Quảng Ninh: Các lực lượng trực 24/24, sẵn sàng các phương án trước giờ bão số 1 đổ bộ
Trung đoàn BB244, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Bão số 1 (Maysak) giật cấp 11 đang tiến sát đất liền khu vực biển tỉnh Quảng Ninh, gây mưa lớn trên diện rộng, các lực lượng chính quyền địa phương và Quân đội, Công an dầm mình dưới mưa cùng người dân triển khai nhiều giải pháp ứng phó bão số 1 trước giờ bão đổ bộ đất liền, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn tàu thuyền và tài sản
Sáng sớm 4/7, trên địa bàn khu vực Móng Cái đã xuất hiện mưa to trên diện rộng. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường Móng Cái 1,2,3 đã kiểm tra các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở; đồng thời chỉ đạo các lực lượng duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng triển khai các phương án xử lý khi có tình huống phát sinh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường Móng Cái 1,2,3 sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai.
Đến thời điểm hiện tại, phường Móng Cái 1 đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ, các tổ xung kích và đoàn viên thanh niên, cùng đầy đủ phương tiện, vật tư, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Các phường Móng Cái 2 và Móng Cái 3 đều triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với bão số 1. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống bão, bảo đảm an toàn tàu thuyền và tài sản.
Tuyên truyền, vận động di dời người và tài sản đến nơi an toàn

Cán bộ, chiến sĩ đến các khu vực xung yếu triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho Nhân dân.
Từ sáng 4/7, khi hoàn lưu bão bắt đầu ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Quảng Ninh cùng mưa lớn diễn ra, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai lực lượng cán bộ, chiến sĩ đến các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ sạt lở đất để kiểm tra tình hình, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho Nhân dân.
Đối với những vị trí đã xuất hiện hiện tượng sạt lở taluy, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường nhanh chóng xử lý ban đầu như: phủ bạt chống nước thấm vào mái dốc, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn trong thời gian mưa lớn. Đồng thời cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, không để người dân đi lại qua những vị trí mất an toàn.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xử lý ban đầu điểm sạt lở: phủ bạt chống nước thấm vào mái dốc.
Với quyết tâm cao nhất, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hồng Gai tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động thực hiện mọi nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn để ứng phó hiệu quả với bão số 1, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên, an toàn cho Nhân dân.
Ứng phó bão theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ"
Sáng 4/7, UBND phường Hạ Long tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Xác định công tác phòng, chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, UBND phường Hạ Long đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các phương án ứng phó theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", "từ sớm, từ xa, từ cơ sở", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng chức năng giúp người dân di chuyển vật dụng cần thiết đến nơi an toàn.
Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự phường giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn sát với đặc điểm địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ động rà soát lực lượng dân quân, phương tiện, trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng, chống thiên tai; tổ chức kiểm tra các khu vực xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; phối hợp với Công an phường và các khu phố nắm chắc tình hình, sẵn sàng huy động lực lượng dân quân tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Trực bão 24/24h, sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống
Tại phường Hà Tu là địa bàn trọng điểm ven biển, từ sáng 4/7, Ban CHQS phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, với 100% quân số của đơn vị tham ra, thời gian trực bão là 24/24h, sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Lực lượng chức năng phường Hà Tu di chuyển giúp một số nhà dân có nguy cơ bị sạt lở đến vị trí an toàn.
Thời điểm này, Ban CHQS phường Hà Tu đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Trung tâm Dịch vụ cung ứng, Công an phường Hà Tu rà soát các khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở, động viên di chuyển giúp một số nhà dân có nguy cơ bị sạt lở đến vị trí an toàn, khai thông dòng chẩy, tăng cường tuyên truyền Nhân dân theo dõi sát diễn biến của bão, chủ động neo đậu tàu thuyền, gia cố nhà cửa, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư cứu hộ, cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.
Xung kích trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Trước diễn biến của bão, Chỉ huy Trung đoàn BB244, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Rà soát, bổ sung phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống thiên tai; kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, trang bị cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật chất và hậu cần, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Trung đoàn BB244 chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật chất và hậu cần, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
Các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các khu vực trọng điểm, sẵn sàng tham gia sơ tán Nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
Tại đặc khu Cô Tô, đến trưa 4/7, toàn bộ 452 tàu thuyền và 33 nhà bè tại đây đã vào nơi tránh trú an toàn; các hộ dân có nhà tạm, nhà yếu cũng đã hoàn thành việc chằng chống, gia cố. Đáng chú ý, chiều 3/7, chính quyền địa phương đã phối hợp với các hãng vận tải bố trí 18 chuyến tàu đưa 3.147 hành khách về đất liền an toàn trước thời điểm tạm dừng cấp phép tàu rời cảng vào lúc 17 giờ. Đối với hơn 2.000 khách du lịch còn lưu trú trên đảo, chính quyền đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn và khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi bão ảnh hưởng.