Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Quảng Ngãi: Thực hiện "Tháng nghe phụ nữ nói" gắn với cuộc sống và quyền lợi của hội viên

Trần Lê
Quảng Ngãi: Thực hiện "Tháng nghe phụ nữ nói" gắn với cuộc sống và quyền lợi của hội viên

“Tháng nghe phụ nữ nói” sẽ được các cấp Hôi phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương

Theo kế hoạch, “Tháng nghe phụ nữ nói” tại Quảng Ngãi được tổ chức theo các bước: Trước khi tổ chức đối thoại phải khảo sát, nắm tình hình; sau khi có ý kiến phải phân loại, chuyển vấn đề đến cơ quan liên quan và theo dõi kết quả. Từ cấp xã đến từng chi hội, hoạt động lắng nghe được thiết kế để đi sâu hơn vào những vấn đề phụ nữ thực sự quan tâm.

Điểm nhấn trong kế hoạch thực hiện "Tháng nghe phụ nữ nói" của tỉnh Quảng Ngãi là yêu cầu khảo sát, nắm tình hình trước khi tổ chức "Tháng nghe phụ nữ nói" và các hoạt động phải được tổ chức thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức..

Theo đó, Hội LHPN các cấp tổ chức khảo sát cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân để xác định đúng nội dung, chủ đề, đối tượng và địa bàn. Thông tin không chỉ được thu thập qua các cuộc gặp trực tiếp tại khu dân cư mà còn thông qua chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên nòng cốt, người có uy tín trong cộng đồng, nền tảng số và fanpage.

Sau khảo sát, Hội tổng hợp và phân loại các vấn đề. Những nội dung cần tập trung sẽ được lựa chọn thành chủ đề của hoạt động. Các nhóm vấn đề liên quan cũng được chuyển trước tới cơ quan chức năng để phối hợp chuẩn bị nội dung trao đổi, phản hồi.

Cách làm này tạo ra một bước chuẩn bị trước đối thoại. Thay vì tổ chức một cuộc gặp rồi mới tìm hiểu phụ nữ đang cần gì, Hội chủ động tìm hiểu trước để cuộc đối thoại đi thẳng vào vấn đề.

Quảng Ngãi: Thực hiện "Tháng nghe phụ nữ nói" gắn với cuộc sống và quyền lợi của hội viên- Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu 100% ý kiến kiến nghị, phản ánh được chuyển đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và có kết quả rõ ràng, đúng thời hạn theo quy định.

Tạo không gian lắng nghe hội viên, phụ nữ

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Lệ Nguyên cho biết, trong kế hoạch, các vấn đề được Hội LHPN Quảng Ngãi lựa chọn trong "Tháng nghe phụ nữ nói" khá đa dạng, từ vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng khu dân cư an toàn, hạnh phúc đến môi trường, rác thải, an toàn thực phẩm, quy hoạch, đất đai, hạ tầng, giao thông nông thôn và thiết chế văn hóa, thể thao.

An sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế cũng được đặt trong nội dung lắng nghe. Những vấn đề mới như an toàn khi sử dụng mạng xã hội, lừa đảo trên không gian mạng cũng được đưa vào danh mục để phụ nữ và người dân phản ánh.

Bên cạnh những vấn đề chung của cộng đồng, "Tháng nghe phụ nữ nói" cũng dành một nhóm nội dung riêng cho hoạt động Hội. Trong đó có hoạt động đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vay vốn, giảm nghèo bền vững; vai trò của Hội trong xây dựng Đảng, chính quyền; các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và chuyển đổi số trong tổ chức Hội.

Điều này giúp "Tháng nghe phụ nữ nói" không chỉ là một nhánh của "Tháng nghe dân nói", mà còn có không gian riêng để phụ nữ Quảng Ngãi nói về những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống và quyền lợi của mình.

Quảng Ngãi: Thực hiện "Tháng nghe phụ nữ nói" gắn với cuộc sống và quyền lợi của hội viên- Ảnh 2.

"Tháng nghe phụ nữ nói" là dịp để phụ nữ tại khu dân cư, tổ dân phố trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng  và những vấn đề bức xúc, khó khăn.

Đưa hoạt động lắng nghe về từng chi hội

Theo kế hoạch, các hình thức tổ chức "Tháng nghe phụ nữ nói" của Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi được gắn với các hoạt động văn hoá - cộng đồng như: Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng, kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)…

Đặc biệt, tùy theo điều kiện thực tiễn của địa phương, các cấp Hội còn tổ chức hoạt động lắng nghe theo chiều sâu hơn như đề xuất tổ chức "Ngày thứ Bảy/Chủ nhật lắng nghe phụ nữ tại chi hội". Cán bộ Hội trực tiếp dự các buổi sinh hoạt định kỳ tại những chi hội khó khăn, những nơi có tỷ lệ tập hợp hội viên thấp. Không chỉ nghe về phong trào, cán bộ Hội còn gặp gỡ tìm hiểu nguyên nhân chị em chưa tích cực tham gia, từ đó điều chỉnh nội dung sinh hoạt phù hợp.

Hoạt động lắng nghe còn được đặt cùng với các hoạt động an sinh xã hội. Tại từng chi hội, Hội có thể đồng hành với gia đình hội viên, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân, trẻ em mồ côi; đồng thời trao phương tiện sinh kế như con giống, cây giống, công cụ lao động để hỗ trợ phụ nữ nghèo làm chủ hộ phát triển kinh tế. Việc lắng nghe không chỉ nhằm ghi nhận tâm tư mà từ câu chuyện của từng người để các cấp Hội có thể xác định thêm nhu cầu hỗ trợ cụ thể.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi cũng mở rộng các kênh để phụ nữ tham gia. Cùng với các cuộc đối thoại trực tiếp tại xã, khu dân cư, tổ dân phố, cụm thôn, bản, Hội sử dụng các nền tảng số, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và ứng dụng của các cấp Hội; hướng dẫn hội viên phản ánh thông tin qua "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7; qua đó tiếng nói của hội viên, phụ nữ được thực sự "lắng nghe".

Ý kiến của bạn
Bình luận