Sân bay Long Thành sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên
Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên sẽ được thực hiện vào chiều nay (15/12) tại sân bay Long Thành với máy bay Boeing 787 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.
Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch dự kiến nhằm chuẩn bị cho chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay Long Thành vào ngày 19/12 tới đây. Theo đó, một tàu bay code E (dự kiến tàu bay Boeing 787, tàu bay lớn nhất tại Việt Nam hiện nay) sẽ bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đáp xuống sân bay Long Thành rồi quay về Tân Sơn Nhất trong buổi chiều hôm nay, ngày 15/12/2025.
Chuyến bay kỹ thuật sẽ chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật, không chở khách, chở hàng hóa. Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ thực hiện chuyến bay kỹ thuật.

Đài Kiểm soát không lưu tại sân bay Long Thành. Ảnh: VATM
Đến ngày 19/12, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay chính thức đầu tiên. Dự kiến, 3 tàu bay của 3 hãng hàng không khởi hành từ sân bay Nội Bài lần lượt hạ cánh tại sân bay Long Thành, sau đó quay trở lại Nội Bài.
Nhằm chuẩn bị cho các hoạt động bay tại sân bay Long Thành, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cũng cho biết, hiện đơn vị đang tập trung nguồn lực, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.
Tính đến nay, VATM đã hoàn tất 100% hạng mục chuẩn bị cho các chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Với hệ thống trang thiết bị sở hữu cơ chế dự phòng nhiều lớp cùng phương thức bay được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất.
Về vấn đề hạ tầng giao thông tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đến nay hạ tầng giao thông kết nối của sân bay đã hoàn thành, công tác trồng cây xanh, hoàn thiện cảnh quan cơ bản đã xong.
Trước đó, ngày 10/12, Cục Hàng không Việt Nam đã kiểm tra công tác huấn luyện trên hệ thống mô phỏng (SIM) dành cho kiểm soát viên không lưu sân bay Long Thành, với các tình huống như thời tiết xấu, trục trặc thiết bị dẫn đường và sự cố khẩn nguy tàu bay. Kết quả đánh giá cho thấy khả năng phối hợp và phản ứng của lực lượng kiểm soát đáp ứng yêu cầu khai thác.