Ra mắt Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Văn hóa - Thương mại quốc tế
Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Văn hóa -Thương mại Quốc tế ký kết với các đơn vị, thể hiện định hướng của Viện trong mở rộng hợp tác đa lĩnh vực, từ thương mại, văn hóa, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo đến các hoạt động xã hội, nhân đạo.
Với thông điệp “Từ giá trị văn hóa đến năng lực kết nối và kiến tạo giá trị Việt”, Viện xác định là cầu nối liên ngành giữa học thuật, nghệ thuật, thương mại và hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa các giá trị văn hóa Việt Nam chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh và nguồn lực kinh tế thực sự trong kỷ nguyên số.
Vừa qua, tại TPHCM, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Văn hóa - Thương mại Quốc tế chính thức ra mắt, đánh dấu sự hình thành một tổ chức nghiên cứu liên ngành, hướng tới mục tiêu đưa các giá trị văn hóa Việt Nam chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh và nguồn lực kinh tế thực sự trong kỷ nguyên số.
Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Lê Thị Thùy Anh (nghệ danh Amy Lê Anh) - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Văn hóa - Thương mại Quốc tế cho biết, động lực thành lập Viện xuất phát từ thực tế nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ và doanh nghiệp sáng tạo Việt Nam giàu tài năng nhưng còn thiếu kỹ năng thị trường, kênh phân phối quốc tế và năng lực đàm phán thương mại.
"Với giới sáng tạo và nghệ sĩ, Viện đồng hành theo hướng bảo trợ, nâng tầm và đưa tác phẩm ra thế giới; với cộng đồng doanh nhân, Viện cung cấp giải pháp đưa yếu tố văn hóa bản địa vào sản phẩm, dịch vụ để gia tăng giá trị thặng dư", bà Amy Lê Anh chia sẻ.

Bà Lê Thị Thùy Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Văn hóa - Thương mại Quốc tế, chia sẻ tại Lễ ra mắt
Tại lễ ra mắt đã diễn ra Tọa đàm chuyên đề "Sở hữu trí tuệ với ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo trong kỷ nguyên số", đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, nghệ sĩ và cộng đồng doanh nghiệp tham dự. Các diễn giả thống nhất quan điểm rằng, quyền sở hữu trí tuệ chính là "chìa khóa pháp lý cốt lõi" để bảo vệ thương hiệu và lan toả giá trị thương mại cho tài sản sáng tạo của người Việt, đồng thời chỉ ra ba lỗ hổng pháp lý phổ biến: bị đối tác nước ngoài đăng ký trước nhãn hiệu tại thị trường mục tiêu; hợp đồng chuyển nhượng - cấp phép thiếu chặt chẽ; và thiếu thông tin bảo hộ trên môi trường số xuyên biên giới.
Theo TS. Nhà thiết kế Nguyễn Quỳnh Như (Quỳnh Paris), Chủ tịch CICON Việt Nam, sở hữu trí tuệ chính là "tấm hộ chiếu" an toàn và là tài sản lớn nhất của nhà thiết kế. Trong ngành thời trang số hóa hiện nay, một mẫu thiết kế có thể bị sao chép chỉ sau vài giây đăng tải lên mạng.
Trong khi đó, với góc độ xúc tiến thương mại, bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), cho biết, thị trường quốc tế ngày càng ưa chuộng sản phẩm mang yếu tố "storytelling - nghệ thuật kể chuyện" văn hóa, thủ công tinh xảo và bản địa độc đáo, song doanh nghiệp Việt vẫn đối mặt rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật - chứng chỉ xanh, năng lực sản xuất quy mô lớn và kỹ năng marketing - bảo vệ thương hiệu tại nước ngoài.

Các diễn giả, khách mời tham gia Tọa đàm chuyên đề "Sở hữu trí tuệ với ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo trong kỷ nguyên số"
Trong dịp này, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Văn hóa - Thương mại Quốc tế đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đơn vị: Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TPHCM; Viện Đổi mới Sáng tạo Văn hóa, Giáo dục và Khởi nghiệp Việt Nam; CICON Việt Nam.
Việc ký kết MOU thể hiện định hướng của Viện trong mở rộng hợp tác đa lĩnh vực, từ thương mại, văn hóa, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo đến các hoạt động xã hội, nhân đạo. Qua đó, phát huy giá trị văn hóa, sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong phát triển công nghiệp văn hóa.