Ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

07/03/2018 - 13:55
Sáng nay 7/3, TƯ Hội LHPNVN và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020, tại thị trấn Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh về ý nghĩa thiết thực của chương trình với sự tham gia của các cấp Hội, Bộ đội biên phòng trong việc chung tay góp phần xây dựng vùng biên giới, hướng đến các xã đặc biệt khó khăn; đồng thời thể hiện sự gắn bó khăng khít tình quân dân, của phụ nữ cả nước với và người lính cụ Hồ. Chương trình cũng tạo động lực cho phụ nữ ở vùng biên cương chủ động vươn lên, nâng cao đời sống, bảo vệ vững chắc vùng biên cương. Qua chương trình cũng nâng cao được trách nhiệm của các cấp, ngành và huy động nguồn lực xã hội góp sức cùng chương trình đạt được những mục tiêu tốt đẹp đặt ra...
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh về ý nghĩa thiết thực của chương trình với sự tham gia của các cấp Hội, Bộ đội biên phòng trong việc chung tay góp phần xây dựng vùng biên giới, hướng đến các xã đặc biệt khó khăn; đồng thời thể hiện sự gắn bó khăng khít tình quân dân, của phụ nữ cả nước với và người lính cụ Hồ. Chương trình cũng tạo động lực cho phụ nữ ở vùng biên cương chủ động vươn lên, nâng cao đời sống, bảo vệ vững chắc vùng biên cương. Qua chương trình cũng nâng cao được trách nhiệm của các cấp, ngành và huy động nguồn lực xã hội góp sức cùng chương trình đạt được những mục tiêu tốt đẹp đặt ra...
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Biên giới có vị trí chiến lược quan trọng, là “tuyến đầu”, “cửa ngõ”, là “phên dậu” của quốc gia. Cả nước hiện có 435 xã biên giới đất liền, trong đó có 267 xã đặc biệt khó khăn.
Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là một bước tiến cao hơn của sự gắn bó thủy chung, sự phối hợp hoạt động hiệu quả, thiết thực giữa Phụ nữ và Bộ đội Cụ Hồ, giữa các cấp Hội LHPN Việt Nam với Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ đội biên phòng trong nhiều năm qua.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Biên giới có vị trí chiến lược quan trọng, là “tuyến đầu”, “cửa ngõ”, là “phên dậu” của quốc gia. Cả nước hiện có 435 xã biên giới đất liền, trong đó có 267 xã đặc biệt khó khăn. Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là một bước tiến cao hơn của sự gắn bó thủy chung, sự phối hợp hoạt động hiệu quả, thiết thực giữa Phụ nữ và Bộ đội Cụ Hồ, giữa các cấp Hội LHPN Việt Nam với Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ đội biên phòng trong nhiều năm qua.
Nhằm động viên tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập của các em học sinh nghèo vùng biên cương, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam dành tặng 220 suất học bổng trị giá 286 triệu đồng cho các em học sinh nghèo học giỏi của các xã biên giới đặc biệt khó khăn thuộc 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.
Trong ảnh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao một số suất học bổng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng học sinh nghèo vượt khó của các xã biên giới đặc biệt khó khăn tại buổi lễ.
Nhằm động viên tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập của các em học sinh nghèo vùng biên cương, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam dành tặng 220 suất học bổng trị giá 286 triệu đồng cho các em học sinh nghèo học giỏi của các xã biên giới đặc biệt khó khăn thuộc 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Trong ảnh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao một số suất học bổng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng học sinh nghèo vượt khó của các xã biên giới đặc biệt khó khăn tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cùng nhắn tin tham gia chương trình nhắn tin ủng hộ phụ nữ nghèo vùng biên giới với cú pháp BC gửi 1409 (mỗi tin nhắn 20.000 đồng).
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cùng nhắn tin tham gia chương trình nhắn tin ủng hộ phụ nữ nghèo vùng biên giới với cú pháp BC gửi 1409 (mỗi tin nhắn 20.000 đồng).
Đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng trao tặng nguồn lực hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế cho các tỉnh biên giới
Đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng trao tặng nguồn lực hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế cho các tỉnh biên giới
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa trao tặng nguồn lực hỗ trợ xây dựng phòng khách quân nhân cho Đồn biên phòng Bắc Xa (huyện Đình Lập - Lạng Sơn)
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa trao tặng nguồn lực hỗ trợ xây dựng phòng khách quân nhân cho Đồn biên phòng Bắc Xa (huyện Đình Lập - Lạng Sơn)
Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Hội LHPNVN, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng trồng cây lưu niệm tại thị trấn Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Hội LHPNVN, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng trồng cây lưu niệm tại thị trấn Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Trước đó, chiều 6/3, Tổ chức  tài chính vi mô Tình Thương - TYM đã trao tiền hỗ trợ xây dựng 57 công trình vệ sinh (trị giá 171 triệu đồng) cho phụ nữ nghèo xã Bắc Xa, huyện Đình Lập.
Trước đó, chiều 6/3, Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương - TYM đã trao tiền hỗ trợ xây dựng 57 công trình vệ sinh (trị giá 171 triệu đồng) cho phụ nữ nghèo xã Bắc Xa, huyện Đình Lập.
Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là hội viên, phụ nữ và lực lượng biên phòng trên địa bàn tham dự.
Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là hội viên, phụ nữ và lực lượng biên phòng trên địa bàn tham dự.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm