Sắc đỏ trong đời sống tinh thần, lễ Tết của người châu Á

06/02/2019 - 08:00
Nếu như phương Tây, màu đỏ đa số được sử dụng để làm biểu tượng cho sự nguy hiểm hoặc cảnh báo thì trong đời sống tinh thần, lễ Tết của người dân khu vực châu Á, màu đỏ luôn được coi là màu quan trọng nhất, biểu thị sự may mắn, niềm vui, thịnh vượng và sức sống…

Màu của hứa hẹn, bảo vệ và cam kết 

Với người Ấn Độ, ngay từ xa xưa, màu đỏ đã mang ý nghĩa của lửa, giàu có và quyền lực, độ tinh khiết, khả năng sinh sản, quyến rũ, tình yêu và vẻ đẹp.

 

6c1e592f386f10683406143a4b09fc1a.jpg
Lễ Tết của người dân khu vực châu Á, màu đỏ luôn được coi là màu quan trọng nhất. Ảnh minh họa

 

Trong thần thoại, màu đỏ còn biểu thị sự dũng cảm, bảo vệ và sức mạnh. Bột màu đỏ thường được tắm cho các vị thần trong đền thờ trong khi cầu nguyện. Do đó, bột màu đã trở thành một phần rất nội tại của văn hóa Ấn Độ, là biểu tượng cốt lõi của quyền lực và tâm linh, của sự bảo vệ và cam kết. Đó là một màu không phai mờ thời gian thử thách và đứng một mình là mạnh nhất…

 

Trong đời sống hôn nhân, một người phụ nữ Ấn Độ đã lập gia đình có thể được xác định bởi henna đỏ trên tay và cái nhúm bột màu đỏ, được gọi là sindoor trên đầu cô, buộc dọc theo chân tóc. Hạnh phúc hôn nhân và lời hứa về sự kết hợp đều được niêm phong bởi sức mạnh ấm áp và ràng buộc của treo lên màu đỏ và các phụ kiện màu đỏ.

hat-xoan.jpg

 

Bước đầu tiên của cô dâu vào ngôi nhà mới của cô được đặc trưng bởi nghi thức của cô phải ngâm chân mình trong làn nước đỏ và bước chân trần trên sàn nhà để tượng trưng cho sự khởi đầu của vai diễn mới của cô.

 

Tương tự, theo truyền thống của người Thái Lan, mỗi ngày trong tuần được gán một màu cụ thể và được liên kết với một vị thần đặc biệt. Màu đỏ là màu dành cho ngày chủ nhật, và nó liên kết với Surya - một vị thần mặt trời, được sinh ra vào ngày này, đầy sức sống, mạnh mẽ và ấm áp. Nhiều người dân Thái Lan tôn trọng Surya bằng cách mặc màu đỏ vào ngày sinh nhật của mình mỗi năm.

 

Màu của niềm vui, đam mê và tốt lành 

Tại Nhật Bản, bên cạnh màu trắng thì màu đỏ được coi là màu truyền thống nổi bật. Cả 2 màu này được sử dụng trong trang trí tại các sự kiện đại diện cho hạnh phúc và niềm vui. Người Nhật cũng mặc những màu sắc này tại các buổi lễ quan trọng như đám cưới, sinh nhật và các sự kiện khác. Riêng màu đỏ, còn là biểu thị của sức mạnh, niềm đam mê và máu, sự hy sinh. Gạo đậu đỏ được phục vụ vào những dịp tốt lành…

 

Màu của may mắn, đầm ấm, thịnh vượng và xua đuổi điều dữ 

Tại Việt Nam, màu đỏ là màu của hạnh phúc, tình yêu, may mắn và niềm vui; Trong những dịp đám cưới hay lễ Tết, màu đỏ được tìm thấy ở khắp mọi nơi, là tông màu chủ đạo để trang trí: câu đối đỏ, treo cờ đỏ, chuông, khánh đỏ, đèn lồng đỏ, quyển lịch đỏ, hoa chưng Tết màu đỏ (hồng, thược dược, lay ơn…); trang phục ngày mùng Một Tết với áo dài đỏ, sử dụng món ăn ngày Tết có màu đỏ (dưa hấu ruột đỏ, thanh long đỏ, hạt dưa nhuộm màu đỏ, quyển lịch đỏ, đĩa xôi gấc đỏ)…

 

Người Việt chọn màu đỏ cho ngày Tết trong gia đình còn là thể hiện tâm lý của gia chủ, cầu mong thần may mắn sẽ gõ cửa, là sự gửi gắm niềm mong mỏi về một đời sống thịnh vượng, hạnh phúc, và một cuộc sống lâu dài…

7-mon-nen-an-de-lay-may-trong-ngay-dau-nam-1.jpg
Xôi gấc 

 

Tại Trung Quốc, xuyên suốt từ truyền thống đến hiện đại, màu đỏ cũng luôn là màu rất phổ biến trong đời sống văn hóa tinh thần. Người Trung Hoa cũng quan niệm màu đỏ tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc, cho sức sống và khả năng sinh sản… Màu đỏ là màu truyền thống trong trang phục ngày cưới, dùng để trang trí nhà bếp để thu hút may mắn… Riêng vào dịp Tết, ở Trung Quốc sắc đỏ cũng ngập tràn với đèn lồng, phong bao lì xì…

 

Ngoài ra, ở Trung Quốc, truyền thuyết cũng kể rằng Nian - một con thú hung dữ có thể đe dọa dân làng vào dịp năm mới, ăn hoa màu, chăn nuôi và thậm chí cả trẻ em. Nhưng dân làng biết con thú nửa bò đực nửa sư tử này rất sợ 3 thứ: lửa, tiếng ồn và màu đỏ. Người dân đã dùng 3 thứ này chống lại Nian, nó đã bị đánh bại và từ đó trở đi, màu đỏ được coi là mang lại may mắn, điều lành cho tất cả mọi người.

 

Ngày nay, người Trung Quốc vẫn quan niệm: “May mắn cho bạn, bạn không cần phải đánh bại một con thú hung dữ để ăn mừng năm mới– nhưng tất cả những gì bạn cần làm là làm cho màu đỏ của bạn được bật lên”.

 

Hay ở Đài Loan, vào một ngày tốt lành, các bảng thị trường chứng khoán sẽ “bốc cháy” với màu đỏ rực lửa, và nó một bảng màu xanh lá cây là lời gửi gắm mọi người về nhà trong tuyệt vọng. Màu đỏ ở đây cũng màu của tình yêu. Các phòng cưới được trang trí bằng bóng bay màu đỏ, khăn trải bàn và thảm. Ít nhất một trong những chiếc váy cưới của cô dâu, trong đó có thể có đến 5 hoặc nhiều hơn tiếp tân cũng mặc đồ màu đỏ. Khách dự kiến ​​sẽ mang quà tặng, tiền mặt cũng được bọc trong phong bì màu đỏ.

 

Đây cũng là màu được trưng nhiều nhất trong các kỳ tốt nghiệp, chào đón sự ra đời của một em bé, hoặc như gói quà thưởng cho nhân viên… Sự gia tăng của màu đỏ cũng rõ ràng nhất vào các dịp Tết cổ truyền, ở Đài Loan những đồ dùng, đồ trang trí nhà cửa, câu đối, bùa may mắn màu đỏ luôn tràn ngập mọi nhà… 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm