Ra mắt cuốn sách "Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới" của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh
PGS.TS. nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” tại Hà Nội, ngày 26/10
Sáng 26/10, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” của PGS.TS., nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Cuốn sách Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới ra đời trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - nhấn mạnh: Việc ra mắt cuốn sách Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là một đóng góp lý luận sâu sắc, kịp thời, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; lan tỏa thông điệp "lấy văn hóa và con người Việt Nam làm nền tảng".
Ông Lê Quốc Minh khẳng định, Báo Nhân Dân luôn trân trọng những đóng góp của các thế hệ nhà báo đi trước – những người đã đặt nền móng và vun đắp giá trị tư tưởng, nhân văn cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu
Đánh giá cao ý nghĩa lý luận và thực tiễn của cuốn sách, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhận định: "Trong cuốn sách có nhiều bài viết tâm huyết, nghiên cứu phân tích đường lối, chủ trương của Đảng về văn hóa con người, xác định mục đích tầm quan trọng của văn hóa đối với xã hội. Trên cơ sở đó, hoạch định những vấn đề chiến lược cũng như những vấn đề cụ thể chăm lo phát triển con người về giáo dục, y tế, về an sinh xã hội, các mục tiêu để con người được sống ấm no, phồn vinh, hạnh phúc".
Ông Mai Văn Chính ghi nhận tâm huyết, ưu tú của PGS.TS. Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh với trách nhiệm của những người đi trước mong muốn trao quyền và hy vọng vào thế hệ hôm nay. Những công dân mang trong mình bản sắc văn hóa Việt Nam, khát vọng của người Việt Nam với trách nhiệm trước tương lai của đất nước.
Ông mong muốn cuốn sách được lan tỏa rộng rãi đến bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ để hiểu rõ hơn những thách thức và cơ hội, và nỗ lực xây dựng con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, năng động hơn, sáng tạo hơn, bản lĩnh hơn và cũng đầy nhân ái, phát triển.

Ông Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - phát biểu
Trình bày khái quát về cuốn sách, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, chia sẻ: "Chủ đề mà cuốn sách đề cập - "Con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới" - là một vấn đề lớn, vừa mang tính chiến lược, lâu dài, vừa mang tính thời sự sâu sắc. Đây cũng chính là nội dung trọng tâm được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Diễn đàn Liên hợp quốc tháng 9 năm 2024, với thông điệp nền tảng quan trọng để dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ - chính là văn hóa và con người Việt Nam. Định hướng này đã lan tỏa sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân, cũng như được bạn bè quốc tế trân trọng và ủng hộ".
Lễ ra mắt đã ghi nhận các ý kiến, đóng góp của các nhà khoa học gồm: PGS. TS. Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa Xã hội - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; PGS. TS. Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Chiến lược, Bộ Công an; PGS. TS. Nguyễn Thanh Tú, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội; PGS. TS. Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình Văn học - Nghệ thuật; PGS. TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS. TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận phê bình Văn học - Nghệ thuật Trung ương.

Lễ ra mắt cuốn sách "Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới".
PGS.TS. Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hoá Xã hội - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá: "Nội dung nổi bật của Phần 1 là mối quan hệ giữa văn hoá và con người Việt Nam. Điểm cốt lõi trong nội dung ấy, được tác giả tập trung đề cập về lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới, đã có công lao to lớn chỉ đạo chiến lược và sách lược của cách mạng nước ta… Nhờ sự nhạy bén, sự tinh tế và logic khoa học đã giúp tác giả nói về cái cụ thể, mà vẫn khái quát được cái tổng thể, cái sâu sắc và rộng lớn về văn hoá con người Việt Nam – một nền tảng quan trọng để cả dân tộc vững bước vào kỷ nguyên mới".

PGS.TS. Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa Xã hội - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nêu ý kiến
"Điểm đóng góp nổi bật, đặc biệt của tập sách là khẳng định tính khoa học, tính đúng đắn trong đường lối của Đảng trên lĩnh vực chỉ đạo báo chí. Không chỉ là sự nghiên cứu công phu, tâm huyết, mà điều cơ bản là mang tầm khái quát, thời sự, cập nhật thực trạng cả trong nước và thế giới để so sánh, đối chiếu, suy ngẫm", PGS.TS. Nguyễn Thanh Tú, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhận định.
Với hơn 300 trang, gồm 3 phần và gần 100 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh trong nhiều năm qua, các phần nội dung đều rất sâu sắc, bài bản, có hệ thống, được đầu tư nghiên cứu công phu, được NXB Chính trị quốc gia Sự thật – đơn vị đã đồng hành với nhiều công trình lý luận, chính trị có giá trị cao, góp phần lan tỏa tư tưởng của Đảng và không ngừng phát triển của dân tộc.
Cuốn sách Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới gồm 3 phần thống nhất trong mạch tư tưởng xuyên suốt. Phần thứ nhất: "Tôn nền hiện tại, mở ra tương lai" tập trung luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng văn hóa và con người Việt Nam, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Cuốn sách "Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới" của PGS.TS, Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh
Phần thứ hai: "Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng lịch sử dân tộc" khắc họa vai trò, sứ mệnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Phần thứ ba: "Tính người và lẽ sống Việt Nam" chứa đựng nhiều câu chuyện nhân văn, chiêm nghiệm sâu sắc về con người, tình đời, tinh thần Việt Nam – giản dị mà cao đẹp, gần gũi mà thấm đẫm bản sắc dân tộc.
Ba phần nội dung đó lặp nhưng gắn kết chặt chẽ, thể hiện niềm tin lao của tác giả vào sức mạnh nội sinh, vào phẩm chất và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam trong hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển.

PGS.TS. Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh (hàng đầu, người thứ 6, từ phải sang) chụp ảnh cũng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Tổ chức
Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh là một trong những gương mặt tiêu biểu, đã dành hơn nửa thế kỷ gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp báo chí, lý luận và văn hóa của Đảng. Cuốn sách của ông tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, mục tiêu và động lực của con người Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước hôm nay. Với ngòi bút sắc sảo và trái tim nhân ái, tác giả Nguyễn Hồng Vinh khắc họa sinh động hình ảnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, vừa giàu lòng yêu nước, yêu hòa bình, vừa năng động, sáng tạo, bản lĩnh và nhân ái.
Nhiều bài viết trong sách cho thấy sự thấu suốt của tác giả về những đổi thay, chuyển biến của đời sống xã hội, sự phát triển của báo chí, văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây không chỉ là một công trình học thuật có giá trị lý luận và thực tiễn, mà còn là một ấn phẩm thấm đẫm tinh thần nhân văn, khơi dậy niềm tin và cảm hứng hành động cho cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ và đông đảo độc giả trong và ngoài nước.