất điện chủ động và bị động trên diện rộng.

Trước tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra công điện khẩn gửi các các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, lực lượng chức năng yêu cầu chủ động ứng phó với mưa, lũ sau bão, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm