Tags:

quỹ nhi đồng liên hợp quốc (unicef)

Hơn 2 triệu trẻ em Haiti cần được hỗ trợ khẩn cấp

Hơn 2 triệu trẻ em Haiti cần được hỗ trợ khẩn cấp

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị, bạo lực vũ trang ngày càng gia tăng, ước tính sẽ có khoảng 2,6 triệu trẻ em tại Haiti cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp trong năm 2023.

UNICEF kêu gọi quyên góp cứu trợ cho trên 50 triệu trẻ em khó khăn ở Trung Đông và Bắc Phi năm 2023

UNICEF kêu gọi quyên góp cứu trợ cho trên 50 triệu trẻ em khó khăn ở Trung Đông và Bắc Phi năm 2023

Ngày 13/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế quyên góp 2,6 tỷ USD cho các hoạt động cứu trợ đến hơn 52,7 triệu trẻ em gặp khó khăn ở Trung Đông và Bắc Phi vào năm 2023.

Ngôi sao Hàn Quốc Choi Siwon kêu gọi chấm dứt nạn bắt nạt trẻ em ở Việt Nam

Ngôi sao Hàn Quốc Choi Siwon kêu gọi chấm dứt nạn bắt nạt trẻ em ở Việt Nam

Với uy tín và ảnh hưởng của mình, Choi Siwon - thành viên nhóm nhạc Super Junior của Hàn Quốc - sẽ đến Việt Nam ngày 2/10 nhằm ủng hộ chiến dịch của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) về chấm dứt bắt nạt (#StopBullying). Đây là hành động giúp nâng cao nhận thức của giới trẻ về nạn bắt nạt trẻ em và động viên các em tham gia việc tìm kiếm các giải pháp chấm dứt nạn này.

UNICEF báo động những nguy cơ mới đáng lo ngại với trẻ em toàn cầu

UNICEF báo động những nguy cơ mới đáng lo ngại với trẻ em toàn cầu

Trong bức thư ngỏ nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thông qua Công ước Quyền trẻ em, bà Henrietta Fore, Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), đã lên tiếng báo động về những thách thức ngày càng lớn cho tương lai của trẻ em.

1/3 thanh thiếu niên ở 30 quốc gia là nạn nhân bị bắt nạt trên mạng

1/3 thanh thiếu niên ở 30 quốc gia là nạn nhân bị bắt nạt trên mạng

Theo kết quả từ cuộc khảo sát ý kiến do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và bà Najat Maalla Mjid - Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về bạo lực đối với trẻ em, 1/3 thanh thiếu niên ở 30 quốc gia cho biết họ đã từng là nạn nhân bị bắt nạt trên mạng, trong đó 1/5 cho biết đã từng bỏ học vì bị bắt nạt trên mạng và bạo lực.

20 triệu trẻ em chưa được tiêm vaccine sởi, bạch hầu, uốn ván năm 2018

20 triệu trẻ em chưa được tiêm vaccine sởi, bạch hầu, uốn ván năm 2018

Theo số liệu mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 20 triệu trẻ em trên thế giới, hoặc trong 10 trẻ thì có hơn 1 trẻ, chưa được tiêm vắc xin phòng sởi, bạch hầu, uốn ván trong năm 2018.

Việt Nam có hơn 6,2 triệu người khuyết tật

Việt Nam có hơn 6,2 triệu người khuyết tật

Hiện có sự khác biệt lớn về tình trạng hôn nhân của dân số từ 15 tuổi trở lên giữa nhóm người khuyết tật và nhóm người không khuyết tật: Tỷ lệ người khuyết tật đang có vợ/chồng là 51,9% so với 71,5% ở người không khuyết tật.

Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam

Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã tổ chức hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam”.

78 triệu trẻ mới sinh không được bú sữa mẹ trong giờ đầu tiên

78 triệu trẻ mới sinh không được bú sữa mẹ trong giờ đầu tiên

Trong Báo cáo đánh giá cho con bú toàn cầu năm 2018 do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày 31/7, ước tính có 78 triệu trẻ mới sinh (hoặc 3 trong số 5 trẻ) không được bú sữa mẹ trong giờ đầu tiên khiến trẻ có nguy cơ tử vong và bệnh tật cao hơn và trẻ cũng ít có cơ hội được tiếp tục bú mẹ hơn.

Nâng niu những giọt nước sạch ở vùng lũ Bình Định

Nâng niu những giọt nước sạch ở vùng lũ Bình Định

Hàng cứu trợ khẩn cấp nước sạch nhằm khắc phục hậu quả của bão Damrey năm 2017 ở Bình Định ưu tiên các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình có phụ nữ là chủ hộ, phụ nữ đang mang thai và cho con bú, trẻ em suy dinh dưỡng…