Quy tắc ăn mặc Hoàng gia gây ra sự bất hòa giữa mẹ chồng - nàng dâu Anh Quốc

BÔNG
03/09/2022 - 09:09
Quy tắc thời trang Hoàng gia là một trong những nguyên nhân gây ra sự bất hoà giữa mẹ chồng nàng dâu Anh quốc.

Các nhân vật trong Hoàng gia Anh, từ xa xưa đến nay đều xuất hiện trước mắt công chúng với phong cách thời trang thanh lịch, quý phái. Nhưng đâu ai biết để xứng với danh phận cao quý nhất nước Anh, từ Nữ hoàng đến các Công nương, Công chúa đều phải tuân thủ quy tắc ăn mặc rất khắt khe. Đây cũng chính là một trong những lí do khiến Nữ hoàng Elizabeth không hài lòng về cô con dâu - Công nương Diana của bà.

Hoàng gia Anh là dòng tộc hiện đang đứng đầu bởi nữ hoàng Elizabeth và những thành viên trong hoàng tộc Vương quốc Anh. Vì có dòng dõi cao quý nên nếu trở thành một phần trong đại gia đình Hoàng gia, tất cả sẽ phải tuân thủ rất nhiều các quy tắc nghiêm ngặt. Trong đó, các quy tắc về thời trang dành cho nữ giới là nhiều vô kể. 

Một số quy tắc ăn mặc của Hoàng gia Anh

Các quy tắc thời trang dưới đây đã được áp dụng từ lâu và không được phép làm trái:

Bắt buộc phải đeo găng tay và mặc quần tất

Dù không có quy định chính thức nhưng từ trước tới nay, ta đều bắt gặp hình ảnh các thành viên Hoàng gia luôn đeo găng tay cùng màu với bộ trang phục và mặc quần tất khi xuất hiện trước công chúng. 

Nữ hoàng Elizabeth luôn là chuẩn mực trong việc chấp hành quy tắc ăn mặc. Bà luôn đeo găng tay và mặc quần tất mỏng trong các sự kiện Hoàng gia.

Không được phép ăn mặc hở hang

Đối với Hoàng gia Anh, những bộ trang phục hở ngực, hở bắp tay là không thể chấp nhận được. Từ Nữ hoàng, Công nương đến Công chúa đều phải ăn mặc kín đáo và phải che đi được phần bắp tay. Đây là quy tắc được đặt ra để thể hiện phong thái thanh lịch, sang trọng của gia đình Hoàng tộc Anh.

Công nương Kate Middleton diện bộ trang phục kín đáo, che hết phần cánh tay toát lên vẻ quý phái.

Trang phục phải đồng điệu về màu sắc, kiểu dáng

Một bộ trang phục đồng màu thể hiện người mặc đang cảm thấy rất tự nhiên, thoải mái. Vậy nên ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh phụ nữ Hoàng gia luôn diện những set đồ đồng điệu từ đầu đến chân, từ mũ áo, cách trang điểm đến giày dép.

Bộ đồ tone sur tone từ đầu tới chân là trang phục thường gặp nhất của phụ nữ trong Hoàng tộc nước Anh. Từ các phụ kiện như mũ, khuyên tai, ví cầm tay hay giày dép đều phải cùng màu với váy.

Đội mũ rộng vành là yêu cầu bắt buộc trong các sự kiện trọng đại

Theo kênh BBC, phụ nữ trong Hoàng gia Anh luôn phải đội mũ rộng vành trong tất cả các sự kiện trang trọng vì họ cho rằng phụ nữ không nên để lộ mái tóc của mình trước nhiều người. 

Hình ảnh nữ hoàng Elizabeth đội chiếc mũ rộng vành xuất hiện trước công chúng.

Quy tắc thời trang - một trong những lý do gây ra mâu thuẫn giữa Nữ hoàng Elizabeth và Công nương Diana

Nữ hoàng Elizabeth là người đứng đầu trong dòng dõi Hoàng tộc Anh. Vậy nên, bà rất chú trọng trong việc tuân thủ nghiêm túc các quy tắc thời trang lâu đời. Nữ hoàng Elizabeth luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài được chăm chút tỉ mỉ, không làm trái bất cứ quy định nào. 

Nữ hoàng Elizabeth và Công nương Diana ngồi xích lô dạo phố.

Công nương Diana được mệnh danh là “Công nương quốc dân” được nhiều người yêu quý, nhưng mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu giữa nàng và Nữ hoàng Elizabeth lại khá phức tạp. Khi nói về đứa con dâu của mình, Nữ hoàng trực tiếp bày tỏ sự thất vọng. Ở một độ tuổi còn quá trẻ, lại có cá tính mạnh, thích tự do bay nhảy, Công nương Diana đôi khi không chấp hành những luật lệ Hoàng gia. Khi Nữ hoàng trung thành với chế độ quân chủ mang tính chất ngột ngạt thì Diana lại liên tục làm những việc trái khoáy. Bất chấp các quy tắc thời trang bắt buộc, Công nương Diana đã thể hiện tính cách của mình qua một loạt những "bộ cánh" không phù hợp với thân phận con dâu nhà quyền quý. Và điều đó đã khiến Nữ hoàng phiền lòng. 

Nữ hoàng Elizabeth thừa nhận không hài lòng về nàng dâu Diana về nhiều mặt. Và một trong những lý do dẫn đến sự bất hoà là quy tắc thời trang khắt khe khiến Diana liên tục diện những trang phục bị cấm.

Bộ váy cúp ngực táo bạo được xem là không phù hợp với thân phận của Diana lúc bấy giờ.

Diana không ngần ngại lựa chọn chiếc váy hở ngực, hở lưng, phá vỡ mọi quy định bất thành văn về trang phục của Hoàng gia Anh.

Bộ trang phục nổi tiếng của Diana là chiếc váy "trả thù" được cô mặc vào ngày 29/06/1994 như một lời tuyên bố sau khi chồng thừa nhận ngoại tình. Bộ váy màu đen có thiết kế "hở bạo" đã gây sốt một thời gian dài.

Công nương Diana thường xuyên không đeo găng tay vì cho rằng điều đó tạo ra rào cản trong giao tiếp, khác hẳn với mẹ chồng Elizabeth.

Dáng ngồi vắt chéo chân và phong thái có chút bất cần, Công nương Diana vẫn vô cùng thanh lịch trong bộ váy màu hồng nhạt.

Mặc dù đã qua đời 25 năm trước nhưng đến nay Công nương Diana vẫn là nguồn cảm hứng thời trang bất tận trong làng thiết kế thế giới. Mọi tiêu chuẩn về thời trang của Hoàng gia Anh đã bị phá vỡ bởi người đàn bà "tài sắc vẹn toàn" này.

Sau này, hai cô con dâu của Công nương Diana là Kate Middleton và Meghan Markle cũng bất chấp các luật lệ về thời trang của gia đình. Không ít lần hai vị Công nương này gây bất ngờ với báo giới vì mạnh dạn diện những bộ trang phục trái với quy tắc của Hoàng gia Anh.

Công nương Meghan Markle (trái) đã vô tình phá vỡ quy tắc Hoàng gia Anh khi để lộ vai trần và phần bắp tay. Điều này khiến người ta liên tưởng đến bộ váy mà Công nương Diana đã mặc nhiều năm trước. Đây được cho là hành động tưởng nhớ người mẹ chồng quá cố của cô nàng.

Công nương Meghan cùng chồng là Hoàng tử Harry xuất hiện ngoài đường phố. Bộ váy hai dây xẻ tà đã làm "mờ" đi thân phận Hoàng gia của nữ Công tước Xứ Sussex.

Nhìn hai người không khác gì một cặp vợ chồng bình thường khi không ăn mặc theo quy chuẩn Hoàng gia Anh.

Hay chính Công nương Kate Middleton đã làm dâu Hoàng gia Anh được 11 năm nhưng vẫn bất chấp ăn mặc không chuẩn mực. Bộ váy có hoạ tiết loè loẹt khác hẳn so với quy tắc của gia đình chồng.

Bộ váy chấm bi khoét ngực và lộ ra phần bắp đùi phá tan quy chuẩn thời trang. Nhưng có lẽ với sự phát triển của thời đại, các quy tắc ăn mặc lâu đời của Hoàng gia Anh có phần cổ hủ. Nên việc hai Công nương của xứ sở sương mù không tuân thủ theo quy tắc là điều dễ hiểu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm