Tags:

quỹ dân số liên hợp quốc (unfpa)

Cứu trợ cho phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực giới trong đại dịch Covid-19

Cứu trợ cho phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực giới trong đại dịch Covid-19

Ngày 22/3, tại Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã diễn ra lễ tiếp nhận đồ dùng thiết yếu hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực giới do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản và trao quyền cho phụ nữ

Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản và trao quyền cho phụ nữ

50 năm qua, phong trào trao quyền cho phụ nữ nhằm giúp họ có thể tự đưa ra quyết định về việc sinh con, thời điểm sinh, khoảng cách sinh… đã tạo nên những sức mạnh nhất định. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 214 triệu phụ nữ chưa được đáp ứng nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Mỗi ngày vẫn có hơn 800 phụ nữ tử vong trong giai đoạn mang thai và sinh nở.

Hơn 140 triệu phụ nữ châu Á-Thái Bình Dương chưa được tiếp cận kế hoạch hóa gia đình

Hơn 140 triệu phụ nữ châu Á-Thái Bình Dương chưa được tiếp cận kế hoạch hóa gia đình

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế cùng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) khu vực châu Á-Thái Bình Dương và UNFPA tại Việt Nam đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới khu vực châu Á- Thái Bình Dương với chủ đề "Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững".

Chấm dứt bạo lực - vun đắp yêu thương

Chấm dứt bạo lực - vun đắp yêu thương

Đó là chủ đề của Ngày hội 'Bước nhảy yêu thương' do Trung tâm CSAGA tổ chức tại Hà Nội ngày 3/12 nhằm hưởng ứng 16 Ngày Thế Giới Hành động xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

UNFPA hỗ trợ Việt Nam 190 triệu USD trong 40 năm qua

UNFPA hỗ trợ Việt Nam 190 triệu USD trong 40 năm qua

Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã hỗ trợ tài chính cho Việt Nam 190 triệu USD suốt 40 năm qua trong nhiều lĩnh vực liên quan đến dân số.