Ra mắt 2 Ban Giáo dục chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em
Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam Nguyễn Hồng Quân (giữa) phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Mới đây, tại Hà Nội, Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (GDCSSKCĐ) Việt Nam (VACHE) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Giáo dục chăm sóc sức khỏe Phụ nữ và Ban Giáo dục chăm sóc sức khỏe Trẻ em, xác định đây là đối tượng ưu tiên cần quan tâm trong chiến lược và hoạt động của Hội.
Theo đó, Ban Giáo dục chăm sóc sức khỏe Phụ nữ sẽ tập trung vào giáo dục, truyền thông, tư vấn về sức khỏe sinh sản; về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe (CSSK) chủ động cho phụ nữ trung, cao tuổi, giúp phụ nữ nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần.
Bà Đào Thị Huyền, Trưởng Ban Giáo dục CSSK Phụ nữ, cho biết: Ban sẽ tập trung triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe và nhận thức cho phụ nữ, cụ thể tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến về các biện pháp, kỹ năng phòng ngừa các bệnh phổ biến liên quan sức khỏe phụ nữ. Một trong những giải pháp quan trọng được xác định là Ban CSSK phụ nữ sẽ phối kết hợp với Hội LHPN các cấp để tổ chức các hoạt động tư vấn sức khỏe chuyên sâu cho chị em và hội viên phụ nữ.
Chủ tịch Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân tặng hoa chúc mừng cho Ban Giáo dục CSSK Phụ nữ và Ban Giáo dục CSSK Trẻ em
Hội GDCSSKCĐ Việt Nam có thế mạnh là tập hợp được nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế và CSSK cộng đồng, do đó sẽ thuận lợi khi tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn, tổ chức "Ngày Hội vì sức khỏe cộng đồng" nhằm truyền thông phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức về sức khỏe phụ nữ.
Ban sẽ nghiên cứu, lựa chọn các chương trình dưỡng sinh, yoga, dân vũ phù hợp hỗ trợ cho phụ nữ nâng cao thể lực, cải thiện sức khỏe tinh thần và rèn luyện thể chất. Ví dụ hiện nay, tại một số địa phương, hàng ngày có gần 20.000 người (trong đó có tới 85% là phụ nữ) tham gia tập luyện phương pháp Dưỡng sinh Tâm Thể, một phương pháp do Viện Nghiên cứu ứng dụng Dưỡng sinh Tâm thể Việt Nam trực thuộc Hội, nhằm nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến cho cộng đồng.
Ban Giáo dục chăm sóc Trẻ em do ông Lê Như Long làm Trưởng ban. Ban có nhiệm vụ xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục, truyền thông, cho cộng đồng, phối kết hợp với các trường học nhằm đẩy mạnh công tác CSSK cho trẻ em. Cùng với đó, sẽ truyền thông cho các em về kiến thức an toàn trên không gian mạng, hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh và giáo viên các kiến thức bảo vệ, CSSK học đường...
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh: "Việc thành lập Ban CSSK Phụ nữ và Ban CSSK Trẻ em là cụ thể hóa chiến lược CSSK đối với 2 nhóm đối tượng ưu tiên của Hội. Chúng tôi mong muốn tạo ra các chương trình giáo dục, hỗ trợ sức khỏe và phát triển toàn diện cho phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và bền vững".
Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân tin tưởng, với sự ra đời của hai Ban nói trên, Hội GDCSSKCĐ Việt Nam sẽ xây dựng và từng bước triển khai các chương trình giáo dục, tư vấn CSSK hiệu quả, phù hợp với từng nhóm, đây chính là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

