Rihanna, nữ tỷ phú 33 tuổi với tài sản 1,7 tỷ USD

Kim Ngọc
05/08/2021 - 17:04
Rihanna, nữ tỷ phú 33 tuổi với tài sản 1,7 tỷ USD

Rihanna, 33 tuổi có tài sản ước tính 1,7 tỷ USD. Ảnh: Shutterstock

Tài sản của Rihanna được ước tính đạt 1,7 tỷ USD, phần lớn nhờ vào thành công của thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty.

Rihanna tên thật là Robyn Fenty, sinh năm 1988, là một nữ ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, diễn viên, nhà ngoại giao và doanh nhân người Barbados. Nữ ca sĩ 33 tuổi được biết đến với các bản hit như Diamonds, Umbrella, We Found Love,...

Rihanna đã giành được 9 giải Grammy, 13 giải AMA, 12 giải thưởng âm nhạc Billboard, 6 kỷ lục Guinness và 5 giải WMA. Năm 2019, cô được Forbes vinh danh top 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới với vị trí thứ 61. Trước đó, vào năm 2012 và 2018, tạp chí Time đã gọi Rihanna là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Hôm 4 tháng 8 (giờ địa phương), tạp chí Forbes đã gọi Rihanna là tỷ phú và là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới. Theo đó, phần lớn khối tài sản 1,7 tỷ USD của cô không đến từ những đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc mà đến từ sự thành công của hãng mỹ phẩm Fenty Beauty do chính cô thành lập với thương hiệu nội y Savage x Fenty .

Thương hiệu làm đẹp Fenty Beauty

Tháng 9 năm 2017, Rihanna thành lập hãng mỹ phẩm Fenty Beauty với ước mơ tạo ra một công ty mỹ phẩm khiến "phụ nữ khắp mọi nơi đều cảm thấy được bao gồm". Fenty Beauty còn được gọi là "một trong 25 phát minh tốt nhất năm 2017".

Rihanna, nữ tỷ phú 33 tuổi với tài sản 1,7 tỷ USD - Ảnh 1.

Rihanna cho ra mắt Fenty Beauty vào tháng 9/2017. Ảnh: Getty

"Nữ hoàng nhạc số" cho biết trang điểm là vũ khí để thể hiện cũng như phát triển bản thân. Cô định hướng tạo ra thương hiệu của riêng mình bởi vì các thương hiệu có sẵn không cung cấp đầy đủ lựa chọn cho tất cả các loại da và tone da. Lần đầu tiên ra mắt, thương hiệu Fenty Beauty đã tự hào khi cung cấp 40 loại kem nền với nhiều tone khác nhau, sau đó đã phát triển lên đến 50.

Giọng ca Diamonds cho ra mắt thương hiệu làm đẹp Fenty Beauty với tập đoàn xa xỉ của Pháp LVMH - "ông lớn" trong ngành thời trang với những thương hiệu đình đám, trong đó Rihannna sở hữu 50%. Trong năm đầu tiên ra mắt, Fenty Beauty đã đạt doanh thu 550 triệu USD, cao hơn nhiều so với các dòng sản phẩm trang điểm của những người nổi tiếng khác. Tạp chí Forbes ước tính rằng công ty hiện có giá trị 2,8 tỷ USD.

Thương hiệu nội y Savage x Fenty

Fenty Beauty không phải là thương hiệu tỷ đô duy nhất của Rihanna. Hồi tháng 2, thông qua một vòng gọi vốn đế chế nội y, Savage x Fenty của cô đã huy động được 115 triệu USD và được định giá 1 tỷ USD. Công ty ra mắt vào năm 2018 với tư cách là một liên doanh với TechStyle Fashion Group, bao gồm các nhà đầu tư như Marcy Venture Partners của Jay-Z và công ty cổ phần tư nhân L. Catterton (trong đó Bernard Arnault là nhà đầu tư) là cổ đông. Theo ước tính của Forbes, Rihanna vẫn sở hữu 30% cổ phần .

Năm 2020, thương hiệu nội y của Rihanna chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu hơn 200% và tăng số lượng thành viên VIP lên hơn 150%.

Nữ tỷ phú 33 tuổi

Cổ phần của Rihanna ở Fenty Beauty kết hợp với thương hiệu nội y Savage X Fenty và số tiền kiếm được trong 16 năm sự nghiệp với vai trò là ca sĩ đã đưa tài sản của Rihanna lên 1,7 tỷ USD, theo Forbes. Điều đó khiến cô trở thành nữ nghệ sĩ giàu thứ hai trên hành tinh, đứng sau "bà trùm truyền thông" Oprah Winfrey, người đang sở hữu khối tài sản ước tính 2,7 tỷ USD.

Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của LVMH, đồng thời là người giàu thứ ba thế giới với tài sản ước tính 179 tỷ USD nói: "Mọi người đều biết Rihanna với vai trò một ca sĩ tuyệt vời, nhưng thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi tại Fenty Beauty, tôi phát hiện ra cô ấy còn là một doanh nhân, một giám đốc điều hành thực thụ cũng như một người lãnh đạo xuất sắc".

Rihanna, nữ tỷ phú 33 tuổi với tài sản 1,7 tỷ USD - Ảnh 2.

Rocky và Rihanna đang quay MV tại Bronx vào 7/2021. Ảnh: GC

Nhận xét về thành công của Rihanna, Shannon Coyne, người đồng sáng lập công ty tư vấn sản phẩm tiêu dùng Bluestock Advisors, cho biết: "Rất nhiều phụ nữ cảm thấy không có loại mỹ phẩm nào phù hợp với da của họ. Những tone phổ biến thường là sáng, trung bình, trung bình - nâu và ngăm. Tất cả chúng ta đều biết thực tế không chỉ có vậy. Fenty Beauty là một trong những thương hiệu đầu tiên ra mắt để giải quyết vấn đề đó".

Rihanna không phải là người nổi tiếng đầu tiên kiếm bộn tiền từ mỹ phẩm. Năm 2019, ở tuổi 21, Kylie Jenner, em út của "gia đình nhà Kardashian" trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới nhờ thành công của hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Chị của cô, Kim Kardashian "siêu vòng ba" cũng có thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty. Ngoài ra, còn có nữ diễn viên "Thiên thần bóng tối" Jessica Alba với thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Honest Beauty.

Nguồn: The Guardian, Forbes
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm