Quảng Ngãi: Hiệu quả từ mô hình “Tiết kiệm bản thân, nhường phần người khó”
Trao tặng lợn giống cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn xã.
Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban CHQS xã Ba Tô (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) triển khai mô hình “Tiết kiệm bản thân, nhường phần người khó”, gắn việc học và làm theo Bác với thực tiễn đời sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ dân quân tự vệ và đồng bào Hrê trên địa bàn.
Mô hình được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tự giác, tự kiểm tra, sát thực tế. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ dân quân tự vệ thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày, chủ động cắt giảm những khoản chi tiêu chưa thực sự cần thiết; đồng thời xây dựng "Hũ gạo tình thương", "Quỹ đồng đội", tự nguyện đóng góp một phần thu nhập hoặc hiện vật định kỳ vào quỹ chung của Chi bộ.

Trao sinh kế giúp hộ dân có động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Để mô hình đi vào nền nếp, 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đăng ký tham gia. Hằng tháng, Chi bộ tổ chức thu gom, quản lý và công khai minh bạch nguồn quỹ đóng góp; hằng quý tổ chức ít nhất một đợt thăm hỏi, tặng quà hoặc hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với những hình thức thiết thực như hỗ trợ cây giống, con giống, sửa chữa nhà cửa...
Từ khi triển khai đến nay, Chi bộ đã tổ chức 7 đợt thăm hỏi, tặng quà, với tổng số tiền 4,5 triệu đồng; hỗ trợ cây giống, con giống cho 4 hộ gia đình, trị giá gần 20 triệu đồng. Các hộ được hỗ trợ còn được hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn chăm sóc để phát triển sản xuất. Khi con giống sinh sản, nhiều hộ tiếp tục tự nguyện đóng góp, trao tặng cho những gia đình khác, tạo thành vòng tròn sẻ chia và lan tỏa trong cộng đồng.


Lực lượng vũ trang xã Ba Tô còn giúp bà con xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo an toàn, kiên cố, hợp vệ sinh.
Đặc biệt, Ban CHQS xã đã phối hợp, huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ dân giảm nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững, qua đó giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.
Từ những việc làm thiết thực, mô hình "Tiết kiệm bản thân, nhường phần người khó" đã phát huy hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao và từng bước nhân rộng. Qua đó, mô hình không chỉ góp phần chăm lo đời sống nhân dân mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã; tạo thêm điểm tựa để người dân vượt qua khó khăn, lan tỏa tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Hướng dẫn người dân chăn nuôi hiệu quả từ vệ sinh chuồng trại đến thức ăn dinh dưỡng.