Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhiều người "đoạn tuyệt" rượu bia khi tham gia giao thông

Thu Hà
17/02/2023 - 22:39
Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhiều người "đoạn tuyệt" rượu bia khi tham gia giao thông

Sau một thời gian lực lượng chức năng làm việc kiên quyết, hầu hết các tài xế đều hợp tác khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

Với những thông tin rất nóng về tình hình xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong suốt thời gian qua, có thể thấy hiện tại, người dân đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc chấp hành luật an toàn giao thông.

Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn góp phần hình thành thói quen mới khi tham gia giao thông

Kể từ ngày 14/12/2022, lực lượng chức năng đã vào cuộc rất quyết liệt trong việc xử lý các trường hợp tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Không chỉ dừng lại ở Tết Nguyên đán, hiện nay, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát, triển khai linh hoạt trên các cung đường, tuyến phố trọng điểm, người dân cũng dần quen với việc đã lái xe thì bất cứ ai cũng có thể phải kiểm tra nồng độ cồn

Theo chia sẻ của Đại úy Nguyễn Hải Anh, Đội CSGT số 9, phòng CSGT, Công an Thành phố Hà Nội, thời gian đầu, khi triển khai xử lý, nhiều người dân bày tỏ thái độ không hợp tác khi được yêu cầu kiểm tra. "Họ uống nhiều rượu, bia quá dẫn đến không kiểm soát được hành vi, thậm chí có người còn gây rối tại các chốt kiểm soát, chúng tôi phải rất kiên nhẫn trong việc giải thích để người vi phạm hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này", Đại úy Nguyễn Hải Anh nói.

Thói quen sử dụng rượu bia trong những buổi gặp mặt, lễ Tết hay sau giờ làm hiện nay được xem như một nét văn hóa ẩm thực của người Việt. Tuy nhiên không có thứ văn hóa nào dung túng cho hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong người. Bởi vậy, để thay đổi được thói quen xấu này là cả một sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, từ xử phạt có tính răn đe đến truyền thông tư tưởng nhằm thay đổi nhận thức.

Với những thông tin rất nóng về tình hình xử phạt trong suốt thời gian qua, có thể thấy hiện tại, người dân đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc chấp hành pháp luật: hoặc là thuê tài xế sau khi uống bia rượu, hoặc là không uống bia rượu nếu tự tham gia giao thông.

Trung tá Phạm Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ công tác Y8/141, Công an Thành phố Hà Nội - cho biết, một điều đáng mừng hiện nay là sau hơn 2 tháng triển khai việc kiểm tra xử lý nồng độ cồn, số người vi phạm giảm hẳn so với thời gian đầu triển khai. Trên địa bàn TP Hà Nội chỉ xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, làm 3 người chết, 3 người bị thương, giảm đáng kể so với Tết năm 2022. Các vụ vi phạm trật tự xã hội có liên quan đến rượu, bia cũng giảm hẳn. Từ việc các tài xế đều vui vẻ chấp hành mệnh lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn cho thấy việc này đã góp phần thay đổi thói quen của nhiều người, phải cân nhắc chuyện uống rượu, bia trên bàn tiệc vì nghĩ đến việc lái xe.

Đây là tín hiệu tốt bởi không có hiệu quả nào bền vững bằng sự nhận thức đúng đắn hậu quả của tai nạn giao thông và tự nguyện chấp hành của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, đội ngũ thực thi pháp luật vẫn cần duy trì thường xuyên việc kiểm tra xử lý, thi hành đúng luật, nói không với các hành vi nhũng nhiễu, "cửa quyền".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm