Quốc hội Thái Lan bầu Thủ tướng mới

BT (Tổng hợp)
22/08/2023 - 18:20
Quốc hội Thái Lan ngày 22/8/2023 đã bầu ông Srettha Thavisin, 60 tuổi, ứng viên đảng Vì nước Thái, trở thành thủ tướng tiếp theo của quốc gia này. Sự kiện này chấm dứt thế bế tắc trên chính trường Thái Lan kể từ cuộc tổng tuyển cử diễn ra cách đây 3 tháng.

Kết quả kiểm phiếu tại quốc hội Thái Lan ngày 22/8 cho thấy ông Srettha vượt số phiếu tối thiểu cần thiết là 375 để trở thành tân thủ tướng Thái Lan.

Quốc hội Thái Lan bầu Thủ tướng mới - Ảnh 1.

Srettha Thavisin tham dự cuộc họp của các đảng viên tại trụ sở đảng, ở Bangkok (Thái Lan) ngày 21/8. Ảnh: Reuters

Ông là ứng viên duy nhất được đề cử và giành đa số phiếu tán thành của các thành viên trong Hạ viện cũng như Thượng viện Thái Lan.

Ông Srettha sẽ thay thế Thủ tướng sắp mãn nhiệm Prayuth Chan-ocha – người đã nắm quyền từ năm 2014. Ông Srettha không phải là nghị sỹ nhưng theo Hiến pháp Thái Lan, những ứng viên không phải là thành viên trong Quốc hội vẫn có cơ hội trở thành thủ tướng nếu được sự ủng hộ của đa số tối thiếu của Hạ viện và Thượng viện, gồm 747 thành viên.

Trước khi tham gia cuộc tổng tuyển cử, ông Srettha đã nắm quyền điều hành công ty bất động sản Sansiri (ông đã từ chức hồi tháng 4/2023 để tham gia chính trường). Ông cũng là bạn thân của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra – người vừa trở về nước sau 15 năm sống lưu vong.

Trước đó, đảng Vì nước Thái cùng 10 đảng khác đã công bố một liên minh nhằm thành lập chính phủ mới với tổng cộng 314/500 ghế Hạ viện, đồng thời xác nhận ông Srettha Thavisin là ứng cử viên thủ tướng chính thức của liên minh.

Quốc hội Thái Lan bầu Thủ tướng mới - Ảnh 2.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin (giữa) trở về nước sau 15 năm sống lưu vong. Ảnh: Reuters

Cũng liên quan đến tình hình tại Thái Lan, sáng 22/8, sau nhiều lần trì hoãn, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã trở về Thái Lan sau 15 năm lưu vong ở nước ngoài. Máy bay riêng của ông hạ cánh xuống sân bay Don Mueang, thủ đô Bangkok.

Lực lượng cảnh sát Thái Lan đã siết chặt các biện pháp an ninh tại sân bay Don Mueang để đảm bảo quá trình tiến hành các thủ tục pháp lý đối với ông Thaksin được diễn ra thuận lợi. Trong khi đó, hàng nghìn người ủng hộ mặc áo đỏ đã có mặt tại sân bay để chào đón cựu Thủ tướng Thaksin.

Theo Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan, Đại tướng Damrongsak Kittiprapas, sau khi hoàn thành các thủ tục xác nhận danh tính tại sân bay, ông Thaksin được đưa đến trụ sở của Phòng Cảnh sát Thủ đô số 2 để lập biên bản về việc ông trở về nước. Tiếp theo, ông được áp giải đến Ban Hình sự dành cho người nắm giữ chức vụ chính trị của Tòa án Tối cao, để xác nhận danh tính theo lệnh truy nã của tòa án với sự có mặt của một số thân nhân. Tòa án Tối cao đã tuyên án ông Thaksin 8 năm tù giam, liên quan đến 3 tội danh. Ông Thaksin được giao cho Cục Cải huấn và chuyển đến Nhà tù Remand Bangkok, nơi ông sẽ bị giam giữ trong khi chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Kể từ khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự vào ngày 19/9/2006, ông Thaksin đã sống lưu vong ở nước ngoài và chỉ một lần về nước trong chuyến đi ngắn ngày vào năm 2008. Trong thời gian vắng mặt, tòa án đã kết án ông với 4 tội danh, tổng cộng mức án là 12 năm tù giam. Mặc dù một vụ án đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên ông Thaksin vẫn phải đối mặt với 3 bản án với cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền lực và không tôn trọng chế độ quân chủ của đất nước với tổng khung hình phạt là 10 năm tù. Ngoài ra, hiện còn một số vụ án liên quan đến ông Thaksin chưa được đưa ra xét xử, bao gồm cả vụ việc ông bỏ trốn khỏi đất nước.

Phó Thủ tướng Kiêm Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Wissanu Krea-ngam trước đó cho biết cựu Thủ tướng Thaksin có thể xin Hoàng gia Thái Lan ân xá ngay trong ngày đầu tiên bị cầm tù. Theo ông Wissanu, pháp luật Thái Lan cho phép tất cả các tù nhân có quyền xin lệnh ân xá của Hoàng gia vào ngày đầu tiên bị giam giữ. Tuy nhiên, nếu không được chấp thuận, thì thủ tục xin ân xá trong lần tiếp theo chỉ được tiến hành sau 2 năm tính từ thời điểm nộp đơn xin ân xá trước đó.

Nguồn: TTXVN, VOV
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm