Sắc xanh trở lại, VN-Index phục hồi 37 điểm sau tuần “rung lắc mạnh”
Ảnh minh họa
VN-Index khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng nhẹ, duy trì sắc xanh với mức tăng 0,25% trong phiên 14/11. Sau giai đoạn rung lắc mạnh đầu tuần, thị trường đã chứng tỏ khả năng hồi phục, lấy lại gần 60 điểm từ đáy và đóng cửa tại 1.635,46 điểm.
Hồi phục nhẹ vào cuối phiên chiều, VN-Index tăng 4,02 điểm so với hôm qua, tương đương +0,25%. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp, nối tiếp đà hồi phục sau khi chỉ số rơi khỏi mốc 1.600 điểm trong hai phiên đầu tuần.
Phiên sáng "buồn ngủ", thị trường giằng co kéo dài
Diễn biến thị trường tiếp tục cho thấy trạng thái giằng co mạnh. Ngay từ đầu phiên, đa phần cổ phiếu giao dịch cầm chừng, thanh khoản thấp và biên độ dao động hẹp. Thị trường trong phiên sáng thậm chí được nhiều nhà đầu tư mô tả là "buồn ngủ" khi cả khối lượng và giá trị giao dịch đều ở mức thấp.
Bước sang phiên chiều, thanh khoản nhích lên nhưng vẫn không có sự bứt phá rõ rệt. Tổng giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 21.000 tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn phiên liền trước một chút, phản ánh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm.

Diễn biến của chỉ số trong phiên 14/11
Ở nhóm VN30, sự thận trọng thể hiện rõ hơn khi khối lượng giao dịch chỉ giảm nhẹ 1% nhưng giá trị giao dịch lại giảm tới 10,8%. Bên mua và bên bán liên tục giằng co khiến VN30 có thời điểm chỉ còn 4 mã tăng giá, trong khi số mã giảm gấp 6 lần, kéo chỉ số chìm dưới tham chiếu suốt buổi sáng. Mãi đến cuối phiên, lực cầu mới tăng lên, đưa số mã xanh trong VN30 lên 11, thu hẹp khoảng cách với 13 mã giảm.
Nhóm trụ "hạ nhiệt", dòng tiền xoay trục sang cổ phiếu midcap
Nhóm cổ phiếu trụ trong phiên hôm nay không còn đóng vai trò dẫn dắt mạnh như những phiên trước. Bộ ba họ Vingroup đồng loạt giao dịch kém sôi động: VIC giảm 33% khối lượng giao dịch; VHM giảm 23%; VRE giảm 5%.
Việc các cổ phiếu vốn hóa lớn bước vào nhịp nghỉ tạo điều kiện cho dòng tiền xoay trục sang các mã có sức bật tốt hơn trong nhóm cổ phiếu thuộc những doanh nghiệp có giá trị vốn hóa trung bình từ 1.000 – 10.000 tỷ đồng (midcap) và chứng khoán.
TCX bất ngờ đảo chiều mạnh, tăng hơn 3% và trở thành một trong những mã tác động tích cực nhất lên chỉ số. VIX cũng tăng tương ứng, cùng TCX tạo thành nhóm đóng góp lớn cho VN-Index trong phiên.
Nhóm chứng khoán hôm nay ghi nhận sự phân hóa rõ nét: 1/3 số mã tăng giá, 1/3 đứng tham chiếu và phần còn lại giảm, chủ yếu là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ nên không gây ảnh hưởng tiêu cực lên toàn ngành. Tính chung, nhóm Dịch vụ tài chính vẫn tăng được trên 1%, nằm trong số những ngành có diễn biến tích cực nhất thị trường.
HAG – NVL bùng nổ thanh khoản, lọt top giao dịch mạnh nhất HoSE
Sàn HoSE ghi nhận 153 mã tăng và 138 mã giảm, trong đó có 5 mã tăng trần, đáng chú ý nhất vẫn là NVL và HAG – đồng thời nằm trong nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường.
HAG thu hút dòng tiền mạnh đột biến, khớp lệnh hơn 38,2 triệu cổ phiếu – gấp gần 5 lần trung bình 4 phiên giao dịch gần đây. Giá trị khớp lệnh đạt 666 tỷ đồng, cao nhất trong hơn 3 tháng.
NVL tiếp tục duy trì đà tăng mạnh với chuỗi 3 phiên liên tiếp, trong đó 2 phiên tăng kịch trần. Tổng mức tăng trong 3 phiên đạt 15%, trong bối cảnh thông tin tỉnh Đồng Nai xác nhận 204 căn thấp tầng thuộc dự án Aqua City của Novaland đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Vn-Index biến động mạnh trong tuần qua
Cùng với NVL và HAG, thị trường còn chứng kiến 3 mã tăng trần khác: HID, VDP và C32. Trong đó, VDP thu hút sự chú ý đặc biệt khi cổ phiếu bất ngờ đảo chiều tăng trần 6,89% sau phiên giảm 6,35% hôm qua. Tuy nhiên, toàn bộ phiên chỉ ghi nhận duy nhất một lệnh giao dịch 100 cổ phiếu ở giá trần, nên chưa phản ánh chính xác nhu cầu thực sự của thị trường.
Nhiều nhóm ngành giữ sắc xanh, Bảo hiểm – Bán lẻ – Tài nguyên cơ bản dẫn dắt. Trong bức tranh chung, đa số các nhóm ngành đều giữ được sắc xanh dù biên độ tăng không quá lớn. Bảo hiểm, Bán lẻ và Tài nguyên cơ bản là những nhóm ngành nổi bật nhất trong phiên cuối tuần, ghi nhận mức tăng tích cực và thu hút dòng tiền tốt.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên HoSE
Khối ngoại tiếp tục xu hướng rút vốn khi bán ròng 672 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 14/11. Dù vẫn duy trì mua ròng VNM và HPG, nhà đầu tư ngoại đồng thời đẩy mạnh cơ cấu danh mục ở nhóm chứng khoán – ngân hàng.
Các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm: STB: xả 210 tỷ đồng; VCI, HDB, SSI, CTG: nằm trong nhóm bị bán mạnh tiếp theo
Ngược lại, trên HNX, khối ngoại lại có phiên mua ròng hơn 44 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào PVS; trong khi IDC, SHS, CEO bị bán ra.
VN-Index kết tuần tăng 37 điểm, phục hồi gần 60 điểm từ đáy
Kết tuần tại 1.635,46 điểm, VN-Index đã có một tuần giao dịch nhiều biến động nhưng vẫn giữ được diễn biến tích cực. Chỉ số có hai phiên đầu tuần rơi mạnh dưới mốc 1.600 điểm, nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi trong ba phiên liền, lấy lại gần 60 điểm so với mức đáy trong tuần.
Hiện chỉ số đang đi ngang trong vùng 1.630 – 1.650 điểm, tương ứng với giai đoạn kiểm định lại cung – cầu. Dù tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu, thị trường vẫn giữ được sắc xanh và duy trì xu hướng phục hồi trong ngắn hạn.