Rét đậm, rét hại, học sinh "quấn kén" đến trường
Phụ huynh đưa con tới trường trong trang phục kín mít. Ảnh: Hà Phương
Những ngày rét đậm, rét hại bao trùm miền Bắc, không ít phụ huynh phải chật vật đưa con đến trường trong nhiều lớp áo ấm quấn kín mít. Bên cạnh việc chuẩn bị “đồ phòng hộ” cho con là muôn vàn nỗi lo về sức khỏe khi thời tiết khắc nghiệt kéo dài.
Đảm bảo an toàn cho học sinh
Nhiều phụ huynh cho biết, trong những ngày lạnh giá, cha mẹ phải mất nhiều thời gian hơn để đánh thức con cái dậy sớm để đi học.
Chị Thúy Trúc, ở Long Biên, Hà Nội, cho biết: "Hôm nay trời lạnh buốt từ sáng sớm nên tôi cho con ngủ thêm 30 phút và đi học muộn hơn thường lệ. Chiều cũng tranh thủ đến đón con sớm hơn để đỡ rét".
Tất bật chuẩn bị áo ấm, đảm bảo con đến trường an toàn chị Đàm Nguyệt Quỳnh, tỉnh Bắc Ninh, cho hay, những ngày rét đậm, gia đình luôn theo dõi sát dự báo thời tiết để chủ động cho con mặc đủ ấm trước khi đến trường.
"Buổi sáng tôi thường dậy sớm hơn để kiểm tra thời tiết, chuẩn bị thêm áo khoác dày, khăn quàng, tất ấm cho con. Trời rét nên gia đình cũng nhắc con ăn sáng đầy đủ để tránh bị lạnh. Chỉ mong con đến trường an toàn, đủ sức khỏe để học tập", chị Quỳnh chia sẻ.

Áo rét, khẩu trang, khăn mũ, găng tay, tất… trở thành những vật bất ly thân của học sinh trong những ngày thời tiết giá rét. Ảnh: Hà Phương
Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Bảo, Hà Đông, Hà Nội, cho biết: "Từ hôm qua (22/1), nhà trường vẫn duy trì việc dạy học bình thường. Với điều kiện thời tiết rét đậm, nhà trường tạo điều kiện để học sinh đến trường linh hoạt theo khung giờ, vào lớp ngay khi có mặt, không yêu cầu tập trung đúng giờ như thường lệ".
Cũng theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo, một số học sinh được phụ huynh đưa đến trường từ khoảng 6h15 do gia đình đi làm sớm. Nhà trường chủ động đón các em vào lớp ngay, nhằm hạn chế việc đứng ngoài trời lạnh và đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Tương tự, bà Lê Thị Chung, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, cho hay: "Hôm qua 22/1, nhà trường cho lùi giờ học xuống 30 phút là 8h30 vào lớp. Hôm nay thời tiết đã ấm hơn so với hôm qua, nhà trường vẫn thực hiện điều chỉnh giờ học theo quy định trong những ngày rét. Toàn bộ các lớp đều được trang bị điều hòa hai chiều nên điều kiện học tập của học sinh được đảm bảo".
Bên cạnh đó, những học sinh đến muộn, trường Tiểu học Đức Giang vẫn bố trí tiếp nhận bình thường, đảm bảo quyền lợi học tập cho các em, bà Chung thông tin.
Tại xã Bằng Thành, Thái Nguyên, Trường PTDTBT Tiểu học Bằng Thành 1 có hai điểm trường, trong đó điểm trường Khuổi Khí nằm xa trung tâm xã, đường đi dốc cao, sáng sớm thường phủ sương mù dày. Học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà ở rải rác trên các sườn núi.
"Những ngày rét sâu, nhà trường lùi giờ vào lớp buổi sáng để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đặc biệt là các em lớp nhỏ", bà Triệu Thị Tuyển, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Bằng Thành 1, cho biết.
Với học sinh bán trú, nhà trường rà soát áo ấm, chăn màn, đồng thời đun nước nóng phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Tại điểm trường Khuổi Khí, có thời điểm nhiệt độ ban ngày chỉ khoảng 7-9 độ C, đêm xuống rét buốt.

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, Trường Mầm non Văn Lăng chủ động chuẩn bị các điều kiện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Ảnh nhà trường cung cấp
Cô giáo Hoàng Thị Thiệp, Điểm trường Khuổi Khí, Trường PTDTBT Tiểu học Bằng Thành 1, chia sẻ, nhiều học sinh nhà xa, đường đi trơn trượt, sương mù dày đặc. "Những em thiếu áo ấm đều được giáo viên và nhà trường kịp thời vận động, hỗ trợ".
Trong lớp học, cửa sổ được che chắn, học sinh hạn chế ra ngoài trời; các tiết học diễn ra chậm rãi hơn nhưng đảm bảo an toàn, ấm áp.
Dưới 10 độ C, học sinh không đến trường, có thể dạy học trực tuyến
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân. Các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cần rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với rét đậm, rét hại; đặc biệt chú trọng bảo đảm sức khỏe cho người dân, nhất là người già, trẻ em và học sinh tại các trường nội trú.

Ảnh chụp màn hình
Ngày 22/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh mầm non, tiểu học không đến trường, có thể chuyển sang dạy học trực tuyến.
Theo đó, trong thời gian diễn ra các đợt rét đậm, rét hại, hiệu trưởng, người đứng đầu các cơ sở giáo dục căn cứ vào thông tin dự báo thời tiết lúc 19h45 hằng ngày trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam để chủ động quyết định việc có cho học sinh đến trường không.
Cụ thể, nếu dự báo thời tiết nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh mầm non, tiểu học không đến trường. Nếu nhiệt độ dưới 7 độ thì học sinh từ mầm non đến THCS không đến trường. Các trường thông báo kịp thời cho cha mẹ học sinh và có kế hoạch triển khai dạy học trực tuyến.
Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con tại nhà, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh có phương án đón và tổ chức quản lý học sinh tại trường, bảo đảm an toàn.
Trong những ngày rét đậm, rét hại, các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời và thực hiện điều chỉnh thời gian học phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Trong văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu UBND các phường, xã, hiệu trưởng các nhà trường phối hợp để có các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại như việc củng cố cơ sở vật chất, quan tâm đến bữa ăn bán trú, tuyên truyền để cha mẹ học sinh phối hợp theo dõi, chăm sóc sức khỏe học sinh, phòng ngừa bệnh dịch.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rải rác; nhiệt độ giảm 2–5°C. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng; riêng Lai Châu và Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm.
Dự báo, ngày 24/1, khu vực Hà Nội Trời rét đậm, rét hại, duy trì trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12°C.
Khu vực Bắc Bộ còn duy trì tình trạng rét đậm; khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10–13°C, riêng vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C; khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế phổ biến 13-16°C.