pnvnonline@phunuvietnam.vn
Quảng Ngãi: Mỗi phụ nữ là một "cánh tay nối dài" trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thành viên Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" xã Thọ Phong tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hội viên, phụ nữ
Bám sát thực tiễn địa phương
Xã Thọ Phong là một địa bàn đặc thù khi có Quốc lộ 1 đi qua, cùng với sự hiện diện của Khu công nghiệp (KCN) Tịnh Phong và KCN VSIP Quảng Ngãi, nơi tập trung gần 40.000 công nhân làm việc tại hơn 60 công ty, doanh nghiệp. Trước tình hình này, CLB đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền linh hoạt để đảm bảo các hội viên, phụ nữ kịp thời nắm bắt thông tin và cập nhật kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.
CLB thường xuyên phối hợp với Công an xã và các hội, đoàn thể để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các chủ đề được lựa chọn kỹ lưỡng, bao gồm bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, và Luật Phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, CLB còn phổ biến về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm và tác hại của tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, hội viên phụ nữ không chỉ chấp hành đúng quy định pháp luật mà còn chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm.

CLB chia sẻ kiến thức pháp luật cho hội viên, phụ nữ
Chị Nguyễn Thị Hồng Liên, một hội viên ở thôn Thế Long, chia sẻ về những lợi ích thiết thực từ CLB: "Nhờ sinh hoạt ở CLB, tôi đã cập nhật kiến thức pháp luật một cách kịp thời. Từ đó, tôi tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình chấp hành pháp luật và nhắc nhở những người thuê trọ tự quản lý tài sản, đề phòng trộm cắp. Khi phát hiện những biểu hiện bất minh, tôi báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời ngăn chặn".
Cầu nối hòa giải và niềm tin
Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, CLB còn tích cực tham gia vào các tổ hòa giải. Bà Hồ Xuân Hương, Chủ nhiệm CLB, cho biết, thông qua các hoạt động này, nhiều hội viên phụ nữ vốn chưa nắm rõ pháp luật đã dần hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, biết cách giải quyết vấn đề theo đúng quy định của pháp luật.
Một ví dụ điển hình là trường hợp của bà V.T.Đ ở thôn Phong Niên Thượng. Ban đầu, bà còn băn khoăn về việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong. Các thành viên CLB đã đến tận nhà thăm hỏi, giải thích cặn kẽ về chính sách bồi thường, quyền lợi của người dân và lợi ích chung của xã hội khi dự án hoàn thành. Sau khi được thông suốt, bà đã nhanh chóng bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai.
Bà Hồ Xuân Hương cũng thẳng thắn chia sẻ những khó khăn mà CLB phải đối mặt. Với sự hiện diện của hai khu công nghiệp, có nhiều người lao động, trong đó có cả người nước ngoài, đến làm việc và sinh sống, công tác tuyên truyền pháp luật đến họ gặp nhiều trở ngại. Tình trạng thiếu ý thức về an toàn giao thông, gây rối và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn đã làm cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, cảm thấy bất an trong lao động sản xuất và giáo dục con cái.
Trước những thách thức này, ngoài các chủ đề quen thuộc, CLB còn mở rộng tuyên truyền về pháp luật lao động, đặc biệt quan tâm đến lao động nữ dân tộc thiểu số đang sống tại các khu nhà trọ. CLB đã kịp thời thăm hỏi, động viên những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. CLB không chỉ là nơi vận động phụ nữ tham gia các phong trào mà còn là "cánh tay nối dài" để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng thành viên trong gia đình và thôn xóm. Qua đó, người dân đã nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định, góp phần ngăn ngừa tội phạm và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Việc thành lập CLB đã mang lại niềm tin, giúp phụ nữ an tâm lao động sản xuất và thực hiện tốt quyền công dân của mình.