Quốc gia Đông Nam Á cho phép người dân nghỉ cuối tuần 5 ngày nhân dịp lễ hội Eid al-Adha

Hạ Khương
26/06/2023 - 13:30
Quốc gia Đông Nam Á cho phép người dân nghỉ cuối tuần 5 ngày nhân dịp lễ hội Eid al-Adha
Để khuyến khích nhu cầu tiêu dùng của người dân, chính phủ Indonesia đã cho phép người dân nghỉ năm ngày nhân dịp lễ hội Eid al-Adha vào tuần tới với hy vọng kích thích nền kinh tế phát triển.

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo đã ấn định thứ Tư (28/06) và thứ Sáu (30/06) tuần này là ngày nghỉ và người dân Indonesia cũng sẽ được nghỉ vào ngày thứ Năm (29/06) để tổ chức lễ hội Eid al-Adha (lễ hội truyền thống của người Hồi Giáo). Như vậy, người dân đất nước này sẽ được nghỉ tổng cộng 5 ngày liên tiếp vào tuần này (từ thứ Tư đến Chủ nhật).

Theo Bloomberg, tất cả các quan chức nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đều có thể được nghỉ giống mọi người. Ngoài ra, sàn chứng khoán quốc gia cũng sẽ ngừng giao dịch trong những ngày lễ. Tổng thống Widodo cho biết: “Kỳ nghỉ lễ sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đặc biệt là ở các vùng hay địa phương du lịch”.

Quốc gia Đông Nam Á cho phép người dân nghỉ cuối tuần 5 ngày để tiêu tiền nhiều hơn - Ảnh 1.

Được biết đây không phải lần đầu tiên Indonesia sử dụng biện pháp này để phát triển kinh tế. Vào tháng 2 năm nay, tổng thống Indonesia kích cầu kinh tế bằng cách khuyến khích người dân mua sắm trực tuyến. Widodo đã kêu gọi người dân chi tiêu nhiều hơn cho mua sắm, hòa nhạc hay các hoạt động thể thao.

Ông đã yêu cầu chính quyền địa phương phê duyệt cấp phép để tổ chức các sự kiện thể thao và âm nhạc sau khi đất nước dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid 19.

Kích thích tiêu dùng để đối phó với suy thoái

Indonesia là quốc gia có nền kinh tế phát triển tại khu vực Đông Nam Á và thuộc nhóm G20 (nhóm các nền kinh tế lớn). Tiêu dùng là một động lực tăng trưởng chính ở Indonesia và chiếm hơn một nửa sản lượng nội địa của quốc gia này. Tuy nhiên sau đại dịch, những vấn đề liên quan đến giá cả tăng cao và thị trường lao động đình trệ vẫn còn tồn tại ở quốc gia này, làm ảnh hưởng đến chi tiêu và doanh số bán lẻ của đất nước.

Nhà kinh tế học, Krystal Tan viết: “Khi sự bùng nổ hàng hóa giảm đi, sự tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại, khoản tiền trợ cấp cho vị thế tài chính và đối ngoại của Indonesia sẽ suy giảm. Đó sẽ là thách thức lớn cho Indonesia, nhưng nếu nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng lên thì sẽ điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển”.

Được biết, trường hợp của Indonesia khá giống với Anh. Số liệu thống kê của Anh cho thấy những người thích uống rượu đã góp phần tăng trưởng 0,2% cho nền kinh tế đất nước.

Giám đốc điều hành của Hiệp hội Bia rượu Anh quốc, Emma McClarkin nói: “Với tư cách là một ngành công nghiệp, chúng tôi luôn đóng góp cho nền kinh tế nước nhà, mặc dù có vài năm khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn hỗ trợ sinh kế cho nhiều người”.

Nguồn: Firstpost
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm