Quảng Ninh: Mang dao rượt đuổi nhau sau va chạm giao thông, một thiếu niên tử vong
Chỉ từ mâu thuẫn bột phát khi chạy xe trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (Hạ Long), hai thiếu niên 18 tuổi đã truy đuổi đối phương với tốc độ cao suốt 3km, ép nạn nhân đâm vào ô tô dẫn đến tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long. Vụ việc khiến một thanh niên tử vong, một người bị thương và nhiều đối tượng phải đối diện các tội danh nghiêm trọng.
Theo kết quả điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát khi tham gia giao thông, Đặng Quang Việt (SN 2008, trú tổ 32, khu Hà Phong 4A, phường Hà Tu) và Trần Đức Long (SN 2008, trú tổ 2, khu 1, phường Hà Tu) đã mang theo dao hoán cải, điều khiển xe mô tô truy đuổi nhóm của Đinh Huy Toàn (SN 2009, trú tổ 1, khu Trới 5, phường Hoành Bồ) và Trần Gia Phong (SN 2009, trú thôn Quảng La 3, phường Hoành Bồ).
Quá trình truy đuổi xảy ra vào tối ngày 22/9/2025 trên quãng đường gần 3km dọc tuyến bao biển Trần Quốc Nghiễn với tốc độ cao, trong khu vực đông dân cư và có nhiều phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Trong lúc bỏ chạy, xe mô tô do Trần Gia Phong điều khiển chở theo Đinh Huy Toàn đã va chạm với ô tô đi cùng chiều phía trước, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Hậu quả, Đinh Huy Toàn tử vong, Trần Gia Phong bị thương tích 19%.
Đáng chú ý, sau khi tai nạn xảy ra, Đặng Quang Việt và Trần Đức Long còn tiếp tục dùng chân tay đánh Trần Gia Phong rồi mới rời khỏi hiện trường. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đặng Quang Việt và Trần Đức Long có dấu hiệu phạm vào các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Ngoài ra, các đối tượng Phạm Văn Hiếu (SN 2008, trú khu Hà Phong 6, phường Hà Tu), Dương Văn Thắng (SN 2003, trú tổ 62, khu Hà Phong 8, phường Hà Tu) và Nguyễn Văn Việt Anh (SN 2001, trú tổ 64, khu Hà Phong 8, phường Hà Tu) bị đề nghị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" do có hành vi điều khiển xe mô tô tốc độ cao, đi ngược chiều, gây mất an ninh trật tự.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, vụ án là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, coi thường pháp luật và an toàn giao thông.
Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông, hành vi bốc đồng đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến một người mất mạng, nhiều người trẻ tuổi đứng trước vòng lao lý, gia đình hai bên chịu tổn thất nặng nề.
Cơ quan Công an khuyến cáo thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không mang theo hung khí, không tụ tập gây rối, không điều khiển phương tiện với tốc độ cao. Khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, tránh giải quyết bằng bạo lực.
Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong độ tuổi vị thành niên; người dân khi phát hiện các nhóm tụ tập có dấu hiệu gây rối cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý.