Sân bay Tân Sơn Nhất như họp chợ ngày cận Tết

01/02/2019 - 09:16
Hàng ngàn người lớn, trẻ nhỏ vật vã chờ đợi nhiều giờ đồng hồ lên máy bay về quê ăn Tết, đi du lịch... đã biến sân bay Tân Sơn Nhất, TP. HCM trở nên ồn ào và quá tải.
Dòng người hối hả xếp hàng làm thủ tục lên máy bay tại các quầy check-in
Dòng người hối hả xếp hàng làm thủ tục lên máy bay tại các quầy check-in
Thật khó khăn khi tìm được một ghế trống tại khu vực sảnh chờ
Thật khó khăn khi tìm được một ghế trống tại khu vực sảnh chờ
Tết là dịp sân bay Tân Sơn Nhất có nhiều trẻ em nhất, một nhân viên phụ trách an ninh tại sân bay cho biết.
Tết là dịp sân bay Tân Sơn Nhất có nhiều trẻ em nhất, một nhân viên phụ trách an ninh tại sân bay cho biết.
Các gia đình bồng bế nhau về quê ăn Tết, hành khách trên các chuyến bay có nhiều người già và trẻ nhỏ.
Các gia đình bồng bế nhau về quê ăn Tết, hành khách trên các chuyến bay có nhiều người già và trẻ nhỏ.
Theo thông báo từ các hãng hàng không, hành khách phải có mặt trước giờ khởi hành ít nhất 180 phút để làm thủ tục lên máy bay. Tuy vậy, lo ngại tình trạng kẹt xe xung quanh quanh khu vực sân bay, nhiều hành khách đã có mặt trước 4, 5 giờ, thậm chí nửa ngày, để làm thủ tục.
Theo thông báo từ các hãng hàng không, hành khách phải có mặt trước giờ khởi hành ít nhất 180 phút để làm thủ tục lên máy bay. Tuy vậy, lo ngại tình trạng kẹt xe xung quanh quanh khu vực sân bay, nhiều hành khách đã có mặt trước 4, 5 giờ, thậm chí nửa ngày, để làm thủ tục.
Chính vì vậy, sảnh chờ nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất trở nên ồn ào, quá tải, không khác nào một cái
Chính vì vậy, sảnh chờ nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất trở nên ồn ào, quá tải, không khác nào một cái "chợ" trong những ngày cận Tết. 
Không chỉ kín các hàng ghế, phần lối đi cũng la liệt hành lý
Không chỉ kín các hàng ghế, phần lối đi cũng la liệt hành lý
 và chật kín người ngồi chờ đợi
và chật kín người ngồi chờ đợi
Sân bay trở thành khu vực ăn uống
Sân bay trở thành khu vực ăn uống
Sắp xếp lại hành lý
Sắp xếp lại hành lý
Nơi vui đùa của trẻ nhỏ
Nơi vui đùa của trẻ nhỏ
Tranh thủ chợp mắt trong thời gian chờ đợi
Tranh thủ chợp mắt trong thời gian chờ đợi
Chơi game, buôn điện thoại để giết thời gian
Chơi game, buôn điện thoại để giết thời gian
Thâm chí cả làm điệu để đợi giờ lên máy bay
Thâm chí cả làm điệu để đợi giờ lên máy bay
Nhiều gia đình trẻ cho các bé về quê ăn Tết
Nhiều gia đình trẻ cho các bé về quê ăn Tết
Để về Huế, gia đình này đã phải có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành khoảng 6 tiếng
Để về Huế, gia đình này đã phải có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành khoảng 6 tiếng
Các bé nhỏ mệt mỏi
Các bé nhỏ mệt mỏi
Người lớn cũng không còn giữ gìn ý tứ ở nơi công cộng
Người lớn cũng không còn giữ gìn ý tứ ở nơi công cộng
Nằm ngủ trong mọi tư thế
Nằm ngủ trong mọi tư thế
Ngồi bệt ngay trên sàn
Ngồi bệt ngay trên sàn
Nhiều bà mẹ có em bé còn đang ẵm ngửa trong tình trang thấp thỏm lo sợ máy bay trễ chuyến
Nhiều bà mẹ có em bé còn đang ẵm ngửa trong tình trang thấp thỏm lo sợ máy bay trễ chuyến
Từ 24 đến 28 tháng Chạp là những ngày cao điểm nhất của sân bay Tân Sơn Nhất
Từ 24 đến 28 tháng Chạp là những ngày cao điểm nhất của sân bay Tân Sơn Nhất
Đây cũng là giai đoạn máy bay thường bị trễ chuyến, khởi hành muộn so với giờ đã thông báo.
Đây cũng là giai đoạn máy bay thường bị trễ chuyến, khởi hành muộn so với giờ đã thông báo.
Có những chuyến bay bị delay tới 7h, khiến nhiều người mệt mỏi, Anh Thanh Sơn, một hành khách đáp chuyến bay về Hà Nội cho biết, anh đã có mặt tại sân bay tới 11h mà vẫn chưa được lên máy bay.
Có những chuyến bay bị delay tới 7h, khiến nhiều người mệt mỏi, Anh Thanh Sơn, một hành khách đáp chuyến bay về Hà Nội cho biết, anh đã có mặt tại sân bay tới 11h mà vẫn chưa được lên máy bay.
Dù khu vực bán đồ ăn tại sân bay khá mắc, nhưng vẫn là lựa chọn của nhiều hành khách, để có chỗ ngồi và nạp năng lượng vì phải chờ đợi nhiều giờ liền.
Dù khu vực bán đồ ăn tại sân bay khá mắc, nhưng vẫn là lựa chọn của nhiều hành khách, để có chỗ ngồi và nạp năng lượng vì phải chờ đợi nhiều giờ liền.
Dù phải vất vả và tốn kém để có được tấm vé máy bay về quê ăn Tết, nhưng mệt mỏi không xua tan được niềm háo hức sắp được sum họp gia đình của những người xa quê.
Dù phải vất vả và tốn kém để có được tấm vé máy bay về quê ăn Tết, nhưng mệt mỏi không xua tan được niềm háo hức sắp được sum họp gia đình của những người xa quê.

Càng cận Tết, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. HCM) đã bắt đầu nhộn nhịp dòng người từ các tỉnh miền Tây, miền Nam hối hả về Bắc thăm quê, đón Tết, đi du lịch. Theo thông báo từ các hãng hàng không, hành khách phải có mặt trước giờ khởi hành ít nhất 180 phút để làm thủ tục lên máy bay. Tuy vậy, lo ngại tình trạng kẹt xe xung quanh quanh khu vực sân bay, nhiều hành khách đã có mặt trước 4, 5 giờ, thậm chí nửa ngày, để làm thủ tục. Chính vì vậy, sảnh chờ nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất trở nên ồn ào, quá tải, không khác nào một cái "chợ" trong những ngày cận Tết. 

sanbay-15.jpg
Sảnh chờ sân bay luôn trong tình trạng quá tải

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm