Quảng Ninh: Sôi động lễ Mở cửa biển năm 2026 ở đặc khu Cô Tô
Lễ hội Mở cửa biển lần thứ nhất tại đặc khu Cô Tô, đảo Thanh Lân năm 2024. (Ảnh: TTXVN phát)
Lễ hội Mở cửa biển là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của cư dân biển đảo Thanh Lân-Cô Tô, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng êm, tôm cá đầy khoang, an cư lạc nghiệp.
Trong ngày, từ 2/3 đến ngày 3/3 (tức ngày 14-15 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Ủy ban Nhân dân đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức Lễ hội Mở cửa biển năm 2026 tại khu vực Miếu thờ thôn 2, đảo Thanh Lân.
Lễ hội Mở cửa biển là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của cư dân biển đảo Thanh Lân-Cô Tô. Đây là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân, thần linh và các vị Nam Hải Đại vương đã phù hộ cho những chuyến vươn khơi thuận buồm xuôi gió; đồng thời cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng êm, tôm cá đầy khoang, an cư lạc nghiệp.
Thông qua Lễ hội Mở cửa biển, đặc khu Cô Tô tiếp tục tôn vinh và giới thiệu Miếu thờ thôn 2 như một không gian văn hóa tâm linh tiêu biểu của cư dân biển đảo; qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống gắn với đời sống ngư dân.
Lễ hội còn góp phần xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên trải nghiệm văn hóa bản địa, sinh hoạt cộng đồng và sinh thái biển đảo; quảng bá hình ảnh Cô Tô thân thiện, giàu bản sắc đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Các hoạt động liên quan đến lễ hội gồm trưng bày gian hàng sản phẩm OCOP, triển lãm tranh ảnh; hội thi ẩm thực biển; chương trình nghệ thuật “Lễ hội bên bờ sóng.”
Đặc biệt, ngày 3/3 diễn ra các nghi lễ như dâng hương tại Miếu thờ thôn 2; nghi thức khai ấn đầu xuân; lễ rước từ Miếu thờ ra Cảng Thanh Lân và nghi thức phóng sinh; lễ Nghinh thần và đoàn thuyền ra khơi đầu năm.
Lễ hội năm nay được tổ chức với tinh thần trang trọng, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn bản sắc truyền thống, đồng thời truyền tải thông điệp về phát triển kinh tế biển bền vững, bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và biển đảo quê hương.